Mở lại các cặp cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc

Sau ba năm gián đoạn vì dịch Covid-19, hoạt động xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu các tỉnh miền bắc của Việt Nam và các cửa khẩu của Trung Quốc đã chính thức được khôi phục vào hôm qua.
Công dân làm thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).
Công dân làm thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).

Từ 8 giờ ngày 8/1, các cặp Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc); Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) và Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam)-Hồ Kiều (Trung Quốc) chính thức thông quan trở lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 2 nước đi lại, du lịch, thăm hỏi, buôn bán, xuất khẩu hàng hóa tạo...

Khôi phục đi lại, du lịch cho người dân

Từ sáng sớm, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Cao Lộc, Lạng Sơn), hàng nghìn người là công nhân Trung Quốc xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh về nước ăn Tết. Người xuất cảnh chủ yếu là chuyên gia, thương nhân, người lao động...

Anh Thịnh Bình Siêu, người ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc sang làm việc tại khu công nghiệp ở tỉnh Đồng Nai gần ba năm qua chia sẻ: "Gần ba năm rồi bây giờ tôi mới có thể về Trung Quốc. Tôi thấy thủ tục xuất cảnh ở Việt Nam rất dễ dàng, thuận tiện, cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình…".

Các cửa khẩu trên tuyến biên giới Lạng Sơn thay đổi quy trình kiểm soát xuất, nhập khẩu; xuất, nhập cảnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 qua các cửa khẩu trong tình hình mới. Theo đó, người nhập cảnh vào Trung Quốc cần có giấy xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR có giá trị trong vòng 48 tiếng, thủ tục giấy tờ khác theo quy định như trước đây. Tuy nhiên, hiện nay Trung Quốc mới chỉ cho phép công dân Việt Nam và Trung Quốc xuất, nhập cảnh qua lại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), còn đối với công dân nước thứ ba nhập cảnh vào Trung Quốc tạm thời chưa có chính sách điều chỉnh (chưa thể nhập cảnh Trung Quốc). Riêng các cửa khẩu còn lại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn chưa khôi phục hoạt động xuất, nhập cảnh đối với công dân hai nước...

Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Trạm trưởng Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết: Trong ngày 8/1, đã có hơn 3.000 công dân Trung Quốc có mặt tại Cửa khẩu Hữu Nghị để chờ làm thủ tục về nước. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu đã triển khai lực lượng tại các vị trí trọng điểm, hướng dẫn khách xuất cảnh người Trung Quốc vào khu vực làm thủ tục; đồng thời, tăng cường nhân lực để giải quyết thủ tục cho khách một cách nhanh nhất...

Cũng trong sáng 8/1, gần 1.000 người Trung Quốc và Việt Nam xếp hàng chờ đợi làm thủ tục tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để nhập cảnh vào Trung Quốc và Việt Nam qua Cửa khẩu Đông Hưng. Chia sẻ niềm vui được trở về Việt Nam, chị Nguyễn Thị Chinh, quê ở Thái Nguyên cho biết: "Tôi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các lực lượng chức năng Việt Nam trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh".

Theo ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Lào Cai, việc mở lại hoàn toàn Cửa khẩu đường bộ Hồ Kiều 2, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước và nước thứ ba xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai để tham quan, du lịch. Đồng thời, hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới hoạt động trở lại bình thường cũng giúp thúc đẩy giao thương, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho cư dân biên giới hai bên.

Để bảo đảm thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh thuận lợi, an toàn, ban quản lý cửa khẩu, hải quan và các trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế cùng các lực lượng liên ngành khối cửa khẩu của các địa phương đã kiểm tra, rà soát lại cơ sở vật chất, điều kiện hạ tầng cũng như nhân lực, chuẩn bị mọi phương án đã xây dựng; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và lực lượng tại khu nhà liên ngành. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã bố trí lực lượng đo thân nhiệt, bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định…

Khách xuất cảnh vào Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).
Khách xuất cảnh vào Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Thông quan hàng hóa thuận lợi, an toàn

Đối với hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, Trung Quốc gỡ bỏ tất cả biện pháp xét nghiệm axit nucleic phòng, chống dịch Covid-19 đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Do vậy, doanh nghiệp Việt Nam cũng như chính quyền địa phương căn cứ theo tình hình thực tế lựa chọn phương thức thông quan hàng hóa hiệu quả, thuận tiện.

Tại cầu Bắc Luân 2, lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, Cửa khẩu Ka Long-Bến biên mậu Đông Hưng (Quảng Ninh) sẽ bãi bỏ hoàn toàn quy định phân cấp, phân vùng quản lý; bãi bỏ việc phân vùng nguy cơ (vùng đỏ) dịch Covid-19; dừng phân cấp, phân vùng quản lý dịch Covid-19; đồng thời, bãi bỏ quy định phun khử khuẩn đầu và cabin phương tiện chở hàng nhập cảnh từ Trung Quốc và tại khu giao nhận hàng hóa; bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR, khử khuẩn và chờ 30 phút tại vạch phân quản đối với phương tiện chở hàng khô, hàng tạp; bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR, khử khuẩn đối với từng lô, từng kiện hàng hóa chuỗi lạnh, không yêu cầu phải đưa vào kho quản lý giám sát tập trung; bỏ toàn bộ quy định quản lý khép kín đối với tất cả các nhân viên làm việc tại khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới, không xét nghiệm RT-PCR hằng ngày.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết: Để chủ động thích ứng việc Trung Quốc nới lỏng phòng, chống dịch Covid-19, ngày 8/1, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chính thức khôi phục phương thức giao nhận hàng hóa truyền thống như trước đây, tức là lái xe, người đi cùng xe qua biên giới của hai bên được điều khiển phương tiện chở hàng hóa vào thẳng bến bãi của nước đối diện để giao nhận.

Các cơ quan chức năng phía Trung Quốc và Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp hai bên áp dụng phương thức "xe hàng sang-xe hàng về" (tận dụng các phương tiện đã giao xong hàng để nhận hàng xuất khẩu của nước đối diện). Các lái xe điều khiển phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu và người đi cùng trước khi nhập cảnh cần phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR âm tính trong vòng 48 giờ và điền kết quả xét nghiệm vào phiếu khai báo sức khỏe (cá nhân tự khai báo và tự chịu trách nhiệm về thông tin khai báo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà cho biết: Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường hội đàm, trao đổi với cơ quan chức năng phía Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi nhất về xuất, nhập cảnh và xuất, nhập khẩu hàng hóa, gỡ bỏ các điều kiện về xét nghiệm; kéo dài thời gian làm việc tại các cửa khẩu...

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.