Khúc tráng ca về một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường

Tối 24/8, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” năm  2025 (năm thứ 10) với chủ đề "Vì một Việt Nam thịnh vượng".

Quang cảnh Chương trình chính luận nghệ thuật "Sao Độc lập". (Ảnh: BẢO LONG)
Quang cảnh Chương trình chính luận nghệ thuật "Sao Độc lập". (Ảnh: BẢO LONG)

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Tạp chí Cộng sản, các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng và các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

ndo_br_z6940798570683-76d7040f09a150a24c6579c1c0d48c91.jpg
Các đại biểu, khách mời tham dự chương trình "Sao Độc lập". (Ảnh: BẢO LONG)

Chương trình nghệ thuật chính luận "Sao Độc lập" năm nay có chủ đề “Vì một Việt Nam thịnh vượng” được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Chương trình nghệ thuật "Sao Độc lập" 2025 chọn cách tiếp cận chiết tự tiêu ngữ "Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" của nước ta, đồng thời gửi gắm hy vọng vào tương lai của một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.

ndo_br_z6940798540539-3ec4a02c222b7ce7c6e077353e64089f.jpg
Các nghệ sĩ cùng khách mời tham dự chương trình trong nghi lễ chào cờ. (Ảnh: BẢO LONG)

Chương trình được kết cấu gồm 3 chương, 15 tiết mục với đa thể loại nghệ thuật: Ca-múa-nhạc-lời bình, kết hợp âm thanh, ánh sáng, hình ảnh công nghệ hologram, lazer, led3D,... vừa mang tính lịch sử, truyền thống, dân gian vừa kết hợp sáng tạo các loại hình nghệ thuật đương đại.

Chương 1 mang chủ đề "Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay” thể hiện khát vọng độc lập, lấy cảm hứng từ tên gốc của chương trình "Sao Độc lập" đã trở thành thương hiệu qua các lần tổ chức. “Độc lập” là quyền, là giá trị cơ bản mà người Việt Nam đã hàng nghìn năm đấu tranh, giữ gìn và bảo vệ.

ndo_br_z6940798553423-91bba5867c7e41d1e2158995ce13914a.jpg
Các tiết mục tại chương trình được thiết kế, đầu tư công phu mang âm hưởng hào hùng dân tộc và phong cách hiện đại. (Ảnh: BẢO LONG)

Các tiết mục trong Chương 1 đã tái hiện thời đại Hồ Chí Minh từ khi Đảng ra đời năm 1930 đến dấu mốc lịch sử quan trọng: Bác Hồ về nước năm 1941 trực tiếp lãnh đạo thành lập Việt Minh; thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân năm 1944; Tổng khởi nghĩa Tháng Tám và Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945; thời kỳ “ba mươi năm đấu tranh giành độc lập non sông” với các cột mốc rực rỡ: Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng Mùa Xuân 30/4/1975; hai cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam (1978) và biên giới phía Bắc (1979). Tất cả đều vì hai tiếng: Độc lập-Tự do.

Chương 2 - “Hành trình dựng xây hòa bình” với các ca khúc cao trào như Bài ca xây dựng (sáng tác: Hoàng Vân, biểu diễn: Đông Hùng); Phía sau những bình yên (sáng tác: Quách Thái Duy, biểu diễn: Vũ Thắng Lợi) nhấn mạnh đổi mới và hành động, xây dựng quốc gia hạnh phúc, thể hiện nỗ lực vượt khó vươn lên của dân tộc trong công cuộc đổi mới và gặt hái được nhiều thành tựu phát triển.

Trong hành trình dựng xây và bảo vệ đất nước, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, ghi nhận biết bao hy sinh thầm lặng của các lực lượng, trong đó có những người chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, lực lượng y bác sĩ luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã minh họa hình ảnh nhiều lớp chiến sĩ với sao vàng trên mũ, giờ đây khoác thêm màu mũ nồi xanh gìn giữ hòa bình ở nhiều quốc gia khác. Lá cờ Tổ quốc xuất hiện ở Myanmar, Thổ Nhĩ Kỳ… trong những chiến dịch cứu nạn, cứu hộ với tinh thần quốc tế cao cả.

Chương 3 có chủ đề "Khát vọng Việt Nam thịnh vượng” nhấn mạnh sự tiếp nối truyền thống, kiến tạo tương lai, xây dựng quốc gia giàu mạnh, phồn vinh, hùng cường. Các tiết mục biểu diễn trong Chương 3 mang phong cách, âm hưởng hiện đại, gửi gắm thông điệp công cuộc cải cách đang được thực hiện với tinh thần “không thể chậm trễ hơn được nữa” để thực sự xây dựng Việt Nam “hơn mười ngày nay” như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trân trọng trao những bó hoa tươi thắm và các phần quà đầy ý nghĩa tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.