Không để “xã trắng” trong tuyển quân

Thời gian qua, cơ quan quân sự các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân). Ngày 25/2, toàn bộ tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 đã phối hợp các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ giao-nhận quân năm 2024.
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 tại xã Quốc Việt, huyện Tràng Định. (Ảnh DƯƠNG NGUYÊN)
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 tại xã Quốc Việt, huyện Tràng Định. (Ảnh DƯƠNG NGUYÊN)

Được biết, chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 cao hơn năm trước; trong đó số lượng thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng tăng 26,5%; là đảng viên tăng 147%; tỷ lệ điều khám giảm 32%; tỷ lệ thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ tăng 4,1% so với năm 2023.

Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng Quân lực Quân khu 1 cho biết: Để có được kết quả nêu trên, cơ quan quân sự các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 4/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2024, quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng, chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan; tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành lập các hội đồng khám sức khỏe đủ số lượng, chất lượng, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức khám cận lâm sàng, xét nghiệm máu, chụp X quang, siêu âm, xét nghiệm ma túy bằng kit test 4 chân… để kịp thời sàng lọc và nâng cao chất lượng khám tuyển công dân nhập ngũ.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị đã chủ động khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm được chỉ ra trong Hội nghị tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2023, do đồng chí tư lệnh quân khu chủ trì với chủ tịch ủy ban nhân dân và hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp.

Để tạo sự thống nhất giữa địa phương và đơn vị trong tổ chức giao-nhận quân, thời gian nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số giữa địa phương và đơn vị cần được thực hiện xong trước khi địa phương phát lệnh gọi công dân nhập ngũ từ 15 ngày đến 20 ngày; qua đó kịp thời nắm bắt chất lượng và hoàn cảnh gia đình của từng công dân nhập ngũ, nhất là đối với số thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh gia đình khó khăn để kịp thời động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Năm, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 cho biết: Bộ Tham mưu Quân khu đã tham mưu với Bộ Tư lệnh Quân khu thành lập các đoàn kiểm tra, kịp thời giúp các địa phương khắc phục những điểm còn tồn tại trong thực hiện quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quân sự các địa phương thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể ở địa phương; nhất là phối hợp với cơ quan công an làm tốt bước thẩm tra, xét duyệt về tiêu chuẩn chính trị, không để công dân không đủ tiêu chuẩn về chính trị nhập ngũ vào các đơn vị quân đội; bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt, không để “xã trắng” trong tuyển quân (không để xã nào không có người nhập ngũ).

Tại các địa phương, cơ quan quân sự đã làm tốt khâu đăng ký nam công dân đủ 17 tuổi trong năm, nắm và quản lý chặt chẽ số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, công dân đang theo học tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng. Đây là cơ sở để cơ quan quân sự tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp phân bổ chỉ tiêu, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm.

Tìm hiểu về công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi được Đại tá Trần Xuân Mạnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Năm 2024, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong tỉnh Lạng Sơn tuyển chọn và sẵn sàng bàn giao đủ chỉ tiêu công dân có đủ sức khỏe, phẩm chất chính trị tốt nhập ngũ vào các đơn vị quân đội.

Cơ quan quân sự các huyện, thành phố đã kịp thời tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương triển khai thực hiện nghiêm quy định của cấp trên về tiếp tục thực hiện chủ trương tuyển quân “tròn khâu”, với phương châm: “tuyển người nào chắc người đó”; hạn chế thấp nhất việc bù đổi, loại trả sau giao nhận quân. Đến nay, 11 huyện, thành phố trong tỉnh đã phối hợp các đơn vị hoàn thành tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024, bảo đảm theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Hiện nay, Bộ Tham mưu Quân khu 1 đã và đang chỉ đạo các đơn vị nhận quân thuộc Quân khu 1 dồn dịch quân số, tổ chức biên chế các khung huấn luyện chiến sĩ mới, tập huấn cán bộ, củng cố thao trường, bãi tập, chuẩn bị cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, sẵn sàng đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.