Một giải đấu hấp dẫn, tăng cường tình đoàn kết của những người làm báo

Chiều 20/11, sau 3 ngày tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu, giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XV - 2022 đã bế mạc. Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị, cá nhân đã giành những thành tích xuất sắc tại 14 nội dung thi đấu.
Vận động viên Ngô Việt Anh, Báo Nhân Dân nhận Huy chương Vàng nội dung đơn nam lãnh đạo. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Vận động viên Ngô Việt Anh, Báo Nhân Dân nhận Huy chương Vàng nội dung đơn nam lãnh đạo. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, gửi lời cảm ơn tới các cơ quan đơn vị liên quan, đã tạo mọi thuận lợi và thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức giải hiệu quả nhất. Đồng thời, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cũng nhiệt liệt chúc mừng kết quả chung của giải và thành tích thi đấu của các đội, các vận động viên về dự giải.

Để có một giải đấu thực sự có chất lượng, có uy tín, có nhiều điểm mới sau 14 lần tổ chức, trong điều kiện vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa hưởng ứng tích cực các phong trào hoạt động Hội, các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí đã luôn quan tâm động viên, chỉ đạo phong trào bóng bàn sôi nổi từ cơ sở. Từ đó, niềm đam mê bóng bàn của các nhà báo, hội viên được nhân lên.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị, cá nhân đã giành những thành tích xuất sắc tại 14 nội dung thi đấu của Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XV - năm 2022.

Ở nội dung đơn nam lãnh đạo, giải Nhất thuộc về vận động viên Ngô Việt Anh (Báo Nhân Dân), giải Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Công Đán (Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên); giải Ba thuộc về vận động viên Phạm Văn Thành (Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên) và Bùi Văn Tưởng (Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình).

Ở nội dung đơn nữ lãnh đạo, giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Mai Hương (Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội); giải Nhì thuộc vận động viên Nguyễn Hải Vân (Hội Nhà báo Việt Nam); Giải Ba thuộc về vận động viên Thân Thị Vân Anh (Báo Văn nghệ).

Ở nội dung đồng đội nam, giải Nhất thuộc về Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an; Giải Nhì là đội VTV1. Còn ở nội dung đồng đội nữ, giải Nhất là Liên quân Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội và Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội; giải Nhì là Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách vận động viên đoạt Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XV - năm 2022:


Đồng đội nữ: Giải Nhất là Liên quân Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội; Giải Nhì là Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn nam dưới 45 tuổi: Giải Nhất thuộc về Trần Công Hòa (Liên Chi Hội Nhà báo Bộ Công an; giải Nhì VĐV Phạm Hoàng Hải (Bộ Thông tin và Truyền thông); Giải Ba thuộc về VĐV Nguyễn Trung Kiên (Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình) và VĐV Hoàng Anh (Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên).

Đơn nam trên 45 tuổi: Giải Nhất thuộc về VĐV Trương Văn Long (Đài Truyền hình VTV); Giải Nhì thuộc về VĐV Dương Tấn Hoàng Nguyên (Tạp chí Kinh tế); Giải ba thuộc về VĐV Tạ Trường Sơn (Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam) và VĐV Phạm Văn Quân (Tạp chí Kinh tế Việt Nam).

Ở nội dung đôi Nam: Giải Nhất thuộc về VĐV Nhất là Nguyễn Trang Dũng và Trần Quang Hòa (Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an), Lê Hoàng Long và Lê Mạnh Cường (VTV). Đồng giải 3 thuộc về VĐV Hồ Phương Đông và Trương Văn Long (Liên Chi Hội Đài TH Việt Nam) và Nguyễn Lâm Xuân Vy và Nguyễn Hoàng Long (Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh).

Đơn nữ lãnh đạo: Giải Nhất là VĐV Nguyễn Thị Mai Hương (Sở Truyền thông và Thông tin Hà Nội); Giải Nhì thuộc VĐV Nguyễn Hải Vân (Hội Nhà báo Việt Nam); Giải Ba thuộc về VĐV Thân Thị Vân Anh (Báo Văn nghệ).

Đôi nam lãnh đạo: Giải Nhất là VĐV Bùi Văn Tưởng và Nguyễn Trung Kiên (Hội Nhà báo Hòa Bình); giải Nhì thuộc về VĐV Hà Quốc Việt và Đặng Quý Hòa (Báo Nhân Dân); giải 3 thuộc về VĐV Nguyễn Mạnh Dũng (Tạp chí Da cam) và Vũ Mạnh Hà (Báo Dân tộc và Phát triển), Đặng Quang Huy và Nguyễn Xuân Cương (Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam).

Ở nội dung đồng đội nam: Giải Nhất thuộc về Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an; Giải Nhì là đội VTV1.

Ở nội dung đơn nam lãnh đạo: Giải Nhất thuộc về VĐV Ngô Việt Anh (Báo Nhân Dân), giải Nhì thuộc về VĐV Nguyễn Công Đán (Hội Nhà báo Hưng Yên); Giải ba thuộc về VĐV Phạm Văn Thành (Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên) và Bùi Văn Tưởng (Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình).

Ở nội dung đôi nữ: Giải Nhất thuộc về Hoàng Thị Huế và Nguyễn Thị Liễu (Hội Nhà báo Hải Phòng); giải Nhì thuộc về VĐV Trần Minh Cát Vũ và Nguyễn Thị Thanh Phương Phương (Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh); đồng giải 3 thuộc về VĐV Nguyễn Kim Oanh và Trần Thị Diệu Hương (Đài Tiếng nói VOV), Nguyễn Thị Bích Chi Chi và Nguyễn Thị Kim Thủy (Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam VTV).

Ở nội dung đôi nữ lãnh đạo: Giải Nhất thuộc về VĐV Nguyễn Thị Mai Hương (Sở Truyền thông và Thông tin Hà Nội) và Nguyễn Thị Lan Hương (Đài Phát thành Truyền hình Hà Nội); Giải Nhì thuộc về VĐV Nguyễn Thị Hải Vân (Hội Nhà báo Việt Nam) và Đỗ Thị Tuyết Thanh (Hội Nhà báo Việt Nam); Giải Ba thuộc về VĐV Thân Thị Vân Anh (Báo Văn nghệ) và Lê Thị Công Nhân (Báo Công giáo và Dân tộc).

Ở nội dung đôi nữ: Giải Nhất thuộc về VĐV Hoàng Thị Huế và Ngô Thị Liễu (Hội Nhà báo Hải Phòng); Giải Nhì thuộc về VĐV Trần Minh Cát Vũ và Nguyễn Thị Thanh Phương (Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh); đồng giải 3 thuộc về VĐV Trần Thị Diệu Hương và Nguyễn Thị Kim Oanh (Liên Chi hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam); Nguyễn Thị Bích Chi và Nguyễn Thị Kim Thủy (thuộc Liên Chi hội Đài Truyền hình Việt Nam).

Ở nội dung đơn nữ trên 45 tuổi: Giải Nhất thuộc về Nguyễn Thị Mai Hương (Sở Truyền thông và Thông tin Hà Nội); Giải Nhì thuộc về VĐV Nguyễn Kim Thủy (Liên Chi hội Nhà báo Đài TH Việt Nam); đồng giải 3 thuộc về các VĐV Nguyễn Thu Tâm (Tạp chí Lý luận Chính trị) và VĐV Nguyễn Thị Oanh (Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình).

Đơn nữ dưới 45 tuổi: Giải Nhất Trần Minh Cát Vũ (Đài Truyền hình HTV); Giải Nhì thuộc về VĐV Nguyễn Thị Bích Chi (VTV) và Trần Quang Hòa (VTV); Giải Ba thuộc về VĐV Thanh Phương (Đài TH TPHCM); Nguyễn Lan Hương (Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội).

Đôi nam nữ trên 45 tuổi: Giải Nhất thuộc về Nguyễn Trang Dũng và Trần Diệu Hương (Bộ Công an và VOV); Giải Nhì Nguyễn Đức Thịnh và Đặng Thị Lương Hồng (Hội Nhà báo TP Hải Phòng); giải 3 thuộc về cặp VĐV Lưu Văn Vĩnh và Nguyễn Thị Oanh (Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình).

Đôi nam nữ dưới 45 tuổi: Giải Nhất thuộc về cặp đôi VĐV Đặng Ngọc Hải (Báo Hà Nội Mới) + Nguyễn Lan Hương (Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội) và giải Nhì thuộc về cặp VĐV Lê Hoàng Long + Nguyễn Thị Bích Chi (thuộc VTV).

Giải Hoa khôi: Thuộc về VĐV Thân Thị Văn Anh (Báo Văn nghệ).

Á khôi: Giáp Thị Viên (Hội Nhà báo Tỉnh Hưng Yên).

Phong cách: Đoàn VĐV Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

VĐV xuất sắc nhất: VĐV Nguyễn Thị Mai Hương (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội).

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.