Người hùng Paralympic của Nepal trở về quê hương trong sự chào đón nồng nhiệt

Người hâm mộ thể thao Nepal chào đón vận động viên vừa đoạt huy chương Paralympic Paris đầu tiên của quốc gia này như một người hùng. Các đám đông hò reo tên của nữ võ sĩ taekwondo - Palesha Goverdhan khi cô đáp máy bay xuống sân bay thủ đô Kathmandu.
Palesha Goverdhan nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân Nepal khi trở về nước sau thành công tại Paralympic Paris 2024. (Ảnh: The Himalayan Times)
Palesha Goverdhan nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân Nepal khi trở về nước sau thành công tại Paralympic Paris 2024. (Ảnh: The Himalayan Times)

Nepal là quốc gia chưa từng giành được bất kỳ huy chương nào tại các kỳ Thế vận hội Olympic hay Paralympic. Nhưng tại Paralympic Paris 2024 năm nay, lịch sử quốc gia này đã có dấu ấn mới khi nữ võ sĩ Palesha Goverdhan (21 tuổi) giành về tấm Huy chương Đồng

Dù rằng còn rất trẻ, Palesha Goverdhan đã xuất sắc giành Huy chương Đồng ở nội dung K44-57kg taekwondo nữ khi cô đánh bại đối thủ Marija Micev của Serbia với tỷ số 15-8.

"Tôi tràn đầy niềm tự hào khi đã đạt được chiến thắng này cho đất nước thân yêu", Goverdhan chia sẻ trên mạng xã hội trước khi trở về thủ đô Kathmandu. "Những giờ phút lao động không ngừng nghỉ và sự cống hiến đã thực sự được đền đáp, và cảm giác đó thật sự là khó tả".

Âm nhạc truyền thống và dàn nhạc của quân đội vang lên khi Goverdhan bước giữa những tiếng hò reo vang dội tại sân bay Kathmandu. Cô khoác trên mình lá cờ quốc gia, mang vòng hoa cúc vạn thọ và khăn Phật giáo truyền thống, mỉm cười rạng rỡ và giơ cao chiếc huy chương của mình.

Tiếng hò reo cái tên không ngớt Palesha Goverdhan tại sân bay Kathmandu. (Ảnh: The Himalayan Times)

Tiếng hò reo cái tên không ngớt Palesha Goverdhan tại sân bay Kathmandu. (Ảnh: The Himalayan Times)

Nhiều vận động viên taekwondo trẻ tuổi đã có mặt trong số hàng trăm người có mặt tại sân bay để chào đón Goverdhan. Trong số đó, vận động viên taekwondo 13 tuổi Nandani Adhikari phấn khởi nói: "Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, được truyền cảm hứng từ Goverdhan và tràn đầy niềm tự hào cho đất nước. Chiến thắng của cô ấy như là chiến thắng của chính chúng tôi".

Goverdhan sinh ra với khiếm khuyết bẩm sinh ở tay trái, thế nhưng, cô đã bắt đầu tập luyện võ thuật khi chỉ mới 10 tuổi. Hiện nay, cô đang theo học ngành kiến trúc tại Trung Quốc.

Cha của cô, ông Pradeep Goverdhan cho biết, huấn luyện viên của cô đã sớm phát hiện tài năng và đề nghị cô đi theo con đường luyện tập chuyên nghiệp.

"Con gái đã làm chúng tôi rất tự hào. Là cha mẹ, chúng tôi luôn lo lắng khi con mình sinh ra với một khiếm khuyết như vậy. Nhưng chúng tôi luôn khuyến khích con gái. Khi còn nhỏ, con tôi đã luôn rất quyết tâm, làm việc chăm chỉ và đạt được bất kỳ điều gì nếu đã cố gắng hết mình", ông Pradeep Goverdhan cho biết.

Chiếc xe chở Palesha Goverdhan trên đường phố thủ đô Kathmandu. (Ảnh: The Himalayan Times)

Chiếc xe chở Palesha Goverdhan trên đường phố thủ đô Kathmandu. (Ảnh: The Himalayan Times)

Sugam Bhattarai, đại diện Liên đoàn Người khuyết tật Nepal, hy vọng rằng chiến thắng của Goverdhan sẽ giúp các vận động viên khác đạt được mục tiêu của mình.

"Thành tựu của cô ấy không chỉ mang lại vinh quang cho Nepal, mà còn thể hiện tiềm năng của các vận động viên ở một quốc gia nơi các môn thể thao dành cho người khuyết tật thường bị thiếu kinh phí và không được chú ý," ông Sugam Bhattarai chia sẻ.

"Tôi hy vọng điều này sẽ khuyến khích đầu tư vào các môn thể thao dành cho người khuyết tật. Đó đều là một lá cờ quốc gia, bất kể ai là người giương nó lên cao", ông Sugam Bhattarai nói thêm.

Nữ võ sĩ Palesha Goverdhan từng xếp hạng thứ 5 tại Thế vận hội Paralympic Tokyo 2020. Trước Paralympic Paris 2024, cô đã nói trong các cuộc phỏng vấn rằng cô "nhắm đến Huy chương Vàng" khi tranh tài ở năm nay.

Năm 2022, Goverdhan trở thành vận động viên Nepal đầu tiên giành huy chương tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á với Huy chương Đồng. Một năm trước đó, cô đã giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Thanh niên châu Á.

Cô cũng đã giành Huy chương Đồng tại Giải vô địch Taekwondo Paralympic châu Á 2018 tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.