Khơi sức trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ðặc biệt, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đã không ngừng tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy định của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp tham gia kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.
Ðoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan Trung ương nghiên cứu cuốn sách về đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ðoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan Trung ương nghiên cứu cuốn sách về đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những năm gần đây, với sự quyết tâm, nỗ lực của Ðảng, Nhà nước và các đoàn thể trong hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có chuyển biến mạnh mẽ; đạt nhiều kết quả đáng mừng. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng, lãng phí ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên với những biểu hiện tinh vi, phức tạp đã và đang tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, từ đó làm hạn chế thành quả của công cuộc đổi mới.

Thực hiện đường lối của Ðảng, tổ chức đoàn các cấp đã tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Ðảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xác định vai trò là lực lượng cán bộ kế cận trong tương lai gần, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương luôn đặt nhiệm vụ xây dựng hình mẫu thanh niên "Tâm trong-Trí sáng-Hoài bão lớn" vào vị trí trọng tâm; tăng cường hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn gắn với các phong trào "Ba trách nhiệm", "Tham mưu giỏi, Phục vụ tốt"; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội.

Tiêu biểu, có thể kể đến Ðoàn Thanh niên Ðài Truyền hình Việt Nam. Tất cả các chương trình về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Ðài đều có sự đóng góp lớn của đoàn viên, thanh niên. Tuổi trẻ Ðài Truyền hình Việt Nam đã minh bạch hóa mọi quy định, quy chế về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để các bộ phận thực thi hiệu quả; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nắm bắt tình hình đoàn viên, phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Dự kiến, năm 2023, năm tập phim tài liệu về chủ đề tham nhũng do đạo diễn trẻ Phan Ý Linh và ê-kíp thực hiện sẽ lên sóng, hứa hẹn mang đến cách tiếp cận, đặt vấn đề mới mẻ.

Với hơn 1.500 đoàn viên, trong đó có gần 1.200 sinh viên Học viện Tòa án, Ban Chấp hành Ðoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao đã quán triệt nghiêm việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong các tòa án nhân dân; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tham gia xây dựng định mức cho từng vị trí việc làm để tiêu chuẩn hóa đánh giá khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức; kiên trì thực hiện phương châm "gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân" bằng cách tăng cường mối quan hệ mật thiết, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, tôn trọng nhân dân.

Trong khi đó, Ðoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã định kỳ tổ chức các diễn đàn, hội thảo về các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng. Ðáng chú ý có Tọa đàm "Ðoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0", đã góp phần làm rõ phương hướng của công tác phòng, chống tham nhũng trong kỷ nguyên số, khi việc tẩu tán tài sản và rửa tiền từ hoạt động tham nhũng có thể thực hiện thông qua mua bán, trao đổi bằng tài sản ảo - hình thức vốn chưa được Nhà nước công nhận là một loại tài sản.

Tuổi trẻ Bộ Thông tin và Truyền thông đã lên ý tưởng xây dựng Bộ tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới hình thức sổ tay điện tử với dạng hỏi đáp ngắn gọn, có tính phổ quát, phổ cập, phổ thông. Từ đó, thường xuyên tổ chức để cán bộ đoàn chủ chốt tham gia tập huấn, bồi dưỡng nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hành vi tham nhũng, tiêu cực. Ðồng thời, tuyên truyền về kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý những vụ việc, vụ án tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.

Mặc dù không phải lực lượng chính, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, nhưng thanh niên lại là thành tố không thể thiếu nhằm bảo đảm sự thành công trong "cuộc chiến không tiếng súng" này.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.