Mừng Đảng quang vinh bằng việc làm cụ thể

Trong khuôn khổ "Ngày thanh niên cùng hành động", các cấp bộ Ðoàn, Hội trên cả nước đã ra sức thi đua lập thành tích, thiết thực chào mừng thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng.

Đoàn viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội thi công hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời tại huyện Sóc Sơn.
Đoàn viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội thi công hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời tại huyện Sóc Sơn.

Những tình cảm, quyết tâm của đoàn viên, thanh niên được Ban Bí thư T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh cụ thể hóa thông qua việc phát động "Ngày thanh niên cùng hành động" với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Ðảng" vào ngày 3-2-2021 tại ba điểm cầu chính là Thủ đô Hà Nội, TP Ðà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Ngay sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên đã thành lập 90 điểm hoạt động trên cả nước và một điểm ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lập tức bắt tay vào chuỗi nhiệm vụ mà trọng tâm là tuyên truyền về thành công Ðại hội XIII của Ðảng; hoạt động Ðoàn tham gia xây dựng Ðảng, nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo thanh, thiếu nhi; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…

Ðây là lần đầu tiên T.Ư Ðoàn mạnh dạn thay đổi hình thức các hoạt động chào mừng Ðại hội Ðảng theo hướng tiết giảm đến mức thấp nhất những chương trình văn hóa, nghệ thuật. Thay vào đó, các cấp bộ Ðoàn tập trung vào những phần việc cụ thể, thiết thực gắn với từng đối tượng thanh niên, phù hợp tình hình kinh tế, đời sống ở mỗi địa phương. Mọi hoạt động hưởng ứng "Ngày thanh niên cùng hành động" ở cấp tỉnh, thành phố và cơ sở cũng đều được triển khai theo phương thức gọn gàng, đơn giản, nhanh chóng bắt tay vào việc. Theo đó, đẩy mạnh chăm lo Tết, khắc phục hậu quả từ đại dịch Covid-19 và thiên tai cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng các đối tượng thanh niên cụ thể như Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với chương trình "Chuyến xe mang nụ cười về nhà"; Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức trao vé tàu, xe tặng sinh viên về quê ăn Tết; Hội đồng Ðội TNTP Hồ Chí Minh với chuỗi chương trình "Em là mầm non của Ðảng" trên cả nước; các tổ chức thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài triển khai chăm lo Tết cho du học sinh, sinh viên xa quê hương…

Ðiểm nhấn của "Ngày thanh niên cùng hành động" là 1.500 công trình thanh niên trải khắp cả nước, với sự chung tay góp sức của hơn 50 nghìn bạn trẻ. Tiêu biểu có công trình "Hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời", khánh thành tại thôn Phú Hạ (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) ngay sau lễ phát động "Ngày thanh niên cùng hành động". Ðây là việc làm cụ thể, được Ðoàn thanh niên Tổng công ty Ðiện lực Hà Nội triển khai tại hai huyện Sóc Sơn và Ba Vì, có quy mô 900 bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng giá trị gần bốn tỷ đồng. Công trình vừa góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, vừa khuyến khích người dân sử dụng những nguồn năng lượng thân thiện môi trường, giảm chi phí ngân sách cho địa phương. Bên cạnh đó, có thể kể đến công trình "Ngôi nhà tình bạn", do Tỉnh đoàn Tuyên Quang khởi công từ khoản kinh phí 50 triệu đồng do đoàn viên, thanh niên các trường THPT trên địa bàn quyên góp hỗ trợ đoàn viên Ðỗ Diệu Liên, Chi đoàn 12C4, Trường THPT Na Hang (huyện Na Hang). Gia đình Diệu Liên thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Bố mất sớm vì ung thư, mẹ hiện cũng mắc bệnh hiểm nghèo, mọi sinh hoạt trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương hưu ít ỏi của ông bà ngoại cô nữ sinh lớp 12. Với diện tích 75 m2, nền ốp gạch hoa, mái lợp tôn lạnh, công trình là món quà ý nghĩa, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" của tuổi trẻ Tuyên Quang, trở thành nguồn động viên để Diệu Liên dần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chi tiết, 91 điểm "Thanh niên cùng hành động" chào mừng thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng ghi thêm một trang nhật ký chói lọi trong lịch sử xây dựng và trưởng thành của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết, giáo dục và giác ngộ thanh niên đi theo lý tưởng cao quý mà Ðảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Những thay đổi về hình thức, cách làm của "Ngày thanh niên cùng hành động" sẽ trở thành mệnh đề, hình mẫu cho mọi phong trào, chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ từ nay về sau, góp phần hiện thực hóa bức tranh về một Việt Nam hùng cường giai đoạn 2030 - 2045 theo đúng những mục tiêu, tầm nhìn mà Ðảng ta đã đề ra. Bởi hơn ai hết, người trẻ hôm nay chính là nguồn sinh lực mạnh mẽ, những hạt giống tràn đầy năng lượng, sẵn sàng đưa dân tộc vươn tới những đỉnh cao mới trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.