Nét mới từ chuyển đổi số
Kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 5 vừa qua của Chi bộ khu phố 2, Đảng bộ phường Đức Nhuận diễn ra sôi nổi. Bí thư Chi bộ khu phố 2 Nguyễn Tố Liên cho biết: Từ kỳ sinh hoạt tháng 2, mọi tài liệu phục vụ kỳ sinh hoạt đã được cấp ủy đưa lên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trước vài ngày, do đó các đảng viên có thời gian nghiên cứu, tham khảo tài liệu từ trước. Trong kỳ sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ tóm tắt nội dung các tài liệu chứ không đọc lại, dành thời gian để các đảng viên thảo luận về hoạt động của chi bộ trong tháng tới.
“Sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, chúng tôi có thêm thời gian để trao đổi, bàn sâu công việc của chi bộ. Hoạt động của chi bộ đi vào chiều sâu, có chất lượng hơn”, đồng chí Nguyễn Tố Liên chia sẻ thêm. Theo đồng chí Nguyễn Tố Liên, chi bộ đã phối hợp tổ công nghệ số cộng đồng khu phố để hướng dẫn các đảng viên thực hiện các thao tác trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Mọi tài liệu, thông tin liên quan chi bộ đều được đưa lên hệ thống sổ tay.
Thời gian qua, Đảng ủy phường Đức Nhuận đã triển khai hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng. Với phương châm “người biết chỉ cho người không biết”, 31 tổ công nghệ số cộng đồng đã có nhiều đợt đến các gia đình hướng dẫn cho người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng công nghệ.
Cô Châu Thị Hạnh, Trưởng khu phố 2, Tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng khu phố 2, phường Đức Nhuận cho biết: Thời gian đầu hoạt động của tổ còn nhiều khó khăn vì nhiều người dân, nhất là những người cao tuổi vẫn còn e dè trong việc sử dụng các dịch vụ tiện ích số như dịch vụ công trực tuyến, sàn thương mại điện tử, thanh toán điện tử, các ứng dụng trên thiết bị di động.
“Tuy nhiên, không ngại khó, các thành viên trong tổ đã nỗ lực tuyên truyền và người dân tin tưởng để các thành viên trong tổ hướng dẫn tận tình các thao tác thực hiện ứng dụng trên điện thoại”, cô Châu Thị Hạnh cho biết thêm. Hiện khu phố 2 là một trong những khu phố có số người tiếp cận, thực hiện các ứng dụng trên điện thoại di động nhiều nhất trên địa bàn phường Đức Nhuận.
Chi bộ khu phố Mỹ Phước, thuộc Đảng bộ phường Bến Cát đã thực hiện chuyển đổi số toàn diện qua “Sổ tay đảng viên điện tử” với tỷ lệ 100% đảng viên sử dụng. Chi ủy đã thành lập các tổ hỗ trợ (mỗi tổ có 5-10 đồng chí thạo tin học) để “cầm tay chỉ việc” cho các đảng viên. Việc thống kê, đôn đốc được thực hiện hằng ngày trên nhóm Zalo giúp chi bộ nắm chắc tình hình và hỗ trợ kịp thời các lỗi kỹ thuật.
Chi bộ thực hiện “trực quan hóa” nội dung sinh hoạt chi bộ bằng các video clip, không đọc báo cáo như trước đây, chi bộ thực hiện các video clip tổng hợp hình ảnh hoạt động thực tế của khu phố trong tháng. Chi bộ trình chiếu các phim phóng sự, sự kiện nổi bật và các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cách làm này tạo không khí sinh hoạt chi bộ sinh động, dễ nhớ, giúp đảng viên tiếp thu nghị quyết một cách trực quan nhất.
Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy
Chi bộ là nơi gần dân nhất, sát với quần chúng nhất, nơi mọi chủ trương, quyết định của Đảng được cụ thể hóa, biểu hiện sinh động qua lao động, hành động của mỗi cấp ủy và từng đảng viên.
Theo đồng chí Lưu Văn Ngọc, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 25, Đảng ủy phường Tân Bình, ông luôn xác định rõ vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, không ngừng rèn luyện bản thân, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chi bộ là nơi gần dân nhất, sát với quần chúng nhất, nơi mọi chủ trương, quyết định của Đảng được cụ thể hóa, biểu hiện sinh động qua lao động, hành động của mỗi cấp ủy và từng đảng viên.
Nhiều năm nay, Bí thư chi bộ Lưu Văn Ngọc đã nhận hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho hai đảng viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 12 triệu đồng/năm, đồng thời vận động các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Đồng chí Ngọc chủ động đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, nâng cao chất lượng; cùng cấp ủy tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, về nguồn, giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho đảng viên; quan tâm kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn thể gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu dân cư. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể và củng cố niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị ở cơ sở.
Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, Nguyễn Thị Sông Thương cho biết: Để công tác xây dựng Đảng tại đơn vị đạt hiệu quả, chi ủy đã thực hiện nhiều giải pháp trong đó có thực hiện quy trình “bám sát và nâng đỡ” để quần chúng hiểu và mong muốn phấn đấu vào Đảng.
“Chúng tôi phân công các quần chúng ưu tú phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc các phong trào, các cuộc thi, các hoạt động giáo dục đòi hỏi sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm. Khi quần chúng thấy chi bộ thật sự thấu hiểu, chia sẻ khó khăn, tạo cơ hội khẳng định năng lực chuyên môn, họ sẽ có động lực để phấn đấu”, đồng chí Nguyễn Thị Sông Thương cho hay.
Đồng chí Nguyễn Tố Liên, Bí thư Chi bộ khu phố 2, Đảng bộ phường Đức Nhuận chia sẻ: Việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động tổ chức cơ sở đảng đã giúp cho công tác quản lý, điều hành của cấp ủy được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, không phụ thuộc vào ứng dụng công nghệ, bí thư chi bộ phải thường xuyên đến từng nhà đảng viên, người dân để nắm bắt thực tế, hiểu rõ hơn nguyện vọng của đảng viên, người dân, từ đó đưa ra những mô hình, phong trào phù hợp.
Theo đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là đòi hỏi cấp thiết khi Đảng bộ thành phố nhận nhiệm vụ quan trọng mà Trung ương và nhân dân thành phố giao, đó là năng động, sáng tạo, phát triển đột phá, vượt bậc, đi nhanh, đi trước và tạo dựng nhiều mô hình, bài học kinh nghiệm giàu thực tiễn. Chính vì thế, mỗi chi bộ phải là một tổ chức tế bào khỏe mạnh, giàu sức sống, mỗi đồng chí bí thư chi bộ phải luôn là nhân tố đi đầu thúc đẩy việc nâng cao chất lượng chi bộ, đổi mới toàn diện sinh hoạt chi bộ, qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền.