Nam Định tiếp tục tổ chức đối thoại với người dân Cồn Xanh

Ngày 15/1, tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chủ trì buổi đối thoại lần thứ 4 với đại diện các hộ dân tại khu vực Cồn Xanh, nơi việc giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển công nghiệp đang gặp một số khó khăn, vướng mắc.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị trực tiếp đối thoại với các hộ dân khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị trực tiếp đối thoại với các hộ dân khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng.

Tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định chủ trương thu hồi 425ha đất bãi bồi ven biển, vốn là diện tích công cho khoảng 400 hộ dân thuê nuôi trồng thủy sản, đã kết thúc hợp đồng từ năm 2022, để giao triển khai tổ hợp 3 dự án thép xanh của Tập đoàn Xuân Thiện, có tổng mức đầu tư gần 100 nghìn tỷ đồng.

Quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khá chậm do chưa đạt được sự đồng thuận, thống nhất từ các hộ dân. Từ năm 2023 đến nay, tỉnh Nam Định đã tổ chức 3 buổi đối thoại với đại diện các hộ dân khu vực Cồn Xanh.

Tuy nhiên vẫn còn một số hộ có ý kiến chưa đồng tình. Bởi vậy, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo nhiều sở, ngành của tỉnh tiếp tục tổ chức buổi đối thoại lần thứ 4.

Đại diện các hộ dân Cồn Xanh và luật sư nêu kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Nam Định tại buổi đối thoại.

Đại diện các hộ dân Cồn Xanh và luật sư nêu kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Nam Định tại buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại lần này, các kiến nghị của người dân chủ yếu vẫn xoay quanh các nội dung như buổi đối thoại vào tháng 7/2023, đó là việc quy trình đầu tư nhóm dự án tại khu vực Cồn Xanh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, quyền lợi của người dân, hay lo ngại về công tác bảo vệ môi trường khi đầu tư các dự án.

Bên cạnh đó, đại diện các hộ dân kiến nghị việc huyện thông báo kế hoạch ngừng cấp điện, cấp nước đối với những diện tích đất tại khu vực Cồn Xanh; phản ánh có sự sai sót về danh sách lấy ý kiến cộng đồng đối với quy hoạch chi tiết 1/500 với các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện; đề nghị bồi thường, hỗ trợ do các hộ đã đầu tư lớn vào hệ thống hạ tầng nuôi trồng thủy sản…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng Hoàng Trọng Nghĩa giải đáp một số kiến nghị của người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng Hoàng Trọng Nghĩa giải đáp một số kiến nghị của người dân.

Những kiến nghị của người dân đã được lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và huyện Nghĩa Hưng ghi nhận, lắng nghe và trực tiếp trả lời trên cơ sở thực tế và các căn cứ pháp luật liên quan.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đánh giá cao tinh thần hợp tác, chấp hành tốt quy chế đối thoại của người dân; khẳng định đây là cơ hội để tỉnh lắng nghe, tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng của công dân và cũng là cơ hội cung cấp thông tin để người dân biết, hiểu rõ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo quy hoạch.

Đồng chí Phạm Đình Nghị đề nghị luật sư căn cứ quy định của pháp luật để tư vấn cho công dân, đề nghị người dân nghiên cứu kỹ văn bản trả lời của các sở, ngành và huyện Nghĩa Hưng đối với các vấn đề được kiến nghị để có sự đồng thuận, thống nhất với các cấp chính quyền trong triển khai tổ hợp dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển quan trọng của tỉnh.

Đây đã là lần thứ 4 tỉnh Nam Định tổ chức đối thoại với người dân vùng dự án ở huyện Nghĩa Hưng, với mong muốn tìm kiếm sự đồng thuận để triển khai giải phóng mặt bằng.

Đây đã là lần thứ 4 tỉnh Nam Định tổ chức đối thoại với người dân vùng dự án ở huyện Nghĩa Hưng, với mong muốn tìm kiếm sự đồng thuận để triển khai giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thêm một lần khẳng định: Việc thu hút đầu tư các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh là đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tăng thu ngân sách Nhà nước và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Quỹ đất đầu tư nhóm dự án này là đất thuộc quyền quản lý của Nhà nước; các quy trình, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện nhóm dự án đã được tiến hành bài bản, thận trọng theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tổ hợp dự án thép xanh tại vùng Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng được kỳ vọng sẽ là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nam Định.

Tổ hợp dự án thép xanh tại vùng Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng được kỳ vọng sẽ là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nam Định.

Đồng chí Phạm Đình Nghị giao thanh tra tỉnh tiếp nhận, tập hợp nếu người dân tiếp tục có kiến nghị; giao các ngành chức năng kiểm tra, rà soát, nghiên cứu để tiếp tục trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản theo pháp luật; giao huyện Nghĩa Hưng và các đơn vị liên quan tham mưu để cấp có thẩm quyền có quyết định phù hợp về thời hạn cắt điện, cắt nước đối với khu vực đã hết thời hạn thuê đất.

Kết thúc buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khẳng định, các sở, ngành và lãnh đạo tỉnh luôn sẵn sàng đối thoại với người dân; mong muốn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh ủng hộ, đồng tình vì sự phát triển của tỉnh, thực hiện tốt chủ trương giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng.

Liên quan các nỗ lực giải phóng mặt bằng tại khu vực Cồn Xanh, ngày 12/1 vừa qua, Công ty cổ phần Bê-tông Nghĩa Hưng, chủ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê-tông đúc sẵn Nam Định Xuân Thiện đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, cam kết hỗ trợ chi phí cho các hộ dân trả lại đất cho dự án với mức 30 triệu đồng/ha. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nghĩa Hưng để chi trả.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.