Làm rõ cả ưu điểm và hạn chế trong thể chế hóa các chủ trương lãnh đạo của Đảng

Chiều 6/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị công bố quyết định và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ủy ban, cơ quan của Quốc hội; các đồng chí Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát và thành viên trong Đoàn.

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn Kiểm tra, giám sát, đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn công bố quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra, giám sát và kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

a2-bnd-8883.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định mục đích, yêu cầu của đợt kiểm tra là qua đánh giá quá trình triển khai thực hiện, phát hiện những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và những kinh nghiệm hay của Đảng bộ Quốc hội, đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế (nếu có) của Ban Thường vụ Quốc hội về các nội dung được kiểm tra.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, làm sao thông qua kiểm tra, giám sát có thể làm rõ hơn những ưu điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội trong việc thể chế hóa các chủ trương lãnh đạo của Đảng, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; đồng thời chỉ rõ khó khăn, vướng mắc, hạn chế cũng như những đề xuất, kiến nghị với Trung ương để tiếp tục làm tốt hơn nữa, nhằm thúc đẩy phát triển đất nước. Quá trình kiểm tra, giám sát cần bảo đảm dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được kiểm tra, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức.

a3-bnd-8958.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Lưu ý việc kiểm tra, giám sát phải kết thúc trong tháng 3, Tổng Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xây dựng thật tốt các báo cáo, chú trọng số liệu minh họa, nhất là những điểm mới; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị về chuẩn bị nhân sự bảo đảm đúng quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử; công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử và xử lý các vấn đề phát sinh; sớm triệu tập Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; tiến hành giám sát và hướng dẫn hoạt động của hội đồng nhân dân.

Tổng Bí thư nêu rõ, bên cạnh nội dung tập trung kiểm tra, giám sát lần này là về triển khai thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị: Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chỉ thị số 46-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội có thể báo cáo một số công việc của Quốc hội liên quan đến mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% của đất nước; những vấn đề pháp lý cho vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nội dung triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong hệ thống của Quốc hội.

a5-bnd-8914.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng bộ Quốc hội nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, trách nhiệm đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026 và Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phải quyết tâm thực hiện thành công. Ngay sau khi nhận được quyết định và kế hoạch, lịch làm việc của Đoàn Kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Quốc hội đã ban hành kế hoạch triển khai và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo, triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhận thấy đây là dịp để Đảng ủy Quốc hội tự soi lại cách thức công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và tổ chức thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thống nhất kế hoạch kiểm tra và lịch làm việc, sẵn sàng trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và làm việc theo yêu cầu của Đoàn. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội mong các thành viên trong Đoàn kiểm tra góp ý thẳng thắn, chỉ rõ những việc làm được và chưa làm được.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.