Mỹ áp đặt đợt trừng phạt quy mô lớn nhất đối với Iran

Các lệnh trừng phạt này chủ yếu nhằm vào hoạt động của đội tàu gồm hơn 50 tàu chở dầu và tàu container chuyên vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí từ IranNga ra thị trường toàn cầu.

Ngày 30/7, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới vận tải biển lớn có liên quan đến Iran.

Theo bộ trên, trong danh sách trừng phạt lần này có hơn 115 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các công ty có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Thụy Sĩ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Các lệnh trừng phạt này chủ yếu nhằm vào hoạt động của đội tàu gồm hơn 50 tàu chở dầu và tàu container chuyên vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí từ Iran và Nga ra thị trường toàn cầu, thu lại lợi nhuận hàng chục tỷ USD.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 20 thực thể khác cùng 10 tàu vận tải, bao gồm cả các công ty tại Ấn Độ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE với cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán dầu mỏ của Iran.

Phản ứng về động thái của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành dầu mỏ là hành động gây tổn hại cho sự phát triển kinh tế và phúc lợi của người dân Iran.

Đây được coi là đợt áp đặt lệnh trừng phạt có quy mô lớn nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump khởi xướng chiến dịch “gây sức ép tối đa” đối với Iran.

Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào lựa chọn mua dầu mỏ hoặc hóa dầu từ Iran đều phải đối mặt với nguy cơ bị Mỹ trừng phạt và sẽ không được phép tiến hành bất kỳ hoạt động thương mại nào với Mỹ.

Giới chức Mỹ nhận định loạt biện pháp trừng phạt mới sẽ khiến Iran gặp thế khó trong việc xuất khẩu dầu, song khả năng sẽ không gây gián đoạn kéo dài đối với thị trường toàn cầu.

Sau khi Chính quyền Tổng thống Trump liên tục áp đặt các vòng trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ của Iran, xuất khẩu dầu của nước này đã giảm từ khoảng 1,8 triệu thùng/ngày hồi đầu năm xuống còn 1,2 triệu thùng/ngày.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 5/2, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel nêu rõ: Chính phủ Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ, về bất kỳ vấn đề nào, miễn là không có áp lực; khi có áp lực, việc đàm phán là không thể.

Đường phố tại thủ đô La Habana (Cuba). (Ảnh: TTXVN)

Mỹ viện trợ thêm 6 triệu USD cho Cuba

Chính phủ Mỹ vừa công bố gói viện trợ bổ sung cho Cuba trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước vẫn căng thẳng nhưng đã có một số tín hiệu cho khả năng duy trì đối thoại.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Kỷ niệm 60 năm tuyên bố lịch sử của Tổng Tư lệnh Fidel Castro “ Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”

Tuyên bố bất hủ của Tổng Tư lệnh Fidel Castro cách đây 60 năm về trước “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” không chỉ là lời nói mà là sự kết tinh cao độ của tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, phản ánh tình cảm chân thành của nhân dân Cuba đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên đối thoại. (Ảnh do Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp thiết thực của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đề nghị UNDP tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong triển khai Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo như các động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Thứ trưởng Tư pháp Cuba Pilar Alicia Varona đã ký Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tư pháp Cuba về tăng cường năng lực xây dựng và thực thi pháp luật”. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Việt Nam-Cuba đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp

Từ ngày 29/1 đến 4/2/2026, Đoàn công tác Bộ Tư pháp Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Cuba, triển khai nhiều hoạt động quan trọng; góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Bộ trưởng Ngoại giao Yván Gil đã tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Mở rộng quan hệ hợp tác Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela trong tình hình mới

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela khẳng định, Chính phủ Venezuela và Đảng Xã hội chủ nghĩa Venezuela (PSUV) hết sức coi trọng quan hệ đoàn kết, hợp tác với Việt Nam và mong muốn hai bên tiếp tục thắt chặt và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trong khuôn khổ Đối tác toàn diện giữa Venezuela và Việt Nam trong tình hình mới.

Đại sứ Lê Quang Long phát biểu tại sự kiện. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV tại Cuba

Ngày 2/2 (giờ địa phương), tại thủ đô La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Một góc Thủ đô La Habana của Cuba. (Ảnh: Xinhua)

Cuba khẳng định lập trường chống khủng bố

Theo hãng tin Prensa Latina, Chính phủ Cuba một lần nữa khẳng định lập trường kiên quyết lên án khủng bố dưới mọi hình thức, đồng thời sẵn sàng hợp tác với Mỹ và các nước về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

(Ảnh minh họa: Theo TTXVN)

Mỹ và Venezuela thúc đẩy lộ trình đối thoại song phương

Ngày 31/1, đại biện lâm thời của Mỹ tại Venezuela Laura Dogu đã tới thủ đô Caracas, gặp Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil nhằm thảo luận các biện pháp cải thiện quan hệ và giải quyết những bất đồng giữa hai nước, trong bối cảnh căng thẳng song phương có dấu hiệu hạ nhiệt.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đại sứ Nguyễn Việt Cường và các lãnh đạo vùng Aysén. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Góp phần mở rộng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile

Từ ngày 25 đến 30/1, Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường đã có chuyến công tác tại vùng Aysén. Đây là chuyến thăm làm việc đầu tiên của một Đại sứ Việt Nam đến vùng cực nam Chile, trước thềm Chile có chính phủ mới nhậm chức vào tháng 3/2026.

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Đại biện lâm thời Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (New York) phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam sẵn sàng đóng góp thiết thực cho tiến trình hòa bình và tái thiết Dải Gaza

Việc Việt Nam quyết định tham gia Hội đồng Hòa bình thể hiện mong muốn đóng góp thiết thực vào nỗ lực hòa bình chung của cộng đồng quốc tế; thúc đẩy một giải pháp công bằng, bền vững cho xung đột và quá trình tái thiết Gaza, cũng như tiến trình hòa bình Trung Đông, phù hợp luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington, DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn giữ nguyên lãi suất

Ngày 28/1, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách đầu tiên của năm nay, với lý do nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan này đang phải đối phó với sức ép ngày càng tăng từ Tổng thống Donald Trump về việc yêu cầu cắt giảm lãi suất.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà trắng, Washington, D.C., ngày 20/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ tuyên bố không dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp G7

Ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7), do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất, dự kiến diễn ra ngày 22/1, đồng thời bày tỏ hoài nghi về vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với an ninh của Mỹ.