Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ chủ chốt các địa phương

Chiều 15/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Phó Bí thư tỉnh ủy/thành ủy, Chủ tịch HÐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao chứng nhận cho các học viên. (Ảnh: HCMA)
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao chứng nhận cho các học viên. (Ảnh: HCMA)

Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức lớp học, đại diện lãnh đạo một số ban, cơ quan Trung ương cùng 44 học viên dự.

Trong thời gian khóa học từ ngày 9-15/8, các học viên đã được nghe, thảo luận 13 chuyên đề. Lớp học được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Ðảng giữ các trọng trách của Ðảng và Nhà nước trực tiếp trình bày về nhiều vấn đề trọng yếu của đất nước, sát hợp với cương vị công tác của học viên. Các chuyên đề đã bao quát một khối lượng lớn kiến thức, nhận thức lý luận mới, kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, kết quả của lớp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, triển khai các nhiệm vụ công tác được giao ở các địa phương.

Ðồng chí nhấn mạnh, kết quả lớp học có được trước hết từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự nỗ lực tâm huyết và trách nhiệm của các thành viên trong Ban Tổ chức lớp học, Tổ giúp việc cùng các đơn vị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương; đặc biệt là sự nỗ lực nghiêm túc trong học tập, rèn luyện của 44 học viên.

Ðồng chí bày tỏ tin tưởng, với những kiến thức mới được trang bị cùng các trải nghiệm phong phú trong thực tiễn công tác, các học viên có thêm động lực và nhiệt huyết, không ngừng học hỏi nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần đưa địa phương tranh thủ thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.