Nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông để nhân dân đón Tết vui vẻ, an lành

Chiều 5/2, tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2024) Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết Cục Cảnh sát giao thông.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết Cục Cảnh sát giao thông.

Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; điểm cầu trực tuyến tại Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp huyện với khoảng 12 nghìn cán bộ, chiến sĩ công an tham dự.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, năm 2023, quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông đã đổi mới tư duy, nhận thức và phương pháp tiếp cận về chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông, trong đó, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, mọi hoạt động của Cảnh sát giao thông đều hướng về người dân, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; qua đó, điều chỉnh về phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xác định khâu đột phá, trọng tâm để triển khai các nhiệm vụ.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong năm 2024; lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tập trung tham mưu và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 48 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025; Chỉ thị số 10 và Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ; các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông.

Trước mắt, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và tham gia bảo vệ các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hoạt động vui xuân, đón Tết Giáp Thìn của nhân dân, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì tối đa lực lượng bảo đảm tốt nhất tình hình, triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, xuyên đêm, xuyên Tết”, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông, trong đó tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát quyết liệt, xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn…, theo phương châm 3 không “Không có vùng cấm - không ngoại lệ - không ngày nghỉ ”, quyết tâm không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.

Bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trở về quê ăn Tết và quay trở lại các đô thị để công tác, lao động, học tập bằng các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa với tinh thần “lúc dân cần là Cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có Cảnh sát giao thông”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm chúc mừng lực lượng Cảnh sát giao thông.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm chúc mừng lực lượng Cảnh sát giao thông.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc tích cực, ngày đêm ứng trực, phục vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nêu rõ, lực lượng Cảnh sát giao thông có truyền thống 78 năm, là một trong những lực lượng được thành lập sớm, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.

Cảnh sát giao thông là lực lượng có truyền thống hào hùng, cần xây dựng Biên niên sử của lực lượng để chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập để giáo dục truyền thống vinh quang, tinh thần cách mạng, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và trưởng thành.

Năm 2023, trong điều kiện khó khăn, nhưng đất nước ta cơ bản đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Có được thành tựu này là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự ủng hộ của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ, sự ủng hộ, vào cuộc của người dân, doanh nghiệp. Trong thành tích chung này có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, sự đóng góp của lực lượng Cảnh sát giao thông trên khắp mọi miền của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông.

Thủ tướng cũng nhắc lại, trong năm 2023 đã có những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ; lưu ý cần làm tốt công tác an sinh xã hội, tri ân đối với thân nhân gia đình những đồng chí này.

Qua đi thăm và nghe báo cáo, Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những kết quả các đồng chí đạt được, nổi bật là: thực hiện chuyển đổi số trong lực lượng Cảnh sát giao thông, đang xây dựng cơ sở dữ liệu, thí điểm kiểm soát giao thông bằng hệ thống thông minh ở một số tỉnh, từ đó nhân rộng ra cả nước; kết nối dữ liệu để xây dựng trí tuệ thông minh cho cảnh sát giao thông, đây là việc làm hết sức trách nhiệm, đột phá trong cách quản lý, chuyển từ thủ công sang chuyển đổi số. Muốn làm được việc này, cần phải xây dựng phần mềm, dữ liệu thông minh.

Bộ Công an cũng là một trong những bộ, ngành tiêu biểu của cả nước trong chuyển đổi số, dựa trên tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phù hợp tình hình mới, nếu thành công việc này sẽ giảm được nhân lực tham gia công việc, tăng cường quản lý thông minh; kết nối dữ liệu với các bộ, ngành khác liên quan quản lý những người di chuyển trên đường; kịp thời phát hiện các vấn đề liên quan an ninh trật tự, khai báo của người dân…

Thủ tướng cũng đánh giá cao trong nhận thức, tư duy, cách tiếp cận, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lấy người dân là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển, mọi hoạt động đều hướng đến người dân để tăng cường quản lý trật tự an toàn giao thông. Điều này hết sức phù hợp chủ trương của Đảng, Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của đất nước, là cách tiếp cận đúng đắn. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tích cực xây dựng các thể chế, quy chế, quy định, các Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an, Bộ trưởng Công an bởi tất cả những vấn đề liên quan trật tự an toàn giao thông thì lực lượng Cảnh sát giao thông phải quản lý…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Tô Lâm đến thăm, chúc Tết Cục Cảnh sát giao thông.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Tô Lâm đến thăm, chúc Tết Cục Cảnh sát giao thông.

Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao thành tích của lực lượng Cảnh sát giao thông trong năm 2023; đề nghị làm tốt công tác chăm lo, thăm hỏi gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Năm 2024, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, đó là trên thế giới, chiến tranh, xung đột ở một số nơi làm giá dầu thế giới tăng lên; trong nước, tình hình biến đổi khí hậu tác động mạnh hơn, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long; tình hình liên quan chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đang biến động ở bên ngoài, tác động khó lường tình hình trong nước, nhất là điều hành chính sách tiền tệ…

Do đó, Thủ tướng mong lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoàn thiện thể chế để tăng cường quản lý trật tự an toàn giao thông; phát triển lực lượng Cảnh sát giao thông, nhất là cơ sở vật chất, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu; các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ, tích hợp dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu dân cư, Đề án 06, cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thủ tướng khẳng định, đẩy mạnh chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giảm bớt nhân lực, tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu; tiếp tục cùng với các lực lượng khác trong Bộ Công an tích cực, mạnh mẽ với quyết tâm cao.

Thủ tướng đánh giá cao lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì vai trò nòng cốt trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông, chuyển trạng thái từ kiểm soát giao thông sang hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người dân chấp hành luật lệ giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thể hiện rõ hình ảnh chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, không quản ngại bất cứ công việc để giúp đỡ nhân dân, thể hiện bản chất anh hùng của lực lượng Công an nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm thông tin chỉ huy của Cục Cảnh sát giao thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm thông tin chỉ huy của Cục Cảnh sát giao thông.

Thủ tướng mong lực lượng Công an nhân dân tiếp tục nhân rộng những điển hình tiên tiến giúp đỡ nhân dân.

Giữ vững bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong bất cứ hoàn cảnh nào; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, từng đảng viên; xây dựng Đảng bộ gương mẫu, tiên tiến; xây dựng hình ảnh của lực lượng, tô thắm thêm truyền thống của Công an nhân dân, của lực lượng Cảnh sát giao thông; nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc; xây dựng dự án, đề án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm để nâng cao năng lực hoạt động; tăng cường hiện đại hóa, số hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm dữ liệu của Cục Cảnh sát giao thông.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm dữ liệu của Cục Cảnh sát giao thông.

Thủ tướng khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước là một số lực lượng của Công an nhân dân tiến thẳng lên chính quy, hiện đại; lưu ý khi thực hiện cần làm việc nào dứt việc đó, tránh được dàn trải, lãng phí.

Trong dịp Tết Nguyên đán này, Thủ tướng lưu ý lực lượng Cảnh sát giao thông cần tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển hành khách; giải quyết các khó khăn, ách tắc; không để xảy ra các ùn tắc, kịp thời giải quyết các sự cố, tai nạn giao thông; phòng ngừa đấu tranh kịp thời đối với các loại tội phạm, trong đó có tình trạng đua xe trái phép; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là vì phạm về nồng độ cồn, góp phần bảo đảm cho nhân dân ăn Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Sắp đến ngày Truyền thống 78 năm của lực lượng Cảnh sát giao thông, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chúc mừng và mong lực lượng Cảnh sát giao thông đạt thành tích cao hơn, xuất sắc hơn, toàn diện hơn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.