Những tín hiệu khởi sắc của môn cầu lông

Giới chuyên môn vẫn thường nêu vấn đề làm thế nào để có những vận động viên có khả năng kế tiếp tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh. Thực tế là bộ môn cầu lông Việt Nam đã bước vào giai đoạn đổi mới từ sau SEA Games 31. Những nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư đang mang lại hiệu quả, tạo điều kiện cho các vận động viên trẻ tài năng.
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh (hạng 60 thế giới) đạt thành tích cao do có sự đầu tư tốt và hiệu quả. (Nguồn ảnh: thanhuytphcm.vn)
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh (hạng 60 thế giới) đạt thành tích cao do có sự đầu tư tốt và hiệu quả. (Nguồn ảnh: thanhuytphcm.vn)

Những tay vợt hàng đầu của cầu lông Việt Nam vừa tham dự Giải cầu lông Việt Nam mở rộng năm 2022 (Vietnam Open 2022). Đây là giải quốc tế quan trọng nhất được tổ chức ở nước ta trong năm nay sau SEA Games 31. Lãnh đạo Liên đoàn Cầu lông Việt Nam cũng xác nhận, giải đấu là cơ hội để các tay vợt thuộc đội tuyển quốc gia và các vận động viên địa phương được trực tiếp thi đấu với các đối thủ quốc tế nhằm cạnh tranh những thành tích cao nhất.

Liên tiếp trong tháng 9 này, đã có nhiều tín hiệu đáng mừng, tạo hiệu ứng ủng hộ cho những đổi mới của cầu lông nước nhà khi tay vợt nữ Nguyễn Thùy Linh, vô địch đơn nữ giải cầu lông quốc tế tại Bỉ và trước đó là gương mặt Vũ Thị Anh Thư vô địch giải cầu lông quốc tế tại Pháp. Anh Thư còn giành Huy chương đồng giải cầu lông tại Latvia. Đồng đội của cô là Nguyễn Hải Đăng cũng giành Huy chương đồng tại giải đấu. Họ đang là các tay vợt được người hâm mộ quan tâm nhất, trong khi Nguyễn Tiến Minh đã bắt đầu lui về phía sau.

Sau SEA Games 31, Phó vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2 (Tổng cục Thể dục Thể thao) Lê Thanh Hà cho biết: Đội tuyển quốc gia đã bước vào giai đoạn mới, nhiều gương mặt cựu trào sẽ không tập trung nữa như Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Đỗ Tuấn Đức, Phạm Như Thảo, Hồng Nam. Ông Lê Thanh Hà cho biết: “Cơ hội để cho các vận động viên trẻ tập luyện và tham dự các giải quốc tế nhằm tăng thêm chuyên môn là nhiều hơn. Chúng tôi luôn luôn chờ đợi cho những người mới đạt chuyên môn tốt nhất”.

Tay vợt nữ Nguyễn Thùy Linh không phải là người mới, nhưng việc cô liên tục duy trì được thứ hạng ở tốp 60 tay vợt nữ đứng đầu thế giới thời gian qua, đồng thời liên tiếp dự giải quốc tế từ sau SEA Games 31 là minh chứng cho thấy vận động viên này đã nhận được sự đầu tư đáng kể.

Đại diện của nhà phân phối nhãn hàng Yonex (Nhật Bản) chuyên về trang thiết bị môn cầu lông tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi có các hợp đồng tài trợ cá nhân với các vận động viên mạnh của Việt Nam cũng như tài trợ cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển cầu lông trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy chúng tôi và các đơn vị khác luôn sẵn sàng đồng hành tham gia phát triển với cầu lông Việt Nam”.

Ngôi vô địch Giải cầu lông Vietnam Open 2022 giúp Thùy Linh lần đầu tiên đăng quang trong hệ thống Super 100 để có thêm 5.200 điểm cho thấy sự đầu tư đã đạt kết quả tốt.

Từ giải trẻ vô địch quốc gia, nhiều tay vợt đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc như: Trần Lê Mạnh An (Đồng Nai), Trần Quốc Khánh (Bắc Giang), Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Văn Mai (cùng Hà Nội).

Trong khi qua giải nhóm tuổi thiếu niên, Nguyễn Minh Cường (U9, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Quang Minh (U13, Ninh Bình), Nguyễn Đình Tâm (U11, Điện Biên), Vũ Thanh Dương (U11, Công an Nhân dân), Phạm Gia Thuận (U9, TP Hồ Chí Minh), Lê Minh Sơn, Nguyễn Văn Mai (U17, Hà Nội), Nguyễn Xuân Minh Trí (U15, Hải Phòng), Nguyễn Tất Duy Lợi (U15, Thừa Thiên Huế)... đã thể hiện rất tốt về chuyên môn.

Ông Khoa Trung Kiên, phụ trách bộ môn cầu lông của Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: “Chúng tôi luôn theo sát các vận động viên ở các giải trẻ vì đây là nơi các tay vợt triển vọng hé lộ. Dĩ nhiên, chỉ năng lực bản thân thôi chưa đủ mà cần nguồn lực của địa phương, gia đình, xã hội đồng hành thì mới phát triển lâu dài được”.

Một trong những mục tiêu mà Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đang tập trung thực hiện là tìm thêm nguồn xã hội hóa để chung tay đưa các vận động viên trẻ dự thi đấu các giải quốc tế nhiều hơn. Trường hợp của Anh Thư và Hải Đăng là thí dụ cụ thể nhất bởi các chương trình thi đấu tại châu Âu của họ có nguồn chi trả từ phía Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm đã giúp các tay vợt như Anh Thư ghi những dấu ấn thành tích và liên tiếp tăng bậc tại bảng xếp hạng thế giới (vào nhóm 250 tay vợt nữ thế giới), đồng thời cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa Liên đoàn Cầu lông Việt Nam và địa phương thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.