Ngôi vô địch ASEAN Cup xứng đáng cho đội tuyển Việt Nam

Đêm 5/1, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam thi đấu xuất sắc, đánh bại chủ nhà Thái Lan trên sân Rajamangala với tỷ số 3-2 (tổng tỷ số sau hai lượt trận chung kết là 5-3) để đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2024. Đây cũng là lần thứ ba "Các chiến binh Sao vàng" đoạt Cúp vô địch khu vực Đông Nam Á.
Đội tuyển bóng đá Việt Nam nhận cúp vô địch. (Ảnh THÀNH ĐẠT)
Đội tuyển bóng đá Việt Nam nhận cúp vô địch. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Đội tuyển Việt Nam ra sân trong trận chung kết lượt về với đội hình gây bất ngờ. Tuấn Hải, cầu thủ đã không thể vào sân ở nhiều trận đấu trước đó, thậm chí được mệnh danh cầu thủ "siêu dự bị" được chọn đá chính, trở thành "vũ khí bí mật" của huấn luyện viên Kim Sang-sik để rồi góp công lớn vào hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Sự tỏa sáng kịp thời của Tuấn Hải đã bù lấp khoảng trống lớn khi chân sút Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) vì chấn thương buộc phải rời sân quá sớm.

Ngay từ đầu trận, đã có những hoài nghi và lo ngại về Tuấn Hải khi anh phạm lỗi để phải nhận một thẻ vàng. Thế nhưng, chỉ ở phút thứ 8, Tuấn Hải chứng tỏ sự nhạy bén của một tiền đạo khi lốp bóng ngoài tầm với khiến thủ môn đội tuyển Thái Lan không thể cản phá. Đáng tiếc niềm vui không kéo dài, tuyển Thái Lan dồn lên tấn công mạnh mẽ khi bị dẫn bàn khiến các cầu thủ Việt Nam mắc lỗi.

Ngọc Tân mắc sai lầm đáng tiếc khi vô tình chuyền bóng cho đối phương để Benjamin James Davis, một cầu thủ mang ba quốc tịch Anh, Singapore, Thái Lan, ghi bàn từ ngoài vòng cấm ở phút thứ 28. Cầu thủ từng được đào tạo tại Singapore, chơi bóng tại Anh và chọn khoác áo đội tuyển Thái Lan đã có cú dứt điểm quá khó.

Sau bàn thua, hàng triệu cổ động viên Việt Nam thật sự lo lắng khi Nguyễn Xuân Son chấn thương, buộc phải rời sân từ phút thứ 34. Hàng công đội tuyển Việt Nam vốn trông đợi nhiều vào vai trò của Xuân Son đã bị thử thách lớn.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã kịp thời có những điều chỉnh sau giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp, song không thể ngăn cản đội tuyển Thái Lan ghi thêm bàn thắng thứ hai trong một tình huống thiếu fair-play. Khi cầu thủ Việt Nam phá bóng ra biên vì có đồng đội cần chăm sóc y tế, các cầu thủ chủ nhà đã không trả bóng, mà ném biên và chuyền cho Supachok sút xa từ cự ly khoảng 30m tung lưới thủ thành Đình Triệu. Trọng tài phải mất rất nhiều thời gian để xem xét tình huống này nhưng cuối cùng vẫn công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.

Thái Lan vượt lên dẫn trước 2-1, qua đó gỡ hòa với tổng tỷ số hai trận là 3-3. Bàn thua này xảy ra sau khi huấn luyện viên người Hàn Quốc vừa tung hai cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam là Quang Hải và Duy Mạnh vào sân.

Sự lắt léo của Quang Hải khiến cầu thủ Weerathep của Thái Lan buộc phải kéo người và nhận thẻ vàng thứ hai thành thẻ đỏ phải rời sân ở phút thứ 75. Chính Quang Hải sau đó chuyền bóng cho Tuấn Hải bên cánh trái và tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội FC sút bóng hướng tới góc xa cầu môn đội chủ nhà, khiến trung vệ Pansa trong nỗ lực cản phá đã đá phản lưới nhà. Bàn thắng này giúp đội tuyển Việt Nam gỡ hòa ở trận đấu và một lần nữa vươn lên dẫn trước chung cuộc 4-3.

Các cầu thủ Thái Lan dù bất lợi về quân số vẫn dồn ép mạnh mẽ khiến đội hình đội tuyển Việt Nam phải lùi sâu về tổ chức phòng ngự với số đông quanh khu vực 16m50 để vất vả cản phá. Đây là quãng thời gian thử thách lớn với đội tuyển Việt Nam. Hầu hết cầu thủ đều tỏ ra hụt hơi trong các pha tranh chấp.

Và rồi niềm vui đã vỡ òa với các cổ động viên áo đỏ khi Hai Long tận dụng việc thủ môn Khammai lao lên tấn công cùng đồng đội khi họ được hưởng phạt góc bên cánh phải và dứt điểm khéo léo từ rất xa, ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Việt Nam, qua đó thắng chung cuộc 5-3.

Giành thắng lợi ở cả hai trận chung kết lượt đi và lượt về khi phần lớn thời gian thi đấu tối qua không có sự phục vụ của Nguyễn Xuân Son càng gia tăng giá trị của ngôi vô địch lần này.

Chiếc Cúp vô địch mà các cầu thủ Việt Nam giành được đã lấy lại niềm tin cho các cổ động viên sau thời gian bóng đá nước nhà có phần đi xuống về thành tích từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo kết thúc hợp đồng. Mặc dù giành được chiến thắng, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ không ít sai lầm, nhất là việc phạm lỗi không cần thiết của rất nhiều cầu thủ.

Ngôi vô địch ASEAN Cup 2024 giành được trên đất Thái trong những ngày đầu năm mới 2025 sẽ mở ra một thời kỳ mới của bóng đá Việt Nam. Sự mở cửa và những đầu tư lớn của các đội bóng tại V.League đã thu hút nhiều nhân tài quốc tế, chính những cầu thủ khát khao nhập tịch và mong muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam đã gia tăng chất lượng đội tuyển quốc gia, đặc biệt trên hàng công vốn bị xem là điểm yếu trong thời gian dài trước đây.

Chiến thắng xứng đáng của đội tuyển bóng đá Việt Nam, đoạt ngôi vô địch ASEAN Cup 2024 đã thổi bùng niềm vui trên khắp cả nước. Tại Hà Nội, ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng trong tiếng hò reo và cờ Tổ quốc phấp phới trên tay. Các đoàn người đã diễu hành trên ô-tô, xe máy từ các hướng tràn về những trung tâm, ngã tư, quảng trường, tạo ra không khí náo nhiệt sôi động cùng âm thanh kèn, trống và lời ca. Nhiều tốp người tạo thành "dòng sông" cờ đỏ sao vàng cuồn cuộn không dứt trên đường phố Thủ đô. Hàng nghìn người đứng hai bên đường phố hô vang tên đất nước.

Người dân Hà Nội đổ ra đường phố ăn mừng sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch. (Ảnh SƠN TÙNG)

Người dân Hà Nội đổ ra đường phố ăn mừng sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch. (Ảnh SƠN TÙNG)

Những tuyến đường trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh tối 6/1 cũng tràn ngập biển người đỏ rực cờ Tổ quốc, nhất là các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch, Đồng Khởi; phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực Nhà thờ Đức Bà, Tôn Đức Thắng… Người dân đổ ra mọi ngả đường, hòa trong tiếng hô cổ vũ ăn mừng. Những người bán cờ, kèn nhựa ven vỉa hè đều trong tình trạng "cháy hàng" vì số cổ động viên xuống đường dừng mua quá đông.

Tại thành phố Đà Nẵng, rất nhiều điểm phát miễn phí cờ, băng-rôn cho các cổ động viên trên đường phố.

Theo ghi nhận của các phóng viên thường trú Báo Nhân Dân, tại hầu hết các tỉnh, thành phố như: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum đến Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau…, thậm chí trên các đảo Phú Quốc, Lý Sơn, Côn Đảo, Hòn Tre, Bình Ba, Nam Du, Phú Quý…, người dân vui sướng đổ ra đường reo hò vui chiến thắng. Niềm vui về chiến thắng của đội tuyển nước nhà đã tạo ra một đêm không ngủ trên khắp mọi miền.

Nguyễn Xuân Son chính thức trở thành Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Sau 5 trận, tiền đạo Xuân Son đóng góp tới 7 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Nguyễn Đình Triệu được bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024 nhờ màn trình diễn ấn tượng ở giải đấu. Suphanat Mueanta (sinh năm 2002) của Thái Lan được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải với thành tích 4 bàn thắng.

Có thể bạn quan tâm

Phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. (Ảnh: VGP)

Ngày 10/10, phát động phong trào mỗi người dân chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc vào ngày 10/10/2026, kết nối điểm cầu trung tâm tại Hà Nội với các tỉnh, thành phố.

Harry Kane ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Cộng hòa Séc. (Ảnh: englandfootball)

Kane chạm mốc 125 trận, hướng tới 100 bàn cho tuyển Anh

Harry Kane tiếp tục thiết lập những cột mốc đặc biệt trong màu áo đội tuyển Anh khi có lần thứ 125 ra sân, cân bằng kỷ lục tồn tại nhiều năm của thủ môn Peter Shilton. Hai bàn thắng vào lưới Cộng hòa Séc cũng đưa tiền đạo 33 tuổi lên 91 bàn quốc tế, chỉ còn cách cột mốc 100 bàn đúng 9 pha lập công.

Lần cuối cùng đeo băng đội trưởng Argentina của Lionel Messi. (Ảnh: AFA)

Messi khép lại 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina

Lionel Messi ghi bàn và thực hiện hai đường kiến tạo trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Benin, khép lại hành trình 21 năm trong màu áo đội tuyển quốc gia. Hơn 85.000 khán giả có mặt tại sân Monumental ở Buenos Aires để chứng kiến trận đấu cuối cùng của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina.

Tâm thư được Cristiano Ronaldo đăng trên trang cá nhân.

Ronaldo lên tiếng về việc rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo lần đầu lên tiếng chi tiết về quyết định rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha, thừa nhận hành động của mình cần chịu kỷ luật, đồng thời khẳng định vẫn sẵn sàng trở lại thi đấu và cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Alcaraz lần thứ hai vô địch Japan Open. (Ảnh: Olympics)

Carlos Alcaraz bảo vệ thành công chức vô địch Nhật Bản mở rộng

Carlos Alcaraz đánh bại Jiri Lehecka với tỷ số 2-0 trong trận chung kết Nhật Bản mở rộng (Japan Open) 2026, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch tại Tokyo. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của tay vợt người Tây Ban Nha kể từ khi trở lại sau gần 5 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay.

U20 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên ở lượt trận đầu bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: VFF)

Nhìn lại việc U20 Việt Nam xuống hạng

Việc đội tuyển U20 Việt Nam phải xuống hạng Development (nhóm phát triển), sau thất bại tại vòng loại Giải bóng đá vô địch U20 châu Á vừa qua, khiến đội bóng nước ta sẽ phải dự các giải đấu thuộc hệ thống U20 châu lục và đợi đến năm 2031 mới có thể thăng hạng trở lại.

Các tuyển thủ Việt Nam trở về nước sau hành trình FIFA ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam trở về nước, hướng tới Asian Cup 2027

Ngày 6/10, đội tuyển Việt Nam rời Indonesia sau khi kết thúc hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư. Sau giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ tập trung chuẩn bị lực lượng, hướng tới mục tiêu quan trọng tiếp theo là Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Khoảng cách cần vượt qua của Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại sau hơn hai tuần tranh tài với 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục thế giới trẻ. 

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau thất bại trước Malaysia

Sau trận thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển sẽ nhìn lại những hạn chế để chuẩn bị tốt hơn cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội hình ra quân của đội tuyển Pháp. (Ảnh: UEFA)

Cục diện khó đoán tại bảng A1 UEFA Nations League

Trước lượt trận 4, bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027 đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các suất vào vòng tứ kết. Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra “hụt hơi” khi phải đối đầu với những cái tên quá vượt trội, 3 cái tên còn lại là Pháp, Bỉ, Italia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho 2 suất vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Sáng 5/10, lượt 4 UEFA Nations League diễn ra một số trận đấu thuộc League B và League A. Trong đó, tâm điểm là chuyến hành quân đến đất Hy Lạp của đội tuyển Đức, và cuộc tiếp đón đội tuyển Na Uy của Bồ Đào Nha trong bối cảnh không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả Đức và Bồ Đào Nha có kết quả khá trái ngược nhau.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.