Trong tuần, từ ngày 7 đến 14/8, thành phố ghi nhận 316 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 74 xã, phường, tăng 81 trường hợp so với tuần trước; đồng thời phát sinh thêm 11 ổ dịch. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.598 trường hợp tại 115 xã, phường và còn 24 ổ dịch đang hoạt động. Cùng với đó, số ca bệnh tay chân miệng cũng đang gia tăng. Trong tuần qua, thành phố ghi nhận 142 trường hợp, tăng 39 trường hợp so với tuần trước.
Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương vẫn bộc lộ độ trễ, thiếu chủ động. Một số nơi chưa hoàn thiện phương án “4 tại chỗ”, còn lúng túng trong chuẩn bị nhân lực, máy móc, hóa chất.
Trước thực tế đó, thành phố đã yêu cầu kích hoạt cơ chế cao điểm phòng, chống dịch. 126 xã, phường phải rà soát, hoàn thiện phương án “4 tại chỗ”, bảo đảm rõ người, rõ việc, đủ nhân lực, kinh phí, máy móc và hóa chất, không để xảy ra tình trạng chuẩn bị hình thức hoặc xử lý không đúng kỹ thuật. Cùng với đó, thành phố triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy đến từng hộ gia đình, ngõ xóm, công trường xây dựng và khu vực công cộng.
Hà Nội đang chuẩn hóa mô hình các Tổ xung kích diệt bọ gậy, lấy trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố làm nòng cốt, có cán bộ y tế hướng dẫn chuyên môn và phân công quản lý đến từng nhóm hộ. Việc ứng dụng mã QR để cập nhật dữ liệu kiểm tra bọ gậy theo thời gian thực và lập các nhóm Zalo cộng đồng cũng được triển khai nhằm tăng tốc độ phát hiện, xử lý và kết nối thông tin. Thực tế tại một số địa bàn cho thấy, khi chính quyền cơ sở chủ động, dịch bệnh hoàn toàn có thể được kiểm soát.
Xã Đông Anh đã khống chế 13 ca mắc tích lũy từ đầu năm và hiện không còn ổ dịch hoạt động; tiếp tục duy trì tổng vệ sinh môi trường hằng tuần. Tại phường Dương Nội, 21 tổ xung kích với gần 300 thành viên đã được huy động để xử lý dứt điểm một ổ dịch 12 ca, không để phát sinh ca mới.
Năm học mới đang đến gần, nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm trong môi trường tập trung đông người gia tăng. Sau kỳ nghỉ hè, trẻ có thể tiếp xúc với nhiều môi trường và nguồn vi sinh vật khác nhau. Khi trở lại trường, các nguồn lây có điều kiện gặp nhau, nhất là trong lớp học đông trẻ, không gian hạn chế và thông khí chưa tốt. Thành phố yêu cầu ngành y tế phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục khử khuẩn, tổng vệ sinh môi trường trường lớp, sẵn sàng đón học sinh tựu trường trong điều kiện vệ sinh an toàn cao nhất.
Để phòng, chống dịch từ gia đình, các phụ huynh cần chủ động theo dõi sức khỏe trẻ, không đưa trẻ đến trường khi có biểu hiện bệnh. Nhà trường cần bảo đảm thông khí lớp học, vệ sinh thường xuyên các bề mặt, vật dụng trẻ tiếp xúc và nhắc trẻ rửa tay đúng cách, góp phần bảo vệ sức khỏe và tạo khởi đầu an toàn cho năm học mới.