Khi cán bộ và chiến sĩ chung sức, đồng lòng

Ðến Trung đoàn 95 (Ðoàn Mang Yang, Sư đoàn 2, Quân khu 5) khi đơn vị vừa tổ chức đón nhận và bước vào huấn luyện cho hàng trăm chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023, con em của bốn tỉnh: Khánh Hòa, Bình Ðịnh, Ninh Thuận và Quảng Ngãi, qua những câu chuyện người thật, việc thật, được mắt thấy, tai nghe, tôi càng thấm thía ý nghĩa, sức mạnh của tình đồng đội sâu nặng.
Bộ đội Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) trong giờ nghỉ giải lao trên thao trường huấn luyện. (Ảnh KIM HÙNG)
Bộ đội Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) trong giờ nghỉ giải lao trên thao trường huấn luyện. (Ảnh KIM HÙNG)

Trung tá Phạm Lê Văn, Chính ủy Trung đoàn cho biết: "Trung đoàn 95 được thành lập ngày 23/8/1945, trải qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, đơn vị đã hai lần được Ðảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Qua các cuộc chiến tranh, đã có hàng nghìn quân nhân Trung đoàn hy sinh nằm lại các chiến trường. Sự hy sinh lớn lao ấy đã tô thắm truyền thống vẻ vang của Trung đoàn và góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc. Tri ân sâu sắc công ơn các thế hệ đi trước, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 hôm nay càng lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ðền ơn đáp nghĩa" bằng những hành động thiết thực. Cùng với chăm lo giải quyết chế độ, chính sách tồn đọng sau chiến tranh, làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phụng dưỡng chu đáo các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây tặng nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách, hằng năm, đơn vị đã tổ chức các chuyến hành quân về nguồn thăm lại chiến trường xưa, giao lưu với các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, gặp mặt thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang tại ngũ. Kỷ niệm Ngày Thương binh-liệt sĩ 27/7, Trung đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tại Phòng truyền thống, Ðền tưởng niệm liệt sĩ Mang Yang".

Năm 2023 này, cũng như mọi năm, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn Trung đoàn đã triển khai đồng bộ công tác tiếp nhận chiến sĩ mới; đồng thời tập trung sửa chữa, làm mới các loại vật chất, mô hình học cụ, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tạo ấn tượng đẹp cho các tân binh ngay từ ngày đầu vào quân ngũ.

Ðóng quân trên đỉnh đèo Hà Lan (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Ðắk Lắk), khu vực thừa nắng gió, thiếu nước thường xuyên vào mùa khô, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã dày công kiến tạo không gian xanh ngát, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, có câu lạc bộ quân nhân, bể bơi, công viên thanh niên, sân quần vợt, cầu lông, bóng bàn, khu tăng gia sản xuất quy củ. Ði trong khuôn viên khang trang, mỗi quân nhân không chỉ dấy lên niềm tự hào mà còn tràn đầy niềm kiêu hãnh khi đón tiếp khách, bạn bè, người thân đến thăm.

Ðối với hầu hết chiến sĩ mới, ngày đầu trong quân ngũ không tránh khỏi bỡ ngỡ, được sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của đội ngũ cán bộ các cấp, cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, các tân binh đang dần hòa mình vào ngôi nhà chung. Hai anh em sinh đôi Nguyễn Hoài Thanh và Nguyễn Hoàng Anh ở thôn Anh Chánh, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Ðịnh) cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được biên chế về Trung đoàn, tâm tình: "Xem trên ti-vi, hình ảnh các anh bộ đội quên mình vượt dòng nước lũ ứng cứu nhân dân, khiến chúng tôi rất quý mến và mong ước được tòng quân. Nhập ngũ về đơn vị công tác, sống trong doanh trại khang trang, xanh, sạch, đẹp, được chỉ huy quan tâm từ bữa ăn, giấc ngủ, đồng đội niềm nở, chan hòa, giúp chúng tôi nhanh chóng hòa nhập với môi trường kỷ luật, kỷ cương, đầy tình thương và trách nhiệm".

Không để ai bị bỏ lại phía sau, tổ chức Ðoàn thanh niên Trung đoàn đã lên lịch các hoạt động phong phú, mở màn bằng chương trình giao lưu "Vòng tay đồng đội" giữa chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ, nhằm phát huy khả năng thích ứng-xung kích-sáng tạo-quyết thắng của tuổi trẻ. Rồi các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu kết nghĩa. Mỗi chi đoàn, liên chi đoàn đăng ký ít nhất một công trình, phần việc thanh niên. Mỗi đoàn viên phấn đấu "Nói lời hay, làm việc tốt"...

Thượng uý Lê Kim Hùng, Phó Bí thư Ðoàn cơ sở Trung đoàn 95 cho biết, những năm qua, triển khai Phong trào thi đua "Văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", đơn vị đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của quân nhân về việc chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, môi trường văn hóa. Cùng với tích hợp các hình thức giáo dục chính trị như: tổ chức "Ngày pháp luật", "Mỗi tuần một điều luật", duy trì tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật, tưng bừng "Ngày hội văn hóa ẩm thực và đọc sách, báo"..., Trung đoàn thực hiện "Nói không với thuốc lá và các tệ nạn xã hội", tích cực củng cố, nâng cấp hệ thống vườn hoa, cây cảnh, pa-nô, bảng ảnh, ghế đá, đường nội bộ; duy trì nền nếp luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe; dọn vệ sinh hằng ngày, hằng tuần, đổ rác đúng nơi quy định, ra quân "Ngày chủ nhật xanh"...

Chính sự nỗ lực quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 đã và đang tạo động lực mạnh mẽ để toàn đơn vị nâng cao sức mạnh tổng hợp, huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, giải quyết thành công những "khâu yếu", "việc khó", góp phần xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Ðoàn Mang Yang anh hùng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.