Làm giàu từ sen

Không chỉ là biểu tượng tinh thần của tỉnh Đồng Tháp, hoa sen và các sản phẩm từ sen còn nằm trong danh sách các mặt hàng chủ lực khi tỉnh ban hành Đề án tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Sen hồng- biểu tượng tinh thần và tiềm năng phát triển kinh tế của Đồng Tháp.
Sen hồng- biểu tượng tinh thần và tiềm năng phát triển kinh tế của Đồng Tháp.

Nhiều năm qua Đất Sen hồng đã trở thành danh tính nhận diện của Đồng Tháp trong trí nhớ người dân khắp các vùng miền đất nước. Là Quốc hoa của Việt Nam, được trồng ở các địa phương trong cả nước, nhưng Đồng Tháp là nơi có nhiều đặc tính tự nhiên cũng như tập quán sinh hoạt thuận lợi để loài hoa luôn được tôn xưng là cao quý này phát triển rộng khắp. Lâu nay tỉnh đã có những vùng cảnh quan, những khu sinh thái lấy sen làm thế mạnh chủ yếu để thu hút du lịch. Nhưng “thế mạnh” của sen không chỉ đẹp, mà còn có thể khai thác, chế biến ra nhiều thành phẩm mang giá trị kinh tế cao.

Dù không sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp, khi bắt đầu bước vào đời, chàng doanh nhân 8X Trương Thanh Sơn kịp say mê, gắn bó với vùng đất gắn với nhiều giai thoại bí ẩn. Dừng chân ở Đồng Tháp Mười để khởi nghiệp, doanh nhân Trương Thanh Sơn đã xây dựng thương hiệu Senvita với khát vọng: “Đưa hoa sen nâng tầm giá trị tại thị trường Việt Nam và quốc tế”. Sử dụng “công nghệ hiện đại, công thức độc quyền” nhiều sản phẩm chiết xuất từ sen đã ra mắt, có mặt trên thị trường và đang trong quá trình xây dựng, định vị thương hiệu như: nước hoa, son, sữa rửa mặt…

Hiện nay, Đồng Tháp có cả trăm sản phẩm thuộc các ngành hàng thực phẩm, mỹ phẩm có sử dụng nguyên liệu từ cây sen và hơn một nửa trong số đó đã đạt chuẩn OCOP 3, 4 sao. Đây cũng chính là hướng đi mới của tỉnh, khi chủ trương dùng công nghệ cao, quy trình sản xuất chế biến hiện đại nhằm phát huy giá trị gia tăng của sen.

Sen đã mang lại nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng cho địa phương và con số này đều đặn gia tăng mỗi năm. Theo công bố của tỉnh, mỗi ha trồng sen sẽ mang về cho người dân hơn 1 tỷ đồng. Thành quả này đã kích thích thêm sự quan tâm của người dân, cả nông dân lẫn những người chuyên sản xuất, kinh doanh. Lợi thế là trồng sen hầu như không để lãng phí một chi tiết nào: Vùng ao đầm quy hoạch làm du lịch sinh thái, đến mùa thu hoạch từ lá sen, hạt sen, hoa, gương sen, củ sen, thân sen… đều có thể làm nguyên liệu của một sản phẩm tinh tế, phục vụ đời sống con người. Bởi vậy sen được chọn là ngành hàng “tái cơ cấu nông nghiệp” ở Đồng Tháp, để hưởng các ưu đãi về quy hoạch, đầu tư đẩy mạnh sản xuất.

Sen ở Đồng Tháp thường phổ biến ở các vùng Tháp Mười, Cao Lãnh, Tam Nông, Thanh Bình… Từ một vài cơ sở đơn lẻ những năm đầu, tính đến cuối năm 2024, Đồng Tháp đã có hơn 20 doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong ngành hàng sen. May mắn là tiềm năng và dư địa phát triển của ngành hàng sen: Từ diện tích trồng, sản phẩm và đầu tư sản phẩm còn rất rộng lớn ngay ở thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đồng Tháp đã xây dựng bản đồ sen nhằm chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa ngành hàng sen, kết nối tất cả các đầu mối, liên kết nên chuỗi khép kín từ: vùng trồng - du lịch; thu hoạch - chế biến; xây dựng thương hiệu - thương mại mở rộng mạng lưới bán hàng.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành Interceptor 003 trên sông Cần Thơ.

Ứng dụng công nghệ làm sạch sông Cần Thơ

Hệ thống thu gom rác thông minh Interceptor 003 đi vào hoạt động và dọn dẹp rác trên sông Cần Thơ từ năm 2021 đến nay. Sau 4 năm thử nghiệm, hệ thống vận hành thông minh, thân thiện với môi trường đã cho thấy những ưu điểm vượt trội.

Đẩy mạnh trồng rừng ngập mặn sẽ giúp khu vực ven biển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. - Ảnh minh hoạ

Giải pháp bảo vệ hệ sinh thái ven biển

Nhiều kết quả từ đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển Đồng bằng sông Cửu Long” góp phần bảo vệ hệ sinh thái ven biển và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ sáng sớm, trên dòng Hậu Giang đã tấp nập người mua kẻ bán.

Ban mai đi chợ Long Xuyên

Đến Long Xuyên (An Giang) vào mùa nước nổi, tôi mới hiểu vì sao người miền Tây hay nói: “Muốn biết vùng đất này giàu nghèo ra sao, cứ ra chợ mà coi”.

Người dân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Hành trình “Đưa chính quyền đến gần dân”

Sau hơn bốn tháng đi vào hoạt động trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang trở thành điểm sáng về cải cách hành chính, lan tỏa tinh thần “chính quyền phục vụ, gần dân và vì dân”.