Nâng tầm tham mưu chiến lược, xứng đáng là lực lượng giữ gìn kỷ cương, phép nước

Ngày 5/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) tặng Ban Nội chính Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) tặng Ban Nội chính Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương các thời kỳ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

a1-bnd-6760.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trình bày diễn văn ôn lại truyền thống của ngành, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định, 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là sau hơn 10 năm được tái lập đến nay, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và các địa phương, sự quan tâm, cổ vũ, động viên kịp thời của báo chí và nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức ngành Nội chính Đảng đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả quan trọng, xứng đáng là “Bộ Tổng tham mưu”, “gác gôn” cho Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ.

Với truyền thống vẻ vang, ngành Nội chính Đảng sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp hướng đến mục tiêu giữ vững ổn định để phát triển đất nước.

Ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, các cơ quan khối nội chính, làm tốt công tác nắm, phân tích, nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược cho Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu chủ trương xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp, những nguy cơ, mầm mống có thể gây mất ổn định, bảo đảm luôn giữ thế chủ động trong mọi tình huống; triển khai hiệu quả công tác nội chính, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp để vừa chống được tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

a9-bnd-6725.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những thành tích to lớn, quan trọng mà các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong 60 năm qua. Ngành luôn giữ vững vai trò là cơ quan chuyên trách của Đảng, một trong những trụ cột đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và niềm tin của nhân dân.

Từ khi được tái lập đến nay, ngành ngày càng phát huy hiệu quả vai trò cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tổng Bí thư nêu rõ, yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tạo lập môi trường an toàn, lành mạnh cho đất nước phát triển nhanh và bền vững là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm lịch sử của ngành Nội chính Đảng trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Ngành phải tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm, nâng tầm tham mưu chiến lược, vững vàng làm tốt vai trò “gác gôn” cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

a8-bnd-6657.jpg
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhấn mạnh ngành Nội chính Đảng phải quán triệt sâu sắc tinh thần làm công tác nội chính không chỉ đúng, mà phải trúng, không chỉ kịp thời, mà phải đi trước, không chỉ nghiêm minh, mà còn phải nhân văn, Tổng Bí thư đề nghị ngành tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, chủ động phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề lớn, mới, khó, tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, xác định đúng và trúng các khâu trọng tâm, điểm đột phá.

Ngành Nội chính Đảng phải là hiện thân cho quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”; tham mưu đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy vai trò Cơ quan Thường trực, thật sự là “trung tâm”, “khớp nối”, “đầu mối” trong tham mưu, điều hòa, phối hợp; đồng thời coi trọng phòng, chống lãng phí để giải phóng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đất nước.

Tổng Bí thư yêu cầu ngành tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”.

Mỗi cán bộ ngành Nội chính Đảng phải luôn giữ vai trò then chốt trong bảo vệ kỷ cương của Đảng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng, ban hành và thi hành pháp luật; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm thật sự liêm chính, gần dân, sát cơ sở, vì nhân dân phục vụ.

a10-bnd-6659.jpg
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, thật sự liêm chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, thật sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng và là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân.

Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng, dù nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Nội chính Đảng trong giai đoạn mới hết sức nặng nề và phức tạp, nhưng với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh đã được tôi luyện qua thử thách, ngành sẽ tiếp tục là lực lượng trung thành, tin cậy, sắc bén của Đảng, lập nên nhiều chiến công, thành tích to lớn, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân, là lực lượng giữ gìn kỷ cương, phép nước và sự trong sạch của chế độ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Ban Nội chính Trung ương, đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ năm Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. (Ảnh: Trần Hải)

Tập trung nguồn lực, nhân lực, khẩn trương triển khai các dự án đường sắt trọng điểm

Tối 6/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Phiên họp được truyền trực tuyến tới các địa phương có dự án đường sắt đi qua.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm: Đất nước trước thời điểm lịch sử, đặt lên vai Quốc hội trách nhiệm nặng nề

[Video] Thời sự 24h ngày 6/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm: Đất nước trước thời điểm lịch sử, đặt lên vai Quốc hội trách nhiệm nặng nề

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; Cảnh báo ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng do nhiệt độ xuống thấp; Ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên toàn quốc từ 7/1; Ông Nicolas Maduro bác bỏ mọi cáo buộc tại tòa án Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định, tặng hoa cho đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư điều động đồng chí Vũ Hoàng Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chiều 6/1, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Vũ Hoàng Anh trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ.

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 6/1, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế và làm việc với tỉnh Phú Thọ về công tác bầu cử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan dân cử của thành phố Hà Nội

Ngày 6/1, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV; Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu thành phố Hà Nội đến điểm cầu 126 xã, phường.

[Video] Trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

[Video] Trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng 6/1, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026). 

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: BẢO LONG)

[Ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng 6/1, tại Hội trường Diên Hồng, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Cùng với quá trình hoàn thiện về chức năng lập pháp và giám sát, phương thức điều hành nghị viện của Quốc hội Việt Nam cũng có những bước đổi mới quan trọng, thích ứng với yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh khoa học-công nghệ phát triển nhanh và mạnh mẽ. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội Việt Nam - Hành trình tiếp nối giữa truyền thống và đổi mới

Nhìn lại 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng đổi mới và trưởng thành cùng dân tộc. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, Quốc hội đều thích ứng với yêu cầu của đất nước, từng bước hoàn thiện về tổ chức, phương thức hoạt động và chất lượng quyết sách nhằm đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Lễ kỷ niệm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946- 6/1/2026).

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026). Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu tại sự kiện. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026). Báo Nhân Dân trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sự kiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ Tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

[Ảnh] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), sáng 6/1, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho đổi mới và phát triển

Nhân dịp năm mới 2026, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.

Tầm nhìn 100 năm của quy hoạch tổng thể và những chính sách đột phá là nền tảng để Hà Nội phát triển bền vững, thịnh vượng. (Ảnh ĐĂNG QUANG)

Xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô

Trong hơn 20 năm qua, tốc độ phát triển mạnh mẽ của đô thị Hà Nội đã tạo nên những thành tựu, nhưng cũng phát sinh nhiều bất cập, khi những hệ lụy phần lớn đều vượt ra khỏi dự báo của quy hoạch.