Lạng Sơn: Trao giải cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng 19/5, thiết thực kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức tổng kết trao giải Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn trao giải Nhất cho các thí sinh tham dự Cuộc thi.
Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn trao giải Nhất cho các thí sinh tham dự Cuộc thi.

Sau 5 tuần thi, đã có 277.854 lượt người tham dự. Đối tượng tham gia đông đảo nhất là học sinh của các trường phổ thông (141.737 lượt dự thi, chiếm hơn 51%); cán bộ, công chức thuộc Đảng bộ các huyện ủy, thành ủy và khối các cơ quan tỉnh có 43.813 lượt dự thi, chiếm 15,76%; lực lượng vũ trang thuộc các đảng bộ: công an, quân sự, biên phòng tỉnh có 7.974 lượt dự thi, chiếm 2,87%; ...

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã quyết định trao 5 giải Nhất cho các cá nhân thuộc 12 Đảng bộ các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 25 giải Khuyến khích.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: Cuộc thi trắc nghiệm đã mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sự lan tỏa sâu sắc, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa to lớn, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, tổ chức phát động riêng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, một số trường học trước giờ sinh hoạt lớp dành 15 phút hướng dẫn học sinh dự thi; nhiều chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị thành lập các nhóm Zalo, Facebook để theo dõi, hướng dẫn dự thi…

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa to lớn, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớn nhân dân  về học tập và làm theo gương Bác. Qua đó phát huy tinh thần yêu quê hương, đất nước, khơi dậy lòng tự hào, ý thức tự lực, tự cường dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.