Mưa bão lớn tại Brazil và Cuba gây nhiều thiệt hại, hơn 10 người thiệt mạng

Mưa bão gây lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hơn 10 người ở Đông Nam Brazil trong khi tại Cuba, mưa lớn gây ra 26 vụ sập nhà và khiến hơn 900 người phải sơ tán.
Mưa lớn tại Rio de Janeiro, Brazil ngày 22/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Mưa lớn tại Rio de Janeiro, Brazil ngày 22/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mưa bão gây lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hơn 10 người ở Đông Nam Brazil, chủ yếu tại vùng núi thuộc bang Rio de Janeiro, buộc chính quyền địa phương ngày 23/3 phải triển khai các đội cứu hộ để ứng phó với tình huống “nghiêm trọng”.

Trận lụt xảy ra khi Brazil, quốc gia lớn nhất Nam Mỹ, đang hứng chịu một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan mà các chuyên gia cho rằng có nhiều khả năng xảy ra do biến đổi khí hậu.

Chính quyền bang Rio de Janeiro cho biết, cơn bão đã làm sập một ngôi nhà ở thành phố Petropolis, cách thủ đô Brasilia 70km, khiến 4 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công một bé gái bị chôn vùi hơn 16 giờ trong đống đổ nát.

Trước đó, ở Santa Cruz da Serra, một người đàn ông đã bị đuối nước do mắc kẹt trong xe tải bị chìm xuống sông. Ở Teresopolis, một người thiệt mạng do sập nhà, trong khi ở Arraial do Cabo, một người bị sét đánh tử vong.

Ở khu vực duyên hải, bang Espirito Santo ghi nhận 4 người thiệt mạng. Tại bang Sao Paolo, 2 trẻ em bị thương đã phải nhập viện ngày 22/3 để điều trị.

Thống đốc bang Rio de Jeneiro, Claudio Castro, cảnh báo tình hình ở Petropolis là “nghiêm trọng” do “mưa lớn và nước sông Quitandinha tràn bờ”.

Ông cho biết hàng chục binh sĩ cùng chó nghiệp vụ đã được triển khai tới hiện trường, trong khi các trường học mở cửa đón người sơ tán.

Theo Ủy ban ứng phó khẩn cấp gồm đại diện chính quyền bang Rio de Janeiro và giới chức phòng vệ dân sự, khoảng 90 người đã được giải cứu an toàn kể từ ngày 22/3.

Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy những dòng nước lũ cuốn theo bùn đất và rác thải cuồn cuộn đổ xuống sườn dốc ở Petropolis, nơi vừa trải qua trận bão thảm khốc vào tháng 2/2022 khiến 241 người thiệt mạng.

Tại thị trấn Mimoso do Sul, một xe cứu hỏa đã bị cuốn theo dòng nước lũ. Theo ước tính chính thức, Petropolis đã ghi nhận lượng mưa 30cm chỉ trong 24 giờ, trong khi các thành phố khác như Teresopolis và Mage chứng kiến lượng mưa hơn 22cm.

Viện Khí tượng Quốc gia Brazil dự báo mưa bão sẽ tiếp diễn đến ngày 24/3 với mực nước mưa trung bình 20cm mỗi ngày, đặc biệt là ở bang Rio de Janeiro. Thông thường, lượng mưa trung bình ở bang này trong cả tháng 3 chỉ ở mức 14cm.

Mưa lớn tại Rio de Janeiro, Brazil ngày 22/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mưa lớn tại Rio de Janeiro, Brazil ngày 22/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Cuba, miền tây nước này cũng đang hứng chịu mưa lớn và giông bão cục bộ gây thiệt hại về nhà cửa, đồn điền và làm gián đoạn dịch vụ điện.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và Thủ tướng Manuel Marrero đã đích thân đến công ty Điện lực La Habana ngày 23/3 để kiểm tra tình hình sau khi mưa giông quét qua.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ riêng tại La Habana đã ghi nhận tổng cộng 26 vụ sập nhà và hơn 900 người phải sơ tán.

Tại một số khu vực của các tỉnh Pinar del Río, Matanzas, Artemisa và Mayabeque, hệ thống điện vẫn chưa thể khôi phục. Một số khu vực ở miền Tây Cuba thậm chí đã xuất hiện mưa đá. Dự báo khu vực miền Tây và một phần miền Trung của đảo quốc Caribe tiếp tục có mưa lớn và giông, kèm gió giật mạnh.

Mạng lưới các trạm của Viện Khí tượng Cuba (Insmet) và trạm đo mưa của Viện Thủy lợi Quốc gia ghi nhận lượng nước tích lũy đáng kể hơn 100 mm tại 53 vị trí, trong đó có 19 vị trí vượt quá 150 mm và 3 vị trí trên 200 mm.

Cá biệt, có khu vực tại La Habana ghi nhận lượng mưa tích lũy 300mm trong vòng 24 giờ.

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.