Nhiều nước kêu gọi công dân rời Iran và Israel ngay lập tức

Các nước cảnh báo công dân rời khỏi Iran và Israel ngay lập tức do tình hình an ninh căng thẳng, trong khi đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục diễn ra tại Geneva.

Lực lượng an ninh Israel gác tại Hebron, Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng an ninh Israel gác tại Hebron, Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đại sứ quán Mỹ tại Israel ngày 27/2 xác nhận Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép nhân viên chính phủ nước này không thuộc diện thiết yếu và thân nhân của họ rời khỏi Israel do các “rủi ro an ninh,” đồng thời cảnh báo những người khác nên cân nhắc rời đi khi các chuyến bay thương mại còn hoạt động.

Đặc biệt, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đã gửi thư điện tử tới nhân viên Đại sứ quán, trong đó nhấn mạnh nếu ai muốn rời Israel, họ “phải làm ngay hôm nay (27/2)”.

Thư điện tử được gửi lúc 10 giờ 24 cùng ngày theo giờ địa phương. Đại sứ Huckabee nhấn mạnh nhu cầu rời đi có thể sẽ dẫn đến việc vé máy bay tăng cao và ưu tiên số một hiện nay là phải “rời khỏi đất nước (Israel) càng nhanh càng tốt”.

Một số nước cũng đã đưa ra cảnh báo cho công dân của mình. Australia yêu cầu thân nhân của nhân viên ngoại giao tại Israel và Liban rời đi.

Ba Lan, Thụy Điển, Ấn Độ, Canada... khuyến cáo công dân rời khỏi Iran ngay khi có thể, trước khi tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk bày tỏ “vô cùng lo ngại” về nguy cơ leo thang quân sự trong khu vực và hy vọng “tiếng nói của lý trí sẽ chiếm ưu thế”.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, bất chấp những cảnh báo cứng rắn trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về nguy cơ tấn công tiềm tàng.

Trong tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kêu gọi Mỹ giảm “yêu cầu quá mức” để hai bên có thể đi tới thỏa thuận, đồng thời cho biết hai bên sẽ tiến hành đàm phán kỹ thuật tại Vienna (Áo) vào ngày 2-3/3 trước khi bước vào vòng đàm phán thứ 4 trong tuần sau.

Ngoại trưởng Oman, ông Badr bin Hamad Al Busaidi, cũng mô tả các cuộc thảo luận đạt “tiến triển đáng kể” và xác nhận vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại Vienna vào tuần tới.

Trong khi đó, tàu sân bay USS Gerald Ford dự kiến sẽ cập bến ngoài khơi Israel trong ngày 27/2.

Trước đó, tối 26/2, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, đã báo cáo với Tổng thống Trump về các phương án quân sự tiềm tàng nhằm vào Iran.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, cũng tham dự cuộc họp này.

Có thể bạn quan tâm

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.

Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công ngoài khơi cách thành phố al-Hudaydah của Yemen khoảng 64 hải lý về phía Tây Bắc, trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Kêu gọi giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ

Căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ tiếp diễn khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia và liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu không kích nhiều mục tiêu của Houthi. Trước diễn biến nguy hiểm tại khu vực này, Liên hợp quốc và nhiều nước kêu gọi các bên giảm căng thẳng.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chia rẽ về hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Bất đồng trong Quốc hội Mỹ bộc lộ rõ liên quan xung đột với Iran, khi Hạ viện ngày 23/7 thông qua một nghị quyết về hạn chế quyền của tổng thống trong việc phát động các hoạt động quân sự chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, còn Thượng viện cùng ngày lại bác bỏ một nghị quyết tương tự.