Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trinh sát hiện trường động đất tại Myanmar

Theo thông tin từ thành viên đoàn công tác đang thực hiện nhiệm vụ cùng đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam vừa gửi về từ Myanmar.
Trưởng đoàn lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam trao đổi nhanh cùng đại diện Cục Phòng cháy chữa cháy, Bộ Nội vụ Myamar, thống nhất về nghiệp vụ, nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân từ Myanmar)
Trưởng đoàn lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam trao đổi nhanh cùng đại diện Cục Phòng cháy chữa cháy, Bộ Nội vụ Myamar, thống nhất về nghiệp vụ, nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân từ Myanmar)

Sau khi đến sân bay quốc tế Yangon vào tối 30/3, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar đã di chuyển bằng ô-tô qua quãng đường gần 500km để tới Thủ đô Naypyitaw vào lúc hơn 3 giờ sáng 31/3.

Đoàn đã nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, tổ chức lực lượng trinh sát thực địa, xác định quyết tâm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân.

Ngay sau khi đến Myanmar, Đoàn đã di chuyển hơn 500km đến khu vực cần cứu hộ. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân từ Myanmar)

Ngay sau khi đến Myanmar, Đoàn đã di chuyển hơn 500km đến khu vực cần cứu hộ. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân từ Myanmar)

Dự kiến, Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ chia làm 3 mũi, phối hợp đoàn của Bộ Công an đi theo 3 hướng tìm kiếm với tinh thần nhanh nhất có thể.

Trưởng đoàn Phạm Văn Tỵ và thành viên lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam làm việc tại hiện trường với ông He U Kyaw Soe Win, Bộ trưởng Du lịch và Khách sạn Myanmar. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân từ Myanmar)

Trưởng đoàn Phạm Văn Tỵ và thành viên lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam làm việc tại hiện trường với ông He U Kyaw Soe Win, Bộ trưởng Du lịch và Khách sạn Myanmar. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân từ Myanmar)

Ngay sau đó, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Trưởng đoàn lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã có buổi trao đổi nhanh cùng đại diện Cục Phòng cháy, chữa cháy, Bộ Nội vụ Myamar (cơ quan chịu trách nhiệm điều hướng vị trí cứu hộ cứu nạn của Việt Nam) và ông He U Kyaw Soe Win, Bộ trưởng Du lịch và Khách sạn Myanmar. Hai bên đã thống nhất về nghiệp vụ, nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Khảo sát thực tế hiện trường (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Khảo sát thực tế hiện trường (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Sau khi trao đổi, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã di chuyển tới khu vực hiện trường, cách xa 25km, cử 10 cán bộ chiến sĩ Quân đội, Công an, gồm trưởng phó đoàn, đội trưởng các đội tìm kiếm tiến hành trinh sát thực địa. Sau khi nắm được cụ thể tình hình khu vực, số lượng nạn nhân nghi còn mắc kẹt, đoàn cứu hộ sẽ tiếp tục cử đội Công binh cứu sập, sử dụng hệ thống dò tìm radar xuyên tường và thiết bị tìm kiếm bằng hình ảnh, âm thanh để xác định chính xác vị trí của nạn nhân.

Khảo sát, phối hợp lên kế hoạch cứu hộ. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Khảo sát, phối hợp lên kế hoạch cứu hộ. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Đoàn Quân đội cũng sẵn sàng cử 30 cán bộ thuộc lực lượng Quân y, thành lập 1 đội thu dung điều trị quy mô nhỏ, có khả năng sơ cấp cứu cả nội khoa và ngoại khoa chữa chạy cho nạn nhân và nhân dân trong khu vực.

Bộ đội Việt Nam thăm hỏi người dân Myanmar nạn nhân vụ động đất. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân từ Myanmar)

Bộ đội Việt Nam thăm hỏi người dân Myanmar nạn nhân vụ động đất. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân từ Myanmar)

Đoàn công tác đã trao tặng 30 tấn lương khô cho đại diện phía Myanmar, hỗ trợ nạn nhân trận động đất.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.