Nâng tầm công tác tham mưu chiến lược của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Là các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, nhiệm kỳ vừa qua, các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đoàn kết, thống nhất xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương biểu quyết thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. (Ảnh DUY LINH)
Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương biểu quyết thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. (Ảnh DUY LINH)

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong hoàn cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực, đi đầu trên các mặt công tác tại cơ quan, đơn vị.

Khẳng định vai trò then chốt

Là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương triển khai hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có các chủ trương đột phá về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và nhiều việc đột xuất, phức tạp. Ban đã tham mưu hoàn thành 119 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành 185 văn bản; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 138 văn bản và chủ trì ban hành 34 văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa nhiều nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo đúng và trúng nhiều nội dung xây dựng Đảng về đạo đức; trong đó có điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức - là lần đầu tiên Trung ương có văn kiện chuyên đề, quy định riêng, cụ thể về chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì tham mưu trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 25 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, trong đó có 3 nghị quyết Trung ương và 10 nghị quyết của Bộ Chính trị về các vấn đề trọng yếu như quản lý đất đai, nông nghiệp-nông thôn, công nghiệp hóa-hiện đại hóa, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã giúp Đảng, Nhà nước ban hành, triển khai đúng, trúng nhiều chủ trương mới, phù hợp thực tiễn cách mạng, hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Bài học từ tổng kết công tác của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy, chăm lo, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh chính là nền tảng, then chốt tạo nên thành công.

Bài học từ tổng kết công tác của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy, chăm lo, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh chính là nền tảng, then chốt tạo nên thành công.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Trưởng ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương cho biết, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, đoàn viên, hội viên; kịp thời giải quyết các đề xuất, kiến nghị chính đáng và đưa ra biện pháp xử lý phù hợp, định hướng tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc, trách nhiệm, hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng đạt kết quả tốt, từng bước nâng cao nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm công tác. Đây là cơ sở quan trọng để Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chú trọng đổi mới phương thức hoạt động. Đảng ủy cơ quan luôn đề cao nguyên tắc thực hành dân chủ nhằm phát huy trí tuệ tập thể của đảng viên. Các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của Đảng bộ đều được công khai để toàn thể đảng viên được biết, chủ động thực hiện đồng thời chủ động tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp. Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Duy Hưng khẳng định, dân chủ trong Đảng là chìa khóa tạo động lực, khuyến khích cán bộ, đảng viên nỗ lực, tận tâm với công việc chung. Nhờ triển khai nghiêm túc, Đảng bộ cơ quan đã động viên tập thể cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó, mới Trung ương giao trong thời gian ngắn.

Đổi mới tư duy, quan tâm đội ngũ cán bộ

screenshot-2025-07-16-054833.png
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. (Ảnh THẾ HOÀNG)

Dù đạt nhiều kết quả nhưng đứng trước yêu cầu ngày càng cao của cách mạng khi bước giai đoạn mới, nhiều thách thức được đặt ra đối với các cơ quan làm công tác tham mưu chiến lược của Đảng. Nhận thức sâu sắc tình hình, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tập trung nâng tầm công tác tham mưu chiến lược trong các lĩnh vực được giao. Quyết tâm này được nhiều tổ chức đảng, đảng viên tham gia, đóng góp ý kiến triển khai, thực hiện.

Quán triệt vai trò là thành viên cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Chi bộ Vụ địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, tổ chức và hoạt động của Đảng có vững mạnh hay không phụ thuộc rất nhiều vào sản phẩm tham mưu của Ban Tổ chức Trung ương; sản phẩm đó trước hết xuất phát từ các đơn vị chuyên môn trong cơ quan. Chính vì thế, hướng tới kỷ nguyên mới của đất nước, công chức trong Ban phải đổi mới tư duy, nâng tầm chất lượng công tác mới đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Đồng chí Đoàn Văn Báu, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhận định, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu đóng vai trò then chốt nhằm hoạch định “đúng” và “trúng” các quyết sách chiến lược, tạo đột phá trong phát triển các lĩnh vực quan trọng, đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Việc này phụ thuộc vào năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Tổ chức đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo sao cho tập hợp, phát huy cao nhất trí tuệ tập thể, cá nhân đóng góp vào từng khâu, từng việc của cơ quan, đơn vị mình.

Đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu đóng vai trò then chốt nhằm hoạch định “đúng” và “trúng” các quyết sách chiến lược, tạo đột phá trong phát triển các lĩnh vực quan trọng, đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Việc này phụ thuộc vào năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Tổ chức đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo sao cho tập hợp, phát huy cao nhất trí tuệ tập thể, cá nhân đóng góp vào từng khâu, từng việc của cơ quan, đơn vị mình.

Đồng chí Đoàn Văn Báu, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Cán bộ là gốc của mọi việc, muốn nâng tầm công tác tham mưu trước hết phải nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Nhiệm vụ này càng có ý nghĩa hơn khi cán bộ, công chức trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng có tỷ lệ đa số là đảng viên. Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận không chỉ là người tuyên truyền chủ trương mà còn kết nối, dẫn dắt nhận thức, lan tỏa tư tưởng mới và khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong thời đại số. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên luôn ý thức tự phấn đấu hoàn thiện bản thân nhưng cũng mong muốn được Đảng bộ cơ quan, lãnh đạo Ban quan tâm bồi dưỡng, trau dồi, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng yêu cầu mới.

Theo đồng chí Trần Thị Ngọc Thảo, Bí thư Chi bộ Phòng Tổng hợp, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, bên cạnh trình độ, năng lực, đội ngũ cán bộ các cơ quan tham mưu của Đảng còn phải là những cán bộ mẫu mực về đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm. Kinh nghiệm công tác lãnh đạo chi bộ cho thấy, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một giải pháp hiệu quả. Chi bộ thường xuyên quán triệt đảng viên thực hiện tốt lời Bác dạy về người cán bộ làm công tác văn phòng, đó là phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm. Do vậy, thời gian qua, mặc dù thường xuyên có biến động về nhân sự, cán bộ, đảng viên của Chi bộ Phòng Tổng hợp luôn nỗ lực, cố gắng, chủ động sắp xếp thời gian, giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, kịp thời, với phương châm “làm hết việc, không làm hết giờ” và “tư duy sắc, tham mưu chắc, tổng hợp nhanh, nội bộ mạnh”.

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ địa bàn 7, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Việt Hà bổ sung, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ hiệu quả hơn khi người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thật sự nêu gương, làm tốt bởi như Bác Hồ đã dạy: Để giáo dục người khác, trước hết mình phải tự giáo dục, tự tu dưỡng và nêu gương. Tại Chi bộ Vụ địa bàn 7, ngay sau đại hội, Chi ủy tiến hành phân công, phân nhiệm; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, trong đó quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy.

Từ ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng trực thuộc, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã tiếp thu, bổ sung, ban hành nghị quyết, chương trình hành động với quyết tâm chính trị cao. Ngay sau Đại hội, nhiều đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch cụ thể.

Mới đây, Đảng bộ cơ quan Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với lãnh đạo Ban triển khai thực hiện Quy định về khung tiêu chí đánh giá hiệu suất công tác cá nhân và đơn vị tại Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (Khung KPIs). Khung KPIs là cơ sở đo lường khách quan, định lượng được kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân và đơn vị. Theo đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, việc triển khai Quy định KPIs nhằm xây dựng môi trường văn hóa làm việc hiệu suất cao, nơi sự sáng tạo được tôn vinh, năng lực được ghi nhận và mỗi cá nhân được trao cơ hội để vươn lên. Đồng chí tin tưởng các ý tưởng, sáng kiến nhằm nâng tầm chất lượng công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ sớm hình thành, xuất phát từ đây.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

“Ngày hội non sông” của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.