Kỷ niệm 100 năm Musée Khải Định - Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế

Sáng 24/8, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình kỷ niệm 100 năm (1923-2023) Musée Khải Định - Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.
Tiết mục văn nghệ chào mừng của Đoàn nghệ thuật truyền thống Huế.
Tiết mục văn nghệ chào mừng của Đoàn nghệ thuật truyền thống Huế.

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng đại diện các bộ, ngành liên quan và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế được thành lập ngày 24/8/1923 với tên gọi ban đầu là Musée Khải Định (Bảo tàng Khải Định) - một trong những bảo tàng đầu tiên ở Việt Nam. Đây là nơi lưu giữ và trưng bày các bộ sưu tập cổ vật Huế xưa, phần lớn có xuất xứ từ cung đình Nguyễn như: sưu tập đồ sứ, sưu tập đồ pháp lam, sưu tập trang phục cung đình, sưu tập ấn triện, sưu tập nhạc khí dùng trong các cuộc tế lễ, sưu tập tranh gương, sưu tập đồ gỗ sơn son thếp vàng và khảm cẩn, sưu tập súng thần công thời chúa Nguyễn và vua Nguyễn.

Lãnh đạo tỉnh cùng các ban, ngành liên quan tham dự lễ kỷ niệm.
Lãnh đạo tỉnh cùng các ban, ngành liên quan tham dự lễ kỷ niệm.

Ngoài ra, bảo tàng còn có một sưu tập các tác phẩm điêu khắc Chămpa độc đáo và đa dạng. Điện Long An, nơi trưng bày chính của Bảo tàng, là một trong những tòa kiến trúc cung đình đẹp nhất Việt Nam ngày nay và là một trong những di tích được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1993.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, ông Hoàng Việt Trung cho biết: “Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế là một bộ phận cấp thiết của quần thể di tích Huế, là một thiết chế đặc biệt có ý nghĩa trong tiến trình lịch sử của vùng đất Huế. Kỷ niệm 100 năm Musée Khải Định – Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế là dịp để đánh giá những thành tựu đã đạt được và cũng như đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài nhằm đưa Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế ngày càng phát triển”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương tặng lẵng hoa chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương tặng lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh: “Trong những năm qua, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế đã không ngừng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đa dạng hình thức sưu tập cổ vật từ trong nước và người yêu cổ vật nước ngoài. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại để quảng bá hình ảnh về hệ thống hiện vật góp phần thỏa mãn nhu cầu dành cho nhân dân và du khách”.

Đến tham dự chương trình nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm đã chia sẻ: “Xây dựng văn hóa dân tộc thông qua các hiện trạng lịch sử hiện vật là điều cực kì quan trọng. Với tinh thần như vậy, tôi mong rằng tới đây tỉnh sẽ có chương trình dự án cụ thể để thực hiện lời chỉ thị của Thủ tướng là phải xây dựng một Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế to hơn, đẹp hơn, có chất lượng hơn và thu hút nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế đến cùng nghiên cứu về văn hóa Cung đình Huế”.

Trải qua 100 năm tồn tại, ngày nay, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế đang quản lý hơn 9.000 hiện vật, với gần 20 sưu tập (collection) được phân loại dựa trên các yếu tố: loại hình, chất liệu, chức năng, giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Trong đó, đáng chú ý là các sưu tập: đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (hơn 2.000 hiện vật), gốm Việt Nam thế kỷ XIV-XIX (gần 200 hiện vật), gốm sứ Trung Hoa thời Nguyên-Minh-Thanh (gần 3.000 hiện vật), đồ sứ châu Âu thế kỷ XIX-XX (hơn 500 hiện vật), đồ gỗ thời Nguyễn (gần 300 hiện vật), đồ đồng thời Nguyễn (hơn 100 hiện vật), pháp lam Huế (gần 100 hiện vật), trang phục cung đình thời Nguyễn (hơn 120 hiện vật), ấn triện thời Nguyễn, nhạc khí thời Nguyễn, súng thần công, tranh gương cung đình Huế, cổ vật Chămpa (gần 100 hiện vật)… Có những sưu tập hiện vật đồ sộ, có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và kinh tế, được coi là “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam, nhiều hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia của Việt Nam.

Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm phát biểu chia sẻ tại buổi lễ.
Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm phát biểu chia sẻ tại buổi lễ.

Đánh dấu hành trình 100 năm thành lập Musée Khải Định - Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế (24/8/1923-24/8/2023), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức triển lãm, trưng bày tại số 3 Lê Trực, Huế vào chiều 24/8, các báu vật của Hoàng đế Khải Định - người có công “khai sinh” ra bảo tàng này.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.