Không tùy tiện trong tổ chức V.League 1

Chỉ sau bốn vòng đấu mở đầu, Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1-2023 đã phải tạm hoãn thi đấu trong sáu tuần với lý do để tập trung cầu thủ tham dự vòng chung kết Giải bóng đá U20 châu Á. Theo giới chuyên môn và các câu lạc bộ, việc dừng giải đấu đỉnh cao quốc gia trong thời gian dài như vậy cho thấy sự tùy tiện, thiếu chuyên nghiệp của Ban tổ chức giải.
Pha tranh bóng giữa hai đội Viettel (áo trắng) và Công an Hà Nội tại vòng 3 V.League 1-2023. (Ảnh VPF)
Pha tranh bóng giữa hai đội Viettel (áo trắng) và Công an Hà Nội tại vòng 3 V.League 1-2023. (Ảnh VPF)

Lý do tạm hoãn V.League 1-2023 do Ban tổ chức giải đưa ra có vẻ thiếu thuyết phục vì trong danh sách 30 cầu thủ dự giải U20 châu Á chỉ có 10 người được đăng ký thi đấu tại V.League 1, trong đó chỉ có hai cầu thủ thường được đá chính, còn phần lớn ngồi ghế dự bị. Thực tế này đang gây nhiều băn khoăn với dư luận cũng như với không ít lãnh đạo các câu lạc bộ dự giải.

Từ lâu nay, các đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn được ưu tiên hàng đầu nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, việc dừng V.League 1 nếu không thật sự cần thiết sẽ rất lãng phí cũng như gây ra nhiều khó khăn cho các câu lạc bộ, nhất là khi các vòng đấu đang "vào guồng" với sự đua tranh khá hấp dẫn. Điều dễ thấy nhất là việc các câu lạc bộ vẫn phải trả lương cho cầu thủ trong 45 ngày nghỉ là sự tốn kém không cần thiết.

Trước khi tạm dừng, V.League 1-2023 phải thi đấu mỗi tuần hai vòng và sau đó, khi quay trở lại thi đấu cũng phải chơi với mật độ rất dày dẫn tới sự quá tải, mệt mỏi và nguy cơ chấn thương lớn cho các cầu thủ. Chưa dừng ở đó, sắp tới SEA Games 32 diễn ra thì V.League sẽ lại phải dừng, giải đấu tiếp tục bị cắt vụn.

Huấn luyện viên Velizar Popov dẫn dắt đội Đông Á Thanh Hóa đang thi đấu thành công trong tốp bốn đội dẫn đầu, phàn nàn: "Nếu gọi hết cầu thủ lứa U20 ở các câu lạc bộ cũng chẳng ảnh hưởng đến V.League 1. Việc nghỉ dài 45 ngày là lãng phí thời gian, nếu chỉ vì lý do nhường chỗ cho việc tập trung cho đội tuyển U20 Việt Nam.

Việc V.League 1-2023 phải tạm dừng khiến các cầu thủ Thanh Hóa đang có điểm rơi phong độ tốt lại phải ngừng và khi được thi đấu trở lại, việc lấy lại phong độ cho các cầu thủ là rất khó khăn. Không chỉ huấn luyện viên đội Đông Á Thanh Hóa mà còn có lãnh đạo và huấn luyện viên của các đội như Hà Nội, Hải Phòng, Thép Xanh Nam Định, Topenland Bình Định đều phản đối việc nghỉ kéo dài ở Giải bóng đá vô địch quốc gia mà lý do không đủ thuyết phục.

Trước đây, bóng đá Thái Lan cũng có tình trạng tương tự, nhưng họ đã nhận ra hậu quả và phải thay đổi. Nhiều huấn luyện viên cũng như các chuyên gia bóng đá cho rằng chỉ nên dừng V.League 1 khoảng 10 ngày, hoặc trong thời gian nghỉ của V.League thì bố trí thi đấu tranh Cúp quốc gia là hợp lý.

Ngay khi V.League 1-2023 khai mạc, ngày 7/2 vừa qua, đã có vụ việc Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khởi kiện Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tại Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh, mục đích của việc khởi kiện là để bảo đảm quyền lợi của câu lạc bộ và nhà tài trợ, yêu cầu VPF bỏ quy định về độc quyền tài trợ ngành hàng. Sâu xa của vấn đề nằm ở chỗ V.League 1 đã nhận tài trợ độc quyền, nhưng số tiền mà các câu lạc bộ được hưởng lại không đáp ứng được nhu cầu rất lớn của họ.

Việc Hoàng Anh Gia Lai khởi kiện VPF sẽ mở ra tiền lệ để các câu lạc bộ mạnh dạn hơn, không còn bị động trước những việc đã rồi như cách làm của VPF đã thể hiện ở việc dừng V.League 1 kéo dài không cần thiết.

Thực tế cho thấy, hầu hết các câu lạc bộ chuyên nghiệp của bóng đá các nước trong khu vực sẽ không cho các cầu thủ về dự các giải trẻ. Tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á vừa qua, nhiều câu lạc bộ của Nhật Bản đã không cho cầu thủ Thái Lan đang thi đấu cho họ về với đội tuyển quốc gia, thế nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn giành ngôi vô địch.

Thông qua những phản ứng mạnh mẽ của các huấn luyện viên, chuyên gia về đợt nghỉ dài của V.League 1-2023, hy vọng VPF sẽ nhận ra bất cập và có những điều chỉnh để trở nên chuyên nghiệp hơn, tránh tùy tiện can thiệp sâu với lý do không phù hợp, làm giảm chất lượng chuyên môn cũng như tính hấp dẫn của giải đấu.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.