March Madness: Lễ hội bóng rổ Đại học Mỹ và truyền thống tạo bảng đấu

Khi tháng 3 về, không chỉ đem theo mùa xuân mà còn mở đầu cho một trong những sự kiện thể thao đại học được mong chờ nhất tại Hoa Kỳ - March Madness. Đây là giải đấu bóng rổ nam NCAA, thu hút hàng triệu người hâm mộ khắp nước Mỹ và khắp thế giới. Sự kiện này không chỉ là một cuộc thi đấu thể thao mà còn là một phần không thể thiếu của văn hóa thể thao Mỹ, đặc biệt là với truyền thống tạo bảng đấu.
Huyền thoại bóng rổ Stephen Curry trong giải đấu March Madness 2008.
Huyền thoại bóng rổ Stephen Curry trong giải đấu March Madness 2008.

March Madness: Đỉnh cao bóng rổ Đại học

March Madness bắt đầu từ năm 1939 và từ đó trở thành một phần quan trọng của lịch sử bóng rổ Mỹ. Giải đấu bao gồm 68 đội bóng đại học, được chọn lựa thông qua quá trình đánh giá và loại trực tiếp. Các trận đấu diễn ra liên tục, tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ, đầy cảm xúc mà chỉ March Madness mới có thể mang lại. Khi theo dõi các trận đấu, chúng ta đang xem ngay trước mắt những ngôi sao tương lai của NBA.

Tạo bảng đấu

Một phần không thể thiếu của March Madness chính là truyền thống tạo bảng đấu. Trước khi giải đấu bắt đầu, người hâm mộ và các chuyên gia sẽ tạo bảng đấu, tức là dự đoán kết quả của từng trận đấu và đội nào sẽ tiến xa nhất.

Điều này không chỉ thể hiện niềm đam mê bóng rổ mà còn tạo ra một trò chơi trí tuệ và may rủi, khi mọi người cố gắng dự đoán các bất ngờ mà giải đấu mang lại.

Tỷ phú Mỹ Warren Buffett đã hứa trao tặng cho người đầu tiên tạo ra một bảng đấu hoàn hảo 1 tỷ đôla, nhưng tỷ lệ để tạo ra một bảng đấu hoàn hảo chỉ xấp xỉ 1/92 tỷ tỷ.

Bảng đấu đầu tiên đạt gần tới hoàn hảo nhất được tạo bởi Gregg Nigl, với 49 trận thắng liên tiếp. Bạn có thể thử vận may bằng cách lập ra các bảng đấu trên các trang như Yahoo Sports, ESPN hoặc gửi trực tiếp bảng đấu của bạn cho NCAA.

Tinh thần cộng đồng và sự gắn kết

March Madness không chỉ là về bóng rổ, đó còn là về tinh thần cộng đồng và sự gắn kết. Trong suốt tháng 3, bạn có thể thấy người hâm mộ từ mọi lứa tuổi và mọi nền văn hóa tụ họp cùng nhau, từ quán bar đến phòng khách, để theo dõi và cổ vũ cho đội của họ.

Truyền thống tạo bảng đấu cũng thúc đẩy sự tham gia và tương tác giữa bạn bè, gia đình và đồng nghiệp, khi mọi người chia sẻ dự đoán và thậm chí tổ chức các cuộc thi dự đoán riêng.

Sân thi đấu March Madness năm nào cũng kín vé.

Sân thi đấu March Madness năm nào cũng kín vé.

March Madness là một hiện tượng thể thao độc đáo, nơi sự hứng khởi, bất ngờ, và cảm xúc được tôn vinh. Đối với nhiều người, nó không chỉ là một giải đấu bóng rổ mà là một phần của truyền thống gia đình, một dịp để mọi người cùng nhau tận hưởng niềm đam mê thể thao và củng cố tình cảm.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.