Khánh thành Nhà tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3

Nhà tưởng niệm Liệt sĩ trên tuyến đường 71 là công trình có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tấm lòng biết ơn của nhân dân và chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.
Toàn cảnh Nhà tưởng niệm liệt sĩ ở tiểu khu 67, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền).
Toàn cảnh Nhà tưởng niệm liệt sĩ ở tiểu khu 67, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền).

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), ngày 25/7, tại Tiểu khu 67, nằm trên tuyến đường 71, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ Khánh thành Nhà tưởng niệm Liệt sĩ tại Tiểu khu 67.

Đây là Nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh khi trên đường đi cứu hộ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 vào tháng 10/2020.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm liệt sĩ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm liệt sĩ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyến đường 71 với chiều dài hơn 70 km, nối liền xã Hồng Vân, huyện A Lưới và xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, được thi công năm 1967 và hoàn thành năm 1971. Tuyến đường được xây đắp bởi ý chí, lòng quyết tâm và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân của biết bao cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên mọi miền Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67.

Các anh, các chị đã vượt mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu, phục vụ chiến đấu; rất nhiều liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường lịch sử này, góp phần giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Và ngay cả giữa thời bình, máu của các anh vẫn đổ xuống vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngày 12/10/2020, Đoàn công tác Bộ Quốc Phòng, Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn công nhân mất tích tại Thủy Điện Rào Trăng 3.

Khi đến km 15 thuộc Tiểu khu 67, Đường 71 (Trạm Kiểm lâm Sông Bồ), trước diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ, bất ngờ xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, 13 đồng chí trong Đoàn đã hy sinh vào lúc 00 giờ 05 phút ngày 13/10/2020 tại mảnh đất này.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”,“Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và để tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh qua các thời kỳ trên tuyến đường 71, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư xây dựng Nhà tưởng niệm Liệt sĩ nhằm ghi công, tưởng nhớ những công lao to lớn của các liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công trình được xây dựng với tổng diện tích trên 1,8ha, tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng. Trong đó, 3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa của Quân khu 4, còn lại trích từ ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án được giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Bộ tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Bộ tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với địa phương 9 huyện, thị xã, thành phố đóng góp trên 500 ngày công, 600 triệu đồng ngoài thiết kế để bổ sung thêm hạng mục trồng cây xanh, cây ăn quả, thảm cỏ, công trình vệ sinh. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay công trình này đã hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Nhà tưởng niệm Liệt sĩ là công trình có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tấm lòng biết ơn của nhân dân và chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Các thân nhân gia đình Liệt sĩ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Các thân nhân gia đình Liệt sĩ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết: với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, thấu hiểu những giá trị của sự hy sinh, cống hiến của các Anh hùng Liệt sĩ đối với quê hương, đất nước, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng.

Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, công tác chăm sóc và thực hiện chính sách đối với người có công, việc đầu tư, xây dựng, chỉnh trang tôn tạo, trùng tu các nghĩa trang, bia tưởng niệm Liệt sĩ được thực hiện đầy đủ, kịp thời từ tỉnh đến cơ sở; trong đó, có công trình xây dựng Nhà tưởng niệm Liệt sĩ tuyến đường 71 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Nhà tưởng niệm Liệt sĩ tuyến đường 71 là một biểu tượng của lòng yêu nước, lòng tự hào và lòng kính trọng của nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Nhà tưởng niệm Liệt sĩ tuyến đường 71 là một biểu tượng của lòng yêu nước, lòng tự hào và lòng kính trọng của nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ.

“Nhà tưởng niệm Liệt sĩ tuyến đường 71 là một biểu tượng của lòng yêu nước, lòng tự hào và lòng kính trọng của nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ. Đây cũng là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, khơi dậy và củng cố niềm tin, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân đặc biệt là thế hệ trẻ mai sau”, ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.