Mong muốn Đại học RMIT góp phần tích cực hơn đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam

Chiều 7/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đại học RMIT Australia, Giáo sư Alec Cameron. Cùng dự có Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giáo sư Alec Cameron, Chủ tịch Đại học RMIT (Australia). (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giáo sư Alec Cameron, Chủ tịch Đại học RMIT (Australia). (Ảnh: Trần Hải)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia đang phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có giáo dục-đào tạo.

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Australia đã nhanh chóng đáp ứng đề nghị hỗ trợ vaccine của Việt Nam sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng với Thủ tướng Scott Morrison và cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne, trở thành một trong những nước đầu tiên cam kết hỗ trợ vaccine phòng dịch Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, với 900.000 liều đầu tiên dự kiến sẽ đến Việt Nam vào cuối tuần này; nhấn mạnh đây là sự hỗ trợ hết sức kịp thời đối với chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em hiện nay ở Việt Nam, đóng góp thiết thực cho việc mở cửa lại trường học, qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

Thủ tướng chúc mừng Giáo sư Alec Cameron vừa được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Đại học RMIT Australia và chọn Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tiên sau khi nhậm chức; nhấn mạnh Việt Nam luôn xác định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực phát triển, phát triển nhanh và bền vững chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; nguồn lực bên trong (con người, thiên nhiên, truyền thống lịch sử-văn hóa) là cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu dài, nguồn lực bên ngoài là quan trong và đột phá.

Mong muốn Đại học RMIT góp phần tích cực hơn đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam -0
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đánh giá cao Đại học RMIT Việt Nam là nhà đầu tư lớn nhất của Australia vào Việt Nam đồng thời là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất về giáo dục hiện nay.

Thủ tướng cũng chúc mừng Đại học RMIT đã có hơn 20 năm hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho Việt Nam, trở thành một biểu tượng sinh động cho hợp tác giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Australia tại Việt Nam và Giáo sư Alec Cameron đánh giá cao những kết quả phòng chống dịch, tiêm chủng vaccine cho người dân, mở cửa trở lại, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ Đại học RMIT trong hơn 20 năm qua. Giáo sư cam kết RMIT sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam, chia sẻ về kế hoạch phát triển sắp tới của Đại học RMIT Việt Nam, trong đó có dự định tăng vốn đầu tư thêm khoảng 100 triệu đô-la Australia vào Việt Nam và khu vực, và bày tỏ mong muốn được Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ các điều kiện đầu tư và quản lý cho Đại học RMIT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, trong đó có Đại học RMIT, mong muốn Đại học RMIT sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành hình mẫu để thu hút thêm các doanh nghiệp khác của Australia đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới, đề nghị RMIT và phía Australia tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam, góp phần tích cực hơn nữa trong đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam và khu vực, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.