Lãnh đạo Thừa Thiên Huế thăm, chúc Tết Bunpimay lực lượng vũ trang Lào

Trong hai ngày 6 và 7/4, Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy ban Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các ban, ngành liên quan đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay lực lượng vũ trang hai tỉnh tiếp giáp Sê-kông và Sa-la-van (nước bạn Lào).
Đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, chúc Tết Đồn Công an Tà Vàng, tỉnh Sê-kông (Lào). (Ảnh: Võ Tiến).
Đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, chúc Tết Đồn Công an Tà Vàng, tỉnh Sê-kông (Lào). (Ảnh: Võ Tiến).

Đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại các đơn vị: Đại đội Bảo vệ 531, 511, Đồn Công an Tà Vàng, Đồn Công an Cô Tài, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các đơn vị.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thanh Bình khẳng định, thời gian qua, giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và 2 tỉnh Sa-la-van, Sê-kông đã hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực; lực lượng Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế và lực lượng vũ trang 2 tỉnh bạn đã thường xuyên trao đổi thông tin tình hình, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của hai nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình mong muốn thời gian tới, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và hai tỉnh Sa-la-van, Sê-kông nói chung và Bộ đội Biên phòng trong tỉnh và các lực lượng vũ trang tỉnh bạn tiếp giáp nói riêng sẽ ngày càng gắn bó, bền chặt, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng quà Đồn Công an Tà Vàng. (Ảnh: Võ Tiến)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng quà Đồn Công an Tà Vàng. (Ảnh: Võ Tiến)

Đại diện lực lượng vũ trang của hai tỉnh tiếp giáp Sa-la-van và Sê-kông cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ đội Biên phòng trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn tiếp tục tăng cường công tác phối hợp để hai bên hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo Công tác Biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện A Lưới đã tặng quà chúc mừng năm mới tới Đại đội Bảo vệ 531, 511, Đồn Công an Tà Vàng, Đồn Công an Cô Tài.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà Đại đội Bảo vệ biên giới 531, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sê-kông (Lào). (Ảnh: Võ Tiến)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà Đại đội Bảo vệ biên giới 531, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sê-kông (Lào). (Ảnh: Võ Tiến)

* Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay và kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nước CHDCND Lào (5/4/1961 - 5/4/2023), ngày 6 và 7/4, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Đại tá Phạm Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Công An tỉnh Sa-la-van (nước bạn Lào).

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Chính ủy Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Phạm Tùng Lâm đã bày tỏ sự vui mừng khi quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và mối quan hệ hợp tác trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế với Công an tỉnh Sa-la-van (Lào) nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Sa-la-van sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, phát triển mối quan hệ hữu nghị nhân dân giữa hai tỉnh cũng như lực lượng vũ trang hai bên biên giới ngày càng tốt đẹp, hợp tác và phát triển.

Tặng quà chúc mừng Tết Bunpimay Công an tỉnh Sa-la-van (Lào). (ảnh: Ngọc Bình)

Tặng quà chúc mừng Tết Bunpimay Công an tỉnh Sa-la-van (Lào). (ảnh: Ngọc Bình)

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại tá Phạm Tùng Lâm chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sa-la-van, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và chúc mối quan hệ giữa hai đơn vị ngày càng đoàn kết, gắn bó, cùng nhau thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà hai Đảng, hai Nhà nước giao phó.

Đồng chí Thiếu tướng Sí-sợt-sỏn-đa-la, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sa-la-van thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cám ơn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã thường xuyên duy trì việc trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp chặt chẽ giữa 2 lực lượng, làm tốt công tác an ninh trật tự dọc tuyến biên giới và khu vực cửa khẩu, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới giữa 2 tỉnh tiếp giáp. Đặc biệt, trong dịp Covid-19 cũng đã giúp đỡ, hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế góp phần phòng, chống dịch Covid-19 ở Sa-la-van có hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.