Mỹ và Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng ngừa Covid-19

Chuyên gia sức khỏe cộng đồng của Mỹ quan ngại về nguy cơ các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp có thể trở thành điểm nóng dịch bệnh. Trên thực tế, gần như tất cả các bang, nơi số ca mắc mới đang gia tăng, có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn mức trung bình. 

Vaccine ngừa Covid-19 của Moderna. (Ảnh: Guardian)
Vaccine ngừa Covid-19 của Moderna. (Ảnh: Guardian)

Tại hầu hết các khu vực trên toàn nước Mỹ, số ca mắc mới đều trên đà giảm. Đầu tháng 4 vừa qua, trung bình một ngày Mỹ có hàng chục nghìn ca mắc mới. Nhưng đến ngày 13-6, nước này chỉ ghi nhận hơn 5.000 ca, tương đương với số ca mắc mới hằng ngày khi đại dịch bắt đầu bùng phát trong nước (tháng 3-2020).

Dịch bệnh lắng dịu, chính quyền các bang và thành phố đã quyết định chấm dứt các biện pháp hạn chế vốn được triển khai để phòng, chống dịch bệnh và quy định bắt buộc đeo khẩu trang. 

Giới chuyên gia y tế nhận định, các yếu tố làm số ca mắc mới giảm gồm có vaccine ngừa Covid-19, khả năng miễn dịch tự nhiên sau khi tiếp xúc virus, thời tiết ấm áp hơn và người dân dành ít thời gian ở trong nhà hơn. 

Giáo sư sức khỏe cộng đồng Leana Wen (Đại học George Washington) lo ngại về khả năng miễn dịch tự nhiên của những người từng tiếp xúc với virus corona có thể nhanh chóng suy yếu. Bà cũng quan ngại về việc các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp có thể trở thành điểm nóng dịch bệnh. 

Trên thực tế, gần như tất cả các bang, nơi số ca mắc mới đang gia tăng, có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn mức trung bình. 

“Chúng ta đã may mắn trong tháng 6 này không có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục may mắn vào cuối mùa thu và mùa đông”, bà Wen cảnh báo.

Bà nhấn mạnh, các nghiên cứu khuyến cáo tiêm chủng mang lại lợi ích cho cả những người đã có một số kháng thể sau khi bị lây nhiễm. Giáo sư Wen cảnh báo sẽ là sai lầm khi cho rằng một người đã bình phục có nghĩa là họ không cần tiêm chủng nữa. 

Trong khi đó, tại Ấn Độ, chính quyền của Tổng thống Narendra Modi đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2021 sẽ hoàn tất tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tất cả những người dân đủ điều kiện và tự nguyện tiêm chủng. Theo dữ liệu y tế, đến nay 240 triệu người trong hơn 950 triệu người trưởng thành tại Ấn Độ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19.

Theo số liệu Bộ Y tế Ấn Độ công bố ngày 14-6, với 70.421 ca mắc mới, quốc gia Nam Á này vừa trải qua ngày có số ca mắc mới thấp nhất kể từ ngày 31-3 vừa qua. Đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 29.51 triệu ca mắc Covid-19, trong đó 374.305 người đã tử vong.

Theo số liệu của Worldometers, trong ngày qua, Ấn Độ là quốc gia ghi nhận thêm nhiều ca mắc và tử vong nhất thế giới. Ấn Độ đang xếp thứ hai thế giới về tổng số ca mắc Covid-19, chỉ đứng sau Mỹ.

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư

Có thể bạn quan tâm

Đại học Đặc khu Columbia (University of the District of Columbia-UDC) là trường đại học công lập duy nhất tại thủ đô Washington, đồng thời là một viện đại học phục vụ cộng đồng. (Ảnh: TTXVN)

Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng các giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo, chấm dứt hệ thống đã tồn tại trong nhiều thập kỷ vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.

Các đại biểu chăm chú theo dõi bộ phim. (Ảnh: Duy Toàn)

Trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ” tại Lào

Ngày 16/7, tại thủ đô Vientiane, Lào, nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Công ty Star Telecom (liên doanh của Viettel tại Lào) tổ chức trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ”.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tăng cường kết nối chính sách, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới

Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương mong muốn, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức kết nối, đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện chính sách; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế.

Lễ khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026. (Ảnh: MINH THẮNG)

Khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026

Ngày 15/7, Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026 khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, thu hút đông đảo khách tham quan hàng trăm gian hàng trưng bày sản phẩm và dịch vụ được chứng nhận Halal và mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận nền kinh tế Halal toàn cầu.