Nỗ lực chấm dứt xung đột tại Trung Đông

Ngày 1/4, trong cuộc họp tại Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định, xung đột với Iran có thể kết thúc trong vòng 2 đến 3 tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Xinhua)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Xinhua)

Trả lời câu hỏi của phóng viên về kế hoạch hạ giá xăng vẫn đang ở mức cao do chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel vào Iran, Tổng thống Donald Trump nêu rõ: Tất cả những gì tôi cần làm là rút khỏi Iran và chúng tôi sẽ làm điều đó rất sớm.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định việc rút quân và bảo đảm an ninh cho tuyến đường vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sẽ do các quốc gia khác đảm nhiệm.

Về câu hỏi liệu Iran có cần đạt một thỏa thuận để Mỹ chấm dứt chiến dịch quân sự không, Tổng thống Donald Trump khẳng định, Mỹ sẽ rút lực lượng khi đánh giá rằng Iran không còn khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, bất kể có đạt được thỏa thuận hay không. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập khả năng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình trong thời gian tới.

Tại cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định quyết tâm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay, với điều kiện các yêu cầu thiết yếu được đáp ứng, trong đó có bảo đảm rằng xung đột sẽ không tái diễn. Nhà lãnh đạo Iran cũng cảnh báo mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài vào cuộc xung đột hiện nay đều sẽ dẫn đến những hậu quả nguy hiểm.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết, các nước EU không ủng hộ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, kêu gọi các bên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán và các biện pháp hòa bình.

Trung Quốc và Pakistan đưa ra sáng kiến nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực Vịnh Persian và Trung Đông: Kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, khởi động đàm phán hòa bình, dừng các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, cũng như bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải, nhất là tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm chấm dứt giao tranh và thúc đẩy các giải pháp chính trị, ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty tiến hành hàng loạt cuộc điện đàm với người đồng cấp từ Qatar, UAE, Saudi Arabia và Jordan, nhằm phối hợp nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.

Ngày 31/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh về các kết quả trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời thừa nhận cả những tổn thất với Israel. Ông Netanyahu cũng cho biết Israel đang tăng cường phối hợp với Mỹ và thúc đẩy hợp tác với các đối tác trong khu vực.

Tình hình xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khi các hoạt động quân sự gia tăng trên nhiều mặt trận. Lực lượng Hezbollah đã phóng hàng chục rocket và thiết bị bay không người lái vào miền bắc Israel, trong khi một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran đã khiến 8 người bị thương tại miền trung Israel. Trong khi đó, Israel và Mỹ tiếp tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Các cuộc không kích của Israel nhằm vào Thủ đô Beirut của Liban cũng khiến ít nhất 7 người chết và hàng chục người bị thương.

Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả bất kỳ hoạt động quân sự nào trên bộ, đồng thời kêu gọi các bên đối đầu tránh tính toán sai lầm. Trả lời phỏng vấn Al Jazeera, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nêu rõ, Tehran không chấp nhận ngừng bắn đơn lẻ, đồng thời yêu cầu chấm dứt xung đột trên toàn khu vực. Phía Mỹ vẫn tăng cường triển khai lực lượng đến Trung Đông. Theo Hải quân Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush đã rời căn cứ Norfolk, bang Virginia (Mỹ) ngày 31/3 để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, với điểm đến dự kiến là Trung Đông.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel đàm phán, khôi phục đối thoại

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã có cuộc đàm phán tại Jordan hôm 23/8, với vai trò trung gian của Mỹ, thảo luận việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực khôi phục đối thoại hướng tới một thỏa thuận an ninh.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.