Những đóng góp tích cực của người có uy tín ở Bình Liêu

Là huyện miền núi, biên giới với hơn 96% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), thời gian qua, những người có uy tín trong vùng đồng bào các dân tộc huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã luôn đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị trên địa bàn.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nà Sa, Bùi Xuân Chiều (đứng giữa) cùng Bộ đội Biên phòng trao đổi kinh nghiệm trồng lúa với người dân trong thôn.
Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nà Sa, Bùi Xuân Chiều (đứng giữa) cùng Bộ đội Biên phòng trao đổi kinh nghiệm trồng lúa với người dân trong thôn.

Thôn Nà Sa, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu giáp biên giới Trung Quốc, có 38 hộ với 165 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Dao chiếm phần lớn. Những năm qua, với vai trò là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, người có uy tín của thôn Nà Sa, anh Bùi Xuân Chiều luôn tích cực phổ biến cho người dân nơi đây cách làm ăn, xóa đói, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài để đồng bào hòa nhập với nếp sống văn minh. Anh Bùi Xuân Chiều chia sẻ: “Lúc đầu người dân chưa hiểu hết ý nghĩa quan trọng của đường biên, mốc giới là gì và cũng chưa có ý thức tự giác bảo vệ. Được sự quan tâm của lãnh đạo huyện và chính quyền địa phương, chúng tôi đã kết hợp với lực lượng bộ đội biên phòng và cán bộ thôn xuống tận nơi tuyên truyền cho người dân hiểu pháp luật về an ninh biên giới, bảo vệ đường biên cột mốc. Đồng thời phối hợp lực lượng biên phòng vận động người dân phát quang đường biên mốc giới, có những vấn đề xảy ra liên quan đường biên cột mốc biên giới là người dân báo cáo kịp thời cho lực lượng chức năng và chính quyền để kịp thời xử lý”.

Từ những việc làm thiết thực của anh Chiều, những năm gần đây ý thức bảo vệ đường biên, mốc giới của người dân Nà Sa thay đổi rõ rệt. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Luôn trăn trở suy nghĩ và đúc rút từ kinh nghiệm bản thân là muốn thoát khỏi đói nghèo thì phải chịu khó lao động, ông Hoàng Ngọc Hoa, Bí thư, Trưởng thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô là người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong thôn cách làm ăn, biết tự lực để vươn lên, không ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước. Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu, kinh phí hiến đất để làm đường giao thông. Ông Hoàng Ngọc Hoa cho biết: “Thôn Đồng Cậm là thôn biên giới, có 126 hộ dân với 538 nhân khẩu. Trong những năm triển khai, chúng tôi đã làm được năm con đường với tổng số hơn bốn nghìn mét chiều dài phục vụ sản xuất và đi lại giữa các cụm dân cư. Đến nay, bộ mặt nông thôn thôn Đồng Cậm đã chuyển biến tích cực. Mấy năm nay đã có nhiều gia đình mua được ô-tô để vận chuyển hàng hóa thuận lợi và có điều kiện phát triển kinh tế”. Anh Hoàng Đức Hải ở thôn Đồng Cậm tâm sự, bác Hoa là người rất nhiệt tình trong xây dựng nông thôn mới, bác đã tích cực đi từng nhà vận động nhân dân góp công góp sức làm đường nông thôn mới. Bác Hoa rất hòa đồng và được người dân tin yêu và tín nhiệm.

Thực tế đã cho thấy những người có uy tín trong đồng bào DTTS có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Họ là những người tin cậy nhất của đồng bào các dân tộc trên địa bàn các xã biên giới Bình Liêu. Dù đã ở cái tuổi được nghỉ ngơi bên con cháu, song ông Lỷ Chi Sình, 82 tuổi, dân tộc Dao, người có uy tín thôn Nà Cắp, xã Vô Ngại vẫn quyết tâm tìm cách khôi phục và gìn giữ những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc. Ông suy nghĩ phải làm thế nào để tiếng nói, chữ viết, những làn điệu hát giao duyên được coi là hồn cốt, là tinh hoa giá trị tinh thần của dân tộc không bị mai một, có thể tiếp tục truyền nối cho các thế hệ mai sau. Ông Sình đã dày công sưu tầm, ghi chép tỉ mỉ các lời bài hát bằng chữ Dao và sáng tác thêm các bài hát mới. Buổi tối, ông dạy các thanh niên trong thôn cách viết, đọc chữ. Vào các ngày cuối tuần, ông vượt hàng chục cây số để đến với lớp truyền dạy hát dân ca Dao. Lớp học có gần 20 người, thuộc đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Ông Sình dạy chữ, dạy hát hoàn toàn miễn phí, bởi theo ông, khi bà con viết, đọc, luyến láy được đúng các làn điệu, hát và hiểu được ý nghĩa những lời hát bằng thứ tiếng mẹ đẻ người Dao, tức là khi ấy, thứ “báu vật” ngàn đời người Dao trao truyền đã được tiếp nối. Đối với ông, đó thật sự là món quà ý nghĩa và quý giá nhất...

Trưởng phòng Dân tộc huyện Bình Liêu Triệu Đình Sinh cho biết: Bằng uy tín, tiếng nói, hành động, những người có uy tín trên địa bàn đã có những đóng góp tích cực trong tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, đi đầu vận động nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, 135, nông thôn mới; vận động người dân hiến hơn 80 nghìn m2 đất và ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế cao. Nhờ đó, đồng bào các dân tộc đã đoàn kết loại bỏ dần các hủ tục, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, trang phục, tiếng nói, thay đổi tư duy, tập quán sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Có thể khẳng định, đội ngũ người có uy tín vùng đồng bào DTTS ở huyện Bình Liêu thật sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Họ là những hạt nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, năng nổ trong công tác xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.