Trên Mặt Trận Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Và Trật Tự An Toàn Xã Hội

Lực lượng chủ công trong phòng, chống tội phạm của Công an tỉnh Hòa Bình

Trong nhiều vụ án phức tạp đấu tranh chống tội phạm  hình sự hung hãn, manh động, nhờ làm tốt công tác dân vận,  lực lượng cảnh sát hình sự, tiêu biểu là Phòng PC45 Công an tỉnh Hòa Bình, đơn vị chủ công trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn đã khám phá nhanh các vụ án.

Ðó là khẳng định của Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Thiếu tướng Bùi Ðức Sòn với chúng tôi. Tại nhiều đơn vị của Công an tỉnh Hòa Bình, công tác vận động quần chúng luôn được coi trọng. Ðây cũng là "chìa khóa" giúp cho các đơn vị nhận được nhiều sự giúp đỡ của bà con các dân tộc trong tỉnh, như lời Bác Hồ từng dạy lực lượng công an: Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn.

Tiếp chúng tôi tại phòng làm việc, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra chống tội phạm hình sự (PC45), Ðại tá Nguyễn Văn Long, phân trần: Hằng ngày, anh em trinh sát xuống địa bàn nắm tình hình hết cả. Trước, trong và sau dịp Tết ở địa bàn Hòa Bình đã xảy ra một số vụ  án phức tạp, cán bộ, chiến sĩ trong phòng  liên tục phải bám địa bàn, kiên quyết truy bắt thủ phạm gây án. Gắn bó với đồng bào vùng cao của tỉnh Hòa Bình mấy mươi năm, Ðại tá Nguyễn Văn Long tham gia hầu hết những vụ án phức tạp trên địa bàn. Nhưng anh rất kiệm lời khi kể về một số vụ án trong dịp Tết vừa qua do đơn vị anh khám phá .

Ðại tá Nguyễn Văn Long cho biết, Hòa Bình là tỉnh miền núi, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nên công tác tuyên truyền  và phòng ngừa tội phạm gặp nhiều khó khăn. Một phần là do người dân thiếu hiểu biết về pháp luật, cùng với tập tục uống rượu nhiều dẫn đến những hậu quả khó lường. Ngày mồng 4 Tết vừa qua, tại xóm Cọi, xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên đi xe mô-tô. Hai bên đều đã uống rượu, nên hung hăng dùng dao chém nhau. Hậu quả, hai người bị thương nặng. Dẫu đang là dịp nghỉ Tết, nhưng khi có trọng án xảy ra, các chiến sĩ hình sự lập tức trở về đơn vị nhận nhiệm vụ "đột xuất, bất ngờ", đến nơi xảy ra trọng án. Tuy nhiên, những vụ án xảy ra trong những ngày Tết thật khó điều tra. Bởi tâm lý hầu hết người dân đều ngại tiếp xúc với công an. Anh em trinh sát bỏ xe ô-tô công vụ ở đơn vị, mặc thường phục, đi xe máy xuống địa bàn. Những trinh sát hình sự đi đến nhà già làng, trưởng bản - những người cao tuổi, có uy tín trong làng xã, chúc Tết, mừng tuổi người già, lì xì đầu năm lấy may cho trẻ nhỏ. Câu chuyện của các trinh sát với bà con thật vui vẻ, chung quanh việc sản xuất, nuôi con lợn, đàn gà, rồi Tết năm nay ăn Tết có bằng năm trước không... Khi cả hai bên đã không còn khoảng cách, các trinh sát lựa lời hỏi thăm xa gần những chi tiết liên quan các vụ án. Có người lúc đầu còn e dè, sau trả lời vanh vách các câu hỏi của trinh sát và hứa nếu thấy tung tích của các đối tượng sẽ báo cáo các đồng chí công an. Vậy là xẩm tối chiều mồng 6 Tết, đã có bốn đối tượng được người dân và gia đình vận động ra đầu thú.

Chuyện làm tốt công tác dân vận, cũng được Công an huyện Lương Sơn, áp dụng nhuần nhuyễn trong việc khám phá nhiều ổ nhóm lưu manh, trộm cắp. Trưởng Công an huyện Lương Sơn, Thượng tá Bạch Chí Ðiền kể với chúng tôi: Là cửa ngõ vào tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn tiếp giáp với Hà Nội, là địa bàn nhộn nhịp, sầm uất. Lợi thế về giao thương, văn hóa nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều loại tội phạm trà trộn hoạt động. Trong đợt cao điểm tiến công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán vừa qua, nhờ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, công an huyện đã điều tra khám phá ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn, bắt ba đối tượng đều trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Qua khai thác, nhóm đối tượng đã thừa nhận thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản, trị giá hơn 80 triệu đồng.

Trong một vụ án tinh vi hơn, nhằm tránh "tai, mắt" của nhân dân và đánh lừa lực lượng bảo vệ ở khu dân cư, một nhóm gồm bảy đối tượng chuyên vào các công ty trộm cắp  bình ắc-quy của ô-tô và máy công nghiệp, sau đó bán cho một chủ cửa hàng thu mua sắt vụn trên địa bàn xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi. Số tiền các đối tượng thu được không nhiều, nhưng đối với các công ty thì gây tổn thất lớn do sản xuất đình trệ. Qua công tác nghiệp vụ, kết hợp với nguồn tin của nhân dân, Công an huyện đã bắt các đối tượng và làm rõ gần mười vụ mất trộm đều do nhóm này gây ra, lấy lại niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Ðáng chú ý, suốt thời gian trước, trên địa bàn xã Long Sơn, nhất là khu vực suối Cái, đồi Mơ, đồi Khe Khế liên tục xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép. Các đối tượng khai thác vàng tập trung ở đây đã kéo theo hàng loạt những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường. Sự việc khiến người dân trên địa bàn bức xúc, bất an.  Trước tình hình đó, Công an huyện Lương Sơn thành lập tổ công tác đặc biệt, tiến hành mật phục, nắm bắt phương thức hoạt động của các đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép để lên kế hoạch phá án. Với sự giúp sức của bà con quanh khu vực đào đãi vàng, từ ngày 18 đến 28-1-2013, lực lượng công an đã tiến hành triệt phá tụ điểm khai thác vàng tại xã Long Sơn. Trong quá trình vây bắt, điểm khai thác nằm sâu và trên núi cao, khi tổ công tác tiếp cận, các đối tượng đã bỏ chạy. Manh động hơn, các đối tượng đã rải đinh gây khó khăn trong việc di chuyển tang vật; đe dọa người dân tham gia hỗ trợ lực lượng vận chuyển, tháo dỡ lán trại. Bằng quyết tâm và mưu trí, Công an huyện Lương Sơn đã triệt phá dứt điểm tụ điểm khai thác vàng này và thu nhiều máy móc, lều trại. Ðể bảo đảm việc khai thác không tái diễn, Công an huyện tiến hành lập biên bản xác định hiện trạng với Trưởng xóm và công an xã để quản lý địa bàn.

Năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại tỉnh Hòa Bình từng bước được ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chiến công này có sự góp sức của toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an trong tỉnh, với nhiều sáng tạo trong công tác, coi trọng công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thủ đoạn của bọn tội phạm, giúp cho các cơ quan và người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh; phối hợp ba ngành: công an, viện kiểm sát, tòa án đưa các vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xét xử lưu động... góp phần giảm đáng kể các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài và ảnh: NGỌC TUYỀN và PHÙNG TUẤN ANH

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.