Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật, Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) vừa phối hợp Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền về biển, đảo cho gần 1.500 lượt người tại tỉnh Tiền Giang, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cũng như hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân".
Báo cáo viên Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân, tuyên truyền về biển, đảo cho các em học sinh THPT tỉnh Tiền Giang.
Báo cáo viên Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân, tuyên truyền về biển, đảo cho các em học sinh THPT tỉnh Tiền Giang.

Buổi phối hợp tuyên truyền về biển, đảo tại Hội trường của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, thuộc Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có rất đông sinh viên giáo dục quốc phòng tham dự. Các bạn sinh viên có mặt từ rất sớm, mong muốn được gặp gỡ, trao đổi với bộ đội Hải quân trước khi vào hội nghị. Em Lê Thị Ngân Hà, sinh viên Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Nhận được thông báo dự nghe thông tin tuyên truyền về biển, đảo và bộ đội Hải quân em rất háo hức, chờ đợi. Sáng nay em dậy từ rất sớm để chuẩn bị trang phục và những câu hỏi để biết thêm thông tin về biển, đảo và bộ đội Hải quân. Em đã có một buổi học tập giàu tính thực tế và bổ ích".

Thượng tá Lại Thế Công, Chính ủy Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân, cho biết: Ngay từ đầu năm, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển, đảo và tổ chức phân công nội dung cho các báo cáo viên của đơn vị soạn đề cương. Quá trình soạn đề cương, từng báo cáo viên phải đi từ sơ bộ đến chi tiết, rồi thục luyện và thông qua theo đúng quy trình. Cấp ủy, cơ quan chính trị đơn vị chỉ đạo, giám sát và yêu cầu từng báo cáo viên chuẩn bị kỹ về phương pháp truyền đạt sao cho phù hợp từng đối tượng. Toàn bộ đề cương của các báo cáo viên được soạn thảo và thực hiện trình chiếu Power Point; quá trình tuyên truyền kết hợp phát tờ rơi, xem băng hình, tham quan đơn vị...

Ðược biết, tại tỉnh Tiền Giang, đối tượng tuyên truyền Trung tâm hướng tới là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội, Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh, các báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ, đoàn viên Tỉnh đoàn... Tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, thuộc Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng được tuyên truyền là cán bộ, giảng viên và sinh viên các khóa học.

Theo đó, báo cáo viên tập trung nội dung tuyên truyền về tình hình Biển Ðông năm 2022 và những tháng đầu năm 2023; kết quả đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các lực lượng, nhất là lực lượng Hải quân và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới… Cùng với đó, các báo viên kết hợp định hướng tư tưởng cho các đối tượng được tuyên truyền chung quanh các vấn đề liên quan biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lợi dụng vấn đề Biển Ðông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan đến Biển Ðông để chống phá ta…

Do làm tốt công tác chuẩn bị, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật, Vùng 2 đã tuyên truyền sâu rộng, có hệ thống cho các đối tượng được nghe. Ðồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, chia sẻ: "Những nội dung mà các báo cáo viên của Trung tâm truyền đạt cho chúng tôi hôm nay rất hữu ích; giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Ðồng thời, kết hợp tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Ðảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về biển, đảo như Luật Biển Việt Nam thấm sâu hơn vào quần chúng nhân dân tại địa phương. Những việc làm của các báo cáo viên đơn vị thật sự là bài học quý để cán bộ tuyên giáo chúng tôi học tập và làm theo".

Ðáng chú ý, trong đợt tuyên truyền, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật, Vùng 2 đặc biệt chú trọng vào đối tượng là sinh viên của Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo viên đã khéo léo đi sâu tuyên truyền về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác trước âm mưu của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, từ đó nêu cao ý thức và trách nhiệm công dân trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Qua đó xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ của tuổi trẻ với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện thắng lợi chiến lược thu hút nguồn nhân lực cho Quân chủng Hải quân.

Em Nguyễn Hải Anh, sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Hằng ngày em chỉ được biết về biển, đảo và bộ đội Hải quân qua các phương tiện thông tin, qua mạng xã hội. Mỗi lần được tiếp cận thông tin nêu trên chúng em lại phải có sự sàng lọc, lựa chọn để định hướng cho tư tưởng chính mình. Ðến hôm nay được trực tiếp nghe các báo cáo viên ở đơn vị Hải quân là người thật, việc thật, những người đã từng trực tiếp làm nhiệm vụ ngoài biển, đảo cho nên chúng em thấy rất thiết thực. Mỗi nội dung các báo cáo viên truyền đạt như một nội dung học tập đặc biệt cho sinh viên. Em và các bạn trong Học viện rất biết ơn về sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội, trong đó có bộ đội Hải quân để chúng em có cuộc sống thanh bình như hôm nay".

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.