Nỗ lực kết nối, hỗ trợ pháp lý cho kiều bào

Nhằm đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đang từng bước triển khai, hiện thực hóa mục tiêu tư vấn pháp lý pháp luật Việt Nam và luật sở tại cho kiều bào ta ở nước ngoài.

Nhiều nội dung tư vấn, giải đáp pháp lý được các luật sư, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc giải thích cho kiều bào. (Ảnh Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội)
Nhiều nội dung tư vấn, giải đáp pháp lý được các luật sư, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc giải thích cho kiều bào. (Ảnh Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội)

Vì mục tiêu trợ giúp miễn phí cho kiều bào

Những năm qua, với sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, các đoàn luật sư tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhiều đối tượng trong phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, còn có một cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại nước ngoài cũng mong muốn và cần nhận được sự hỗ trợ pháp lý để giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống ở nước ngoài cũng như các mối quan hệ pháp luật ở Việt Nam, như: nhu cầu hồi hương, đầu tư về nước, quan hệ tài sản, thừa kế; các vấn đề về quốc tịch, kết hôn, ly hôn, quyền sở hữu tài sản, lao động, kinh doanh...

Để đáp ứng nhu cầu này, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đưa ra sáng kiến về hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hoạt động gắn với chức năng nghề nghiệp của luật sư và sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội Huỳnh Phương Nam cho biết, Đoàn Luật sư thành phố xác định rõ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài không vì mục đích lợi nhuận; trong đó ưu tiên cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thuộc nhóm yếu thế, có nguy cơ bị phân biệt đối xử (người lao động phổ thông, giúp việc, phụ nữ, cô dâu Việt Nam, người bị bạo hành, trẻ em...); doanh nghiệp nhỏ, lẻ do Việt kiều làm chủ hoặc tham gia thành lập đang khó khăn trong hoạt động…

Hình thức trợ giúp pháp lý cũng linh hoạt và đa dạng do những cách biệt về địa lý. Có thể thông qua các hoạt động hợp tác, phối hợp hoặc tuyên truyền pháp luật trực tuyến cho người Việt Nam ở nước đó.

Vừa qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao đã phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và Đoàn Luật sư tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc tổ chức thành công chương trình phổ biến và giải đáp pháp luật cho người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên chương trình hỗ trợ pháp lý miễn phí về chính sách pháp luật hai nước cho kiều bào ngay chính nước sở tại được triển khai bài bản.

Các vấn đề được nhiều kiều bào quan tâm là: các quy định của pháp luật Hàn Quốc về việc ký kết hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài, đầu tư, gia hạn visa...

Bên cạnh đó, các chính sách mới của Việt Nam, nhất là các quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch được cán bộ lãnh sự trong Đại sứ quán Hàn Quốc làm rõ.

“Điểm khác của lần này so với các lần trước mà chúng tôi làm tại Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đó là tư vấn trực tiếp cho bà con người Việt Nam có nhu cầu chứ không chỉ cho đại diện của các Hiệp hội người Việt Nam (hầu hết là doanh nhân có điều kiện kinh tế); thu hút được luật sư nước sở tại tham gia, là địa chỉ cho bà con khi cần thiết; tư vấn được luật nước sở tại chứ không chỉ pháp luật Việt Nam như trước vẫn hay làm. Chúng tôi coi đây là bước thử nghiệm cho các hoạt động lâu dài ở các nước tiếp theo”, luật sư Huỳnh Phương Nam chia sẻ.

Theo đánh giá của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Chương trình tuyên truyền, giải đáp pháp luật cho người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị; đồng thời góp phần tăng cường nhận thức và ý thức của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc về tuân thủ pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc.

Cần nhiều chương trình hỗ trợ pháp lý xuyên biên giới

“Với thời lượng tư vấn khoảng hai tiếng dường như là chưa đủ vì vẫn còn nhiều thắc mắc của mọi người chưa thể giải đáp. Nếu tương lai tiếp tục có những sự kiện như thế này thì cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ rất vui và biết ơn Đại sứ quán và đoàn luật sư”. Đó là chia sẻ của bà Phạm Thị Mai Thương, CEO Công ty VietRise phụ trách dự án Phố Việt giữa Lòng Seoul khi tham gia chương trình.

Đa số người Việt Nam tham gia đều đánh giá chương trình rất hữu ích và chủ đề rất sát với sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc. “Đối với cá nhân tôi đang có công việc kinh doanh ở Hàn Quốc, khi có một dòng tiền ở Hàn Quốc thì tôi cũng quan tâm tới việc gửi kiều hối về Việt Nam như thế nào, luật về thuế, luật đầu tư và luật bất động sản, thậm chí là đầu tư vào các công ty ở Việt Nam hoặc là thành lập pháp nhân giữa Việt Nam và Hàn Quốc”, bà Mai Thương cho biết thêm.

Theo ông Đào Tuấn Hùng, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, hiểu biết cụ thể, chính xác về pháp luật của cộng đồng người Việt Nam tại đây chưa cao vì nhiều lý do; vì thế chương trình tư vấn lần này được tổ chức rất hữu ích, song thời gian không nhiều. Do đó, ông mong muốn trong thời gian tới cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc được phối hợp nhiều hơn với Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và Luật sư Hàn Quốc tổ chức chương trình chuyên sâu hơn, mở các kênh phổ biến pháp luật định kỳ để kịp thời thông tin, tư vấn chính sách cho kiều bào.

Có thể thấy, chương trình hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam xa quê hương đã thật sự trở thành điểm tựa vô cùng quan trọng, giúp họ thêm vững tin hơn khi đối diện với các vấn đề pháp luật khó khăn, phức tạp, đồng thời khẳng định sự quan tâm và trách nhiệm của các cơ quan chức năng hai nước trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho kiều bào.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.