Nghệ An: Truy điệu, an táng 96 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Sáng 19/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Lào.
Tổ chức an táng 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.
Tổ chức an táng 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Tham dự, có Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đặc biệt Chính phủ; đại diện lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh: Xiêng Khoảng; Viêng Chăn; Xay Sổm Bun (nước bạn Lào).

Mùa khô năm 2022-2023, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn ba tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun (nước bạn Lào).

Đón các anh về đất Mẹ.

Đón các anh về đất Mẹ.

Trong giờ phút xúc động và thiêng liêng, trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu cùng đông đảo người dân đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa để tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đọc điếu văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bùi Đình Long nhấn mạnh, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, của Bác Hồ kính yêu, với tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, các thế hệ thanh niên Việt Nam trên mọi nẻo đường Tổ quốc đã lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước bạn Lào.

Các đồng chí đã có mặt trên mọi nẻo đường của đất nước Lào, sống trong sự yêu thương, đùm bọc, che chở của Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào anh em; đã kề vai sát cánh bên nhau, đồng cam, cộng khổ với tinh thần "nhường cơm, sẻ áo" "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa" cùng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù.

Gần 40 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với ba tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun, (nước bạn Lào) đã quy tập được gần 12.500 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên địa bàn ba tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun đưa về nước và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào, huyện Anh Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Quân khu 4 đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.
Đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Quân khu 4 đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Trước đó, ngày 18/5, sau khi tiếp nhận 96 hài cốt liệt sĩ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Nghệ An phối hợp Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc và Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định ADN cho 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Nghệ An bàn giao cho Viện Pháp y quốc gia để thực hiện giám định GEN và đưa vào ngân hàng GEN phục vụ xác định ADN. Qua đó, xác định thông tin về họ tên, quê quán và đơn vị công tác cho các liệt sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.