Đề tài do Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hanh, Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) làm chủ nhiệm, đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến suy giảm hệ sinh thái vùng triều ven biển. Bên cạnh các yếu tố tự nhiên như sóng, gió, bão và biến động thủy văn, các hoạt động của con người, như khai thác tài nguyên, xây dựng công trình ven biển và nuôi trồng thủy sản thiếu kiểm soát là nguyên nhân chính, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái vùng triều tại nhiều khu vực ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.
Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm và lựa chọn thành công nhiều loài cây ngập mặn phù hợp với điều kiện tự nhiên và đặc điểm nền đất của từng khu vực, đồng thời xây dựng các kỹ thuật trồng rừng ngập mặn gắn với giải pháp giảm sóng và gây bồi tự nhiên. Một trong những kết quả nổi bật là việc áp dụng giải pháp “tường mềm” nhằm giảm sóng, giảm dòng chảy ven bờ và tạo điều kiện bồi tụ trầm tích. Giải pháp này đã được triển khai tại một số địa phương, góp phần phục hồi và mở rộng diện tích rừng ngập mặn, củng cố đai rừng phòng hộ ven biển và hạn chế tình trạng xói lở bãi triều.
Đề tài cũng đề xuất các công thức trồng rừng ngập mặn phù hợp với những đặc điểm nền đất khác nhau, làm cơ sở cho việc áp dụng linh hoạt tại các khu vực thuận lợi và khu vực có điều kiện khó khăn. Từ thực tiễn triển khai, nhóm nghiên cứu rút ra bài học kinh nghiệm quan trọng là cần điều tra, khảo sát kỹ điều kiện tự nhiên và nền đất, thủy triều và môi trường nước của từng khu vực để lựa chọn giải pháp giảm sóng và mô hình trồng rừng phù hợp.
Các kết quả của đề tài mang lại giá trị thực tiễn rõ nét, góp phần phục hồi hệ sinh thái vùng triều, bảo vệ bờ biển, ổn định sinh kế cho người dân ven biển và tạo nền tảng khoa học để các địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình sinh thái bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long.