Ngoại trưởng Mỹ tới Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận tình hình Syria

Ngày 12/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller thông báo Ngoại trưởng Antony J. Blinken đã gặp Quốc vương Abdullah II của Jordan tại thành phố Aqaba của Jordan để thảo luận về tình hình tại Syria và Dải Gaza.
Hình ảnh cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken và Quốc vương Abdullah II của Jordan. (Ảnh: Reuters)
Hình ảnh cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken và Quốc vương Abdullah II của Jordan. (Ảnh: Reuters)

Ông Blinken nhấn mạnh, Mỹ ủng hộ quá trình chuyển đổi toàn diện để hình thành một chính phủ Syria có trách nhiệm và đại diện cho sự lựa chọn của người dân Syria.

Ông nhắc lại tầm quan trọng của tất cả các bên liên quan ở Syria trong việc tôn trọng nhân quyền, duy trì luật pháp quốc tế, thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dân thường, bao gồm cả các thành viên của các nhóm thiểu số và tạo điều kiện tiếp cận hỗ trợ nhân đạo trên khắp Syria.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng đề nghị các bên cần ngăn chặn Syria bị sử dụng làm căn cứ cho chủ nghĩa khủng bố hoặc gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng, đồng thời bảo đảm rằng mọi kho vũ khí hóa học đều được bảo vệ hoặc phá hủy an toàn.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Mỹ ủng hộ sự ổn định đối với các nước láng giềng của Syria, bao gồm cả Jordan, trong giai đoạn chuyển tiếp này.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ đánh giá cao vai trò thiết yếu của Jordan trong hỗ trợ nhân đạo cho người dân Palestine ở Dải Gaza. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Jordan và vai trò quan trọng của Jordan trong việc duy trì an ninh và ổn định trong khu vực.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối ngày 12/12 để nêu rõ những kỳ vọng của Washington về quá trình chuyển đổi chính trị ở Syria. Đồng thời, phía Mỹ sẽ công nhận một chính phủ Syria trong tương lai là một chủ thể quản lý đáng tin cậy, toàn diện và phi giáo phái.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.