Mở “khóa” giảm nghèo cùng nông dân

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội, hội viên vững mạnh, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt động hỗ trợ nông dân. Ðáng chú ý, việc hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh đã mang lại kết quả tích cực, góp phần giúp hội viên giảm nghèo và vươn lên phát triển kinh tế.
Mô hình nuôi cá lồng mang lại thu nhập ổn định, giúp người dân giảm nghèo bền vững.
Mô hình nuôi cá lồng mang lại thu nhập ổn định, giúp người dân giảm nghèo bền vững.

Tại huyện Nậm Nhùn, phong trào được nhân rộng, thu hút đông đảo nông dân tham gia, tạo cơ sở vững chắc để hội viên nông dân củng cố niềm tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, từ đó, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Gia đình anh Cà Văn Khám, bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng được nhiều người biết là hộ tiên phong trong việc áp dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi sản xuất. Qua trao đổi với anh Khám chúng tôi được biết, cũng như các hộ trong bản, trước đây gia đình anh chỉ quanh quẩn lo cái ăn hằng ngày cũng rất vất vả. Nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước thông qua Hội Nông dân đã giúp gia đình anh có điều kiện để phát triển kinh tế.

Nhận thấy lợi thế địa phương có nhiều bãi đất bỏ hoang, cỏ mọc tốt là điều kiện thuận lợi để chăn thả gia súc, anh quyết định đầu tư chuồng trại chăn nuôi tập trung. Hiện mô hình chăn nuôi tập trung của gia đình anh Khám có hơn 30 con trâu, bò. Ngoài ra cũng từ nguồn hỗ trợ, gia đình anh mạnh dạn đầu tư trồng thêm hai héc-ta quế. Hiện cây quế bắt đầu cho thu tỉa phần cành lá, cộng với chăn nuôi, mỗi năm tổng thu nhập của gia đình anh Khám đạt gần 200 triệu đồng.

Bà con trong bản Nậm Cầy thấy gia đình anh Khám từ chăn nuôi đã thoát nghèo cho nên nhiều hộ cũng học cách chăn nuôi theo mô hình trên. Vượt qua những khó khăn ban đầu, anh Khám và các hộ dân của bản Nậm Cầy đã tìm thấy “chìa khóa” thoát nghèo. Từ những khoảng đồi đất bỏ hoang khi xưa, nay đã xuất hiện các trang trại chăn nuôi tập trung quy củ, phá vỡ lối tư duy canh tác sản xuất nhỏ lẻ, hoang dã.

Dưới bàn tay cần cù lao động, những hội viên nông dân Nậm Cầy đã biến vùng đất bỏ hoang thành vườn quế, chanh leo và nhiều cây ăn quả xanh tốt, làm cho diện mạo, đời sống nông thôn miền núi nơi đây đang ngày càng khởi sắc.

Trên con đường bê-tông mới phẳng lỳ dẫn về bản Nậm Sảo 1, xã Trung Chải, chúng tôi bắt gặp những người Mảng đang chuyện trò, quét dọn vệ sinh đường bản. Nghe các cụ già trong bản kể, giờ cái ăn của người Mảng không còn khó khăn như trước. Bản đã đổi thay, có điện, có đường, trường mới, con trẻ chịu khó đến lớp.

Người dân học được nhiều kiến thức mới trong chăn nuôi trồng trọt từ những lớp tập huấn dạy nghề của các cấp Hội nông dân triển khai. Ðáng nói là, qua ti-vi, sách báo, mọi người nắm rõ các chủ trương, chính sách của Ðảng, của Nhà nước.

Trước năm 2012, Nậm Sảo 1 thuộc xã Nậm Ban, huyện Sìn Hồ, địa phương còn nhiều hủ tục, tệ nạn như: Nghiện rượu, hôn nhân cận huyết thống... “Những năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nông thôn mới” và “Nông dân thi đua sản xuất giỏi”, những người dân tộc Mảng ở đây ai cũng hăng hái tham gia, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu”, chị Lò Me Thơ, Bí thư Chi bộ bản Nậm Sảo 1 phấn khởi cho biết.

Về vùng “đất gió” Than Uyên, tại làng cá bản Thẩm Phé, xã Mường Kim, chúng tôi gặp chị Lò Thị Dung, Giám đốc hợp tác xã Thanh niên Thẩm Phé. Chị Dung là một trong những lớp người đầu tiên ở Mường Kim mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi cá lồng bè trên lòng hồ. Cùng tham gia hợp tác xã với gia đình chị Dung, nhiều người dân tộc Thái, Khơ Mú ven lòng hồ nắm bắt ưu đãi đặc thù từ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Với sự hỗ trợ nguồn vay vốn ưu đãi thông qua tổ chức hội, trong đó có Hội Nông dân các cấp, người dân đã tập trung vào việc phát triển mô hình nuôi cá lồng.

Từ năm lồng cá khởi nghiệp ban đầu, vượt qua những khó khăn, đến nay Hợp tác xã Thanh niên Thẩm Phé đã mở rộng quy mô lên 60 lồng nuôi các loại cá đặc sản. Câu chuyện của nữ Giám đốc trẻ Lò Thị Dung càng thuyết phục hơn, khi mô hình nuôi cá lồng bè chị giới thiệu đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục hộ gia đình.

Ðể tăng thêm thu nhập cho các thành viên, ngoài công việc nuôi cá, Hợp tác xã Thanh niên Thẩm Phé còn chế biến, đóng gói các loại đặc sản, sản phẩm từ cá; các mặt hàng độc đáo làm quà lưu niệm; kèm các dịch vụ, thuê tàu du lịch, trải nghiệm câu cá cho khách du lịch…

Với thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng, mô hình nuôi cá lồng kết hợp làm du lịch của các hộ dân trên hồ thủy điện Bản Chát đang cho thấy hiệu quả và vai trò của các tổ chức hội trong đó có Hội Nông dân các cấp trong việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.

Ðể tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh tế, hằng năm Hội Nông dân các cấp phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Ðến hết năm 2023 tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác thông qua tổ chức Hội là hơn 1.000 tỷ đồng, với 15.614 hộ vay vốn, thông qua 412 tổ tiết kiệm.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu Dương Ðinh Ðức, các mô hình Quỹ hỗ trợ nông dân đã tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống cho người nông dân. Qua đó, tinh thần năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân được phát huy, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, đạt hiệu quả cao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội giúp nông dân giảm nghèo bền vững…

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".