Như Xuân phấn đấu thoát nghèo

Chính quyền các xã ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đang dành ưu tiên, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo trong độ tuổi lao động đi đào tạo, tập huấn nghề nghiệp, nâng cao kiến thức khoa học, kỹ thuật áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, góp phần xóa đói, nghèo trong đồng bào các dân tộc.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hải ở xã Cát Tân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) phát triển chăn nuôi nhờ nguồn vốn được Nhà nước hỗ trợ.
Gia đình ông Nguyễn Văn Hải ở xã Cát Tân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) phát triển chăn nuôi nhờ nguồn vốn được Nhà nước hỗ trợ.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hải ở thôn Tân Thanh, xã Cát Tân, huyện Như Xuân đông con, nhiều cháu. Người hàng xóm thấy vậy nhượng lại cho ông "nửa con bò" làm vốn. Ðến nay, gia đình ông Hải đã nuôi thêm hai con bò, một con bê, với hơn hai ha cao-su đang kỳ khai thác mủ và trồng thêm 1,5 ha cao-su nữa. Nhà nước hỗ trợ mua con giống, nhân đàn gia súc; tỉnh Thanh Hóa và huyện Như Xuân hỗ trợ hơn chín triệu đồng để trồng mới, chăm sóc một ha cao-su qua đó giúp gia đình ông thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Với 1.164 ha đất lâm nghiệp, hơn 1.400 lao động, cán bộ, nhân dân trong xã xác định phát triển cây công nghiệp, trồng rừng hàng hóa, chăn nuôi gia súc là hoạt động kinh tế chủ đạo. Cùng với du nhập các giống lúa lai, ngô lai có tiềm năng cho năng suất cao vào sản xuất, bảo đảm cân đối lương thực tại chỗ; đẩy mạnh trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ, phát triển vốn rừng, chuyển diện rừng nghèo kiệt sang trồng sắn, mía, cao-su, keo gắn với cơ sở chế biến hiện có, Cát Tân tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm hàng hóa theo quy mô trang trại, gia trại, phấn đấu tăng tổng đàn gia súc 20%/năm.

Lên vùng cao Thanh Sơn, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện Như Xuân, giao thông kết nối với các bản vùng sâu, vùng xa đang được nâng cấp. Trụ sở làm việc còn chật hẹp, xuống cấp, nhưng chính quyền địa phương vẫn ưu tiên bố trí thêm nguồn vốn xây dựng các trường học kiên cố, khích lệ thầy trò thi đua dạy tốt, học tốt nhằm nâng cao dân trí cho đồng bào các dân tộc trong huyện. Thanh Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn bà con tiếp nhận, phát huy hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a. Ông Lang Ðình Cương ở thôn Quăn 1 bộc bạch: Bao đời, bà con người Thái nơi đây vốn có truyền thống canh tác lúa nước nhưng ít đầu tư thâm canh các cây trồng khác. Ðược Nhà nước hỗ trợ vốn và được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn chăm sóc cây trồng đúng quy trình, kỹ thuật, cho nên năng suất lúa trước đây chỉ đạt từ 3 đến 3,5 tạ/sào, nay đã đạt 4 tạ/sào. Gia đình ông còn được hỗ trợ thêm vốn trồng 1,3 ha keo; mua hai con dê, đến nay đã nhân lên bảy con nên thoát được nghèo.

Ðồng hành cùng nông dân trên bước đường xóa đói, giảm nghèo, anh Lang Xuân Hồng cùng hơn mười thanh niên trong xã theo học trung cấp nông lâm. Là đảng viên, làm cán bộ khuyến nông thôn Kẻ Xuôi, anh Hồng đến từng hộ gia đình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Anh còn nhận theo dõi, giúp đỡ một số hộ có hoàn cảnh khó khăn cải tạo vườn tạp trồng rau xanh, cây ăn quả, đào mương dẫn nước vào ruộng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo phương châm "bốn đúng", thực hiện tiêm các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Hiện, cuộc sống của hai gia đình được anh Hồng giúp đỡ đã cải thiện rõ rệt.

Theo UBND huyện Như Xuân, từ nguồn hỗ trợ 900 triệu đồng, huyện đã xây dựng được chín mô hình nuôi lợn lai giống Móng Cái, gà lông màu, vịt bầu, trồng chuối tiêu hồng, sử dụng phân viên nén dúi sâu để bà con học tập và nhân rộng. Ngoài ra, huyện còn cử tuyển hơn 180 con em địa phương được hỗ trợ học tập, tuyển dụng làm cán bộ khuyến nông cho thôn, bản, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới cho bà con, giúp bà con ứng dụng vào sản xuất cây trồng, vật nuôi. Quyền Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Như Xuân Phạm Văn Tuấn ghi nhận, từ việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hiệu quả sản xuất của từng hộ gia đình nâng lên rõ rệt. Tại các mô hình trình diễn, năng suất lúa đạt 60 tạ/ha và bình quân năng suất lúa vụ chiêm xuân vừa qua đạt 56 tạ/ha. Chăn nuôi tự cung, tự cấp dần chuyển sang phát triển chăn nuôi hàng hóa. Từ nguồn vốn của nhà nước hỗ trợ để mua trâu, bò sinh sản, nhiều hộ dân đã nhân thêm được từ một đến ba con trâu, bò. Ðến nay, tổng đàn trâu, bò toàn huyện lên tới hơn 10 nghìn con, bảo vệ 13.650 ha rừng, góp phần nâng độ che phủ rừng lên 63,5%.

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Như Xuân Lê Ðình Chuyên, cho biết: Là huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 30,96%, khó bố trí thêm nguồn lực đầu tư cho nên với định mức hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi không quá ba triệu đồng/hộ, nông dân gặp khó khăn khi lựa chọn nội dung thực hiện. Ý thức trách nhiệm của một bộ phận nông dân còn chưa cao trong sử dụng nguồn vốn nhà nước hỗ trợ. Trong thực hiện hợp phần phát triển sản xuất, mục tiêu đề án đề ra nhiều, nhưng nguồn lực hạn chế. Theo đó, cần nâng mức hỗ trợ mua trâu, bò sinh sản lên 10 triệu đồng/hộ; mua dê, lợn Móng Cái sinh sản, cải tạo vườn tạp lên 7 triệu đồng/hộ; tăng mức hỗ trợ trồng rừng lên 10 triệu đồng/ha. Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân Nguyễn Xuân Phương mong muốn huyện cố gắng lồng ghép các nội dung, bố trí nguồn vốn tập trung cho những hộ có điều kiện, khả năng vươn lên thoát nghèo; tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật đến nông hộ. Ngoài ra các công trình công cộng như: giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, công trình nước sạch... cũng cần được lựa chọn đầu tư.

Huyện Như Xuân đang tập trung thực hiện Nghị quyết 09 của Ðảng bộ tỉnh Thanh Hóa theo hướng khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại, khơi dậy nguồn lực nội sinh, lồng ghép các chương trình dự án, bố trí nguồn lực tập trung nhằm sớm thoát khỏi nhóm bảy huyện nghèo đang thụ hưởng các chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.