Nghĩa tình người Đồng Nai

Quan tâm, chăm lo đồng bào vùng lũ miền trung-Tây Nguyên, miền bắc, bằng mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm cao cả, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đồng Nai đã triển khai thực hiện ngay cách làm bài bản nhằm hỗ trợ thiết thực bà con bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Các thành viên Đoàn là cán bộ nhân viên y tế trước lúc lên đường hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do thiên tai.
Các thành viên Đoàn là cán bộ nhân viên y tế trước lúc lên đường hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do thiên tai.

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn, mất mát và hỗ trợ về vật chất, tinh thần giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Lắk nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất, đồng thời khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn, nghĩa tình giữa hai địa phương, sáng sớm 25/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chủ trì tổ chức buổi xuất quân lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đoàn hỗ trợ do Giám đốc Sở y tế Đồng Nai, cũng là đơn vị đầu mối, trực tiếp làm trưởng đoàn, cùng sự tham gia của đại diện các đơn vị, địa phương bao gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng Ủy ban tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Trấn Biên và một số cơ quan, đơn vị liên quan. Trong số này có hơn 100 y bác sĩ, nhân viên y tế đảm nhận sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng lũ.

Góp mặt vào lực lượng chi viện cho tỉnh Đắk Lắk, chị Phạm Mai Hương chia sẻ, là một cán bộ y tế, tôi sẽ cố gắng phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung chăm sóc, khám-cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho người dân, cùng các thành viên đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

ndo_br_z7259427114323-97006b9535a454619afe8b3d3be3ce0e-5682.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dự buổi lễ.

Theo lịch trình, đội ngũ sẽ lưu lại tỉnh Đắk Lắk từ thời điểm khởi hành đến ngày 28/11, thực thi nhiệm vụ ở nhiều nơi.

Thời gian kéo dài hơn đến ngày 30/11 đối với các đội hình 100 thanh niên tình nguyện chia làm nhiều mũi tác nghiệp giúp bà con nhanh chóng sửa chữa hệ thống điện sinh hoạt, vệ sinh môi trường những nơi ngập lụt, phun khử khuẩn khu vực đông dân cư sau lũ, dọn dẹp trường học, sửa sang nhà cửa… để bà con sớm ổn định cuộc sống trở lại.

Điểm đến cụ thể là các xã Hòa Mỹ, Tây Hòa, Xuân Thành, An Thạch, An Ninh Đông, An Ninh Tây, Hòa Thịnh và Đức Bình thuộc tỉnh bạn. Hành động chủ động, khẩn trương, nhân văn của Đồng Nai nhằm bảo đảm công tác hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng và quan trọng nhất là đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của người dân vùng lũ lúc này.

Hành trang mang theo là phương tiện xe chuyên dụng, đầy đủ thuốc men, hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm cứu trợ, dụng cụ học tập, thiết bị phục vụ sửa chữa điện cho người dân… đã được lực lượng phối hợp chuẩn bị kỹ càng, đóng gói quy chuẩn, dán nhãn mác nhận diện để thuận tiện cho khâu phân bổ diễn ra chu đáo.

ndo_br_z7247762569403-f1aa116efffa0846d3ca41e2efa37a95-8830.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út động viên các thành viên Đoàn trước lúc khởi hành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út trân trọng ghi nhận, biểu dương tinh thần xung kích, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ của các đồng chí trong đoàn.

Đồng thời nhấn mạnh mỗi đồng chí hôm nay không chỉ là đại diện cho ngành, đơn vị mình, mà còn là sứ giả của tình đoàn kết, nghĩa đồng bào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai gửi tới tỉnh Đắk Lắk.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh quán triệt, chuyến công tác tỏa đi 8 xã ở tỉnh Đắk Lắk lần này diễn ra trong điều kiện thời tiết, đường sá còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn, yêu cầu về chuyên môn và an toàn rất cao; với số lượng 293 người tham gia (gồm 34 phương tiện di chuyển).

Để đem lại kết quả tốt nhất, đoàn cần khẩn trương phối hợp chính quyền, đoàn thể cơ sở đánh giá đúng tình hình tại chỗ, xác định các nhóm yếu thế, gia đình chính sách và triển khai hình thức hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh thực tế cũng như bảo đảm đúng quy định về an sinh xã hội, trao tận tay đối tượng cần thụ hưởng tại từng điểm đến, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, không hình thức, để bà con cảm nhận được sự sẻ chia ấm áp.

Mỗi lời nói, việc làm, mỗi hành động, cử chỉ của các đồng chí đều là hình ảnh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai, vì vậy phải thật sự chuẩn mực, trách nhiệm, tận tâm, tận lực, nghĩa tình. Đặc biệt lưu ý, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho toàn bộ thành viên đoàn công tác chia ra nhiều tổ hỗ trợ ở từng địa bàn tuyến đầu.

ndo_br_z7259618467451-77eb7d12648f14547e784bf5c2e474da-6017.jpg
Người dân phường Trảng Dài gói bánh gửi đồng bào miền trung bị thiệt hại do thiên tai.

Chứng kiến hoạt động đầy nghĩa cử cao đẹp “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” ý nghĩa sáng 25/11, ông Nguyễn Văn Hợp, người dân phường Trảng Dài, cho hay: “Bản thân là một người con quê miền trung, tôi rất cảm động trước hình ảnh lễ xuất quân quy mô, thiết thực của tỉnh Đồng Nai, nhất là quân số lần này rất hùng hậu. Vô cùng cảm ơn cán bộ, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nơi đây đã dành trọn tình cảm cao đẹp đối với đồng bào vùng lũ và hy vọng nghĩa cử chung tay sẽ làm ấm lòng bà con, trợ giúp họ nỗ lực vượt qua đau thương, thiệt hại, để có thể ổn định cuộc sống”.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã cử hơn 130 cán bộ, chiến sĩ đến tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Nguồn lực vận động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp dành cho đồng bào vùng lũ ngày càng mạnh mẽ và được điều phối nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Nổi bật ngay trước lễ xuất quân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận 14 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra của Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành và Tập đoàn KN Holdings.

ndo_br_z7259441526118-6f489ee24376ea27e6a87a4b4c7b8e37-7906.jpg
Khắp nơi từ đồng bằng đến miền núi, người Đồng Nai góp hàng hóa, tiền hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức các đoàn lặn lội đến tận nơi thăm hỏi, động viên và trao số tiền hàng chục tỷ đồng đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh miền bắc, miền trung bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cùng với cả nước, các hoạt động quyên góp, ủng hộ tự nguyện, tự giác trong các tầng lớp nhân dân Đồng Nai đã và đang không ngừng nhân lên dồn dập, rộng khắp với những cách làm năng động, sáng tạo, thực chất, xuất phát từ tấm lòng chan chứa nghĩa tình của người Đồng Nai, sẵn sàng san sẻ tất cả những gì có thể giúp đồng bào ta vượt qua lũ dữ.

Bên cạnh những hoạt động khám, chữa bệnh, cứu trợ vật chất, người Đồng Nai còn lan tỏa thông điệp về niềm tin và sự lạc quan, rằng luôn có cả nước, có Đồng Nai bên cạnh, sẵn sàng đồng hành cùng nhân dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chia sẻ thông tin về hoạt động của ngành với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ, bảo đảm an ninh lương thực mà còn là động lực để Việt Nam tham gia sâu vào hội nhập kinh tế thế giới

Đó là chia sẻ của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trong buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ đổi mới của bộ, lãnh đạo các đơn vị ngành nông nghiệp và môi trường tại phía nam được tổ chức vào ngày 5/2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn Công tác thăm hỏi gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. (Ảnh: HỒNG PHÚC)

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong

Trưa 5/2, Đoàn công tác Thành ủy TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại phường Đông Hưng Thuận.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và các đồng chí chủ tọa hội nghị hiệp thương lần thứ 2. (Ảnh: QUỐC THANH)

Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành hiệp thương lần 2 với danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 3/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.