Khánh Hòa liên tục bùng nổ du lịch nhờ hạ tầng cao tốc thuận tiện

Khánh Hòa đang trở thành điểm đến nghỉ dưỡng yêu thích hàng đầu của miền nam sau khi tuyến cao tốc cuối cùng nối Thành phố Hồ Chí Minh-Khánh Hòa thông xe từ cuối tháng 4/2024, rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường bộ từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương này xuống chỉ còn hơn 4 giờ.

Về đích trước thời hạn 3 tháng, đứng đầu toàn khu vực miền nam-Trung Bộ

Với những kết quả ấn tượng, ngành du lịch Khánh Hòa đã về đích trước kế hoạch 3 tháng trong năm 2024, trở thành điểm đến hàng đầu tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong 9 tháng đầu năm, Khánh Hòa đã đón 9 triệu lượt khách lưu trú, tăng 57,9% so cùng kỳ năm 2023; trong đó có 3,6 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng doanh thu du lịch vượt 44.138 tỷ đồng.

Thành tích này giúp Khánh Hòa vượt qua các địa phương du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng (8,7 triệu lượt), Bình Định (hơn 8 triệu lượt), và Bình Thuận (7,4 triệu lượt), giữ vững vị thế hàng đầu về thu hút khách du lịch.

Các chuyên gia nhận định đà phát triển vượt bậc này đến từ nhiều lợi thế sẵn có của Khánh Hòa: thiên nhiên đa dạng, khí hậu ôn hòa, 300 ngày nắng cùng đường bờ biển đẹp, dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, kết hợp với “bộ tứ” hạ tầng: hàng không, đường thủy, đường sắt, đường bộ,…

Đặc biệt, sau khi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Khánh Hòa thông xe, thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Khánh Hòa chỉ còn hơn 4 giờ. Cùng với đó, cao tốc Buôn Ma Thuột-Khánh Hòa dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2026, rút ngắn thời gian di chuyển còn 1,5 giờ, và cao tốc Lâm Đồng-Khánh Hòa được triển khai giai đoạn 2024-2028 nhằm giảm thời gian di chuyển xuống dưới 2 giờ.

Những tuyến cao tốc này sẽ mở ra cơ hội thu hút du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, Tây Nguyên đến với thành phố biển Khánh Hòa, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hình thức du lịch gia đình, tạo xu hướng du lịch chủ động và các chuyến du lịch ngắn ngày.

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Khánh Hòa thông xe toàn tuyến chính là đòn bẩy mạnh mẽ đưa du lịch Khánh Hòa bùng nổ tại phía nam.

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Khánh Hòa thông xe toàn tuyến chính là đòn bẩy mạnh mẽ đưa du lịch Khánh Hòa bùng nổ tại phía nam.

Điển hình là vào dịp lễ 30/4-1/5, thị trường du lịch Khánh Hòa trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn rất nhiều so cùng kỳ năm trước. Ước tính tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng đạt trên 969.000 lượt, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú gần 90%.

Tương tự, trong đợt nghỉ lễ 2/9, các khu vực du lịch Bãi Dài-Cam Ranh và các khu nghỉ dưỡng khép kín trên đảo đều ghi nhận công suất phòng từ 70% trở lên và nhiều khu nghỉ dưỡng đạt mức trên 90%.

Một thủ phủ du lịch mới của miền nam - Việt Nam đang dần “thức giấc” tại Khánh Hòa

Trong khi Nha Trang đã ghi dấu ấn sâu đậm với những di sản và vẻ đẹp được yêu mến qua nhiều thế hệ, thì nay, Cam Ranh đang nổi lên như một vùng đất mới với những trải nghiệm độc đáo và khác biệt.

Du khách đến Khánh Hòa sẽ không chỉ được tận hưởng bãi biển và vẻ đẹp truyền thống của Nha Trang mà còn được khám phá sự hiện đại, năng động và quyến rũ của Cam Ranh, hứa hẹn mang đến những hành trình khám phá đầy mới mẻ.

Bãi Dài, Cam Ranh với bờ cát trắng mịn màng cùng biển 3 màu nước cực hiếm ở Việt Nam. (Ảnh: Alex Phạm)

Bãi Dài, Cam Ranh với bờ cát trắng mịn màng cùng biển 3 màu nước cực hiếm ở Việt Nam. (Ảnh: Alex Phạm)

Cam Ranh khiến du khách say mê nhờ vẻ đẹp tự nhiên với địa hình đa dạng từ núi, rừng, đụn cát đến những bãi biển trong xanh như Bãi Ngang, Bãi Chướng, Bãi Nồm và đặc biệt là Bãi Dài. Với đường bờ biển dài hơn 16km, cát trắng mịn, và đặc biệt là hiện tượng biển ba màu nước - một cảnh tượng hiếm gặp tại Việt Nam-Bãi Dài đã nhiều lần được Tạp chí National Geographic (Mỹ) vinh danh là một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới.

Chính vì lý do này, nhiều thương hiệu quản lý và vận hành khách sạn, khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới đã chọn Cam Ranh làm điểm đến, góp phần phát triển nơi đây thành trung tâm nghỉ dưỡng quốc tế.

Theo ghi nhận thực tế, hiện tại Cam Ranh đã có 16 khu nghỉ dưỡng 4-5 sao đi vào hoạt động, trở thành điểm đến yêu thích của du khách quốc tế.

Ngoài cảnh sắc thiên nhiên, Cam Ranh còn chinh phục du khách bởi hương vị đậm đà của các món đặc sản như bánh căn, bánh xèo, gà chỉ Cam Ranh, tôm hùm Bình Ba, tôm bay, bánh tráng xoài, bánh canh, và nhiều món ăn đặc trưng khác.

Theo các chuyên gia, Cam Ranh hội tụ đủ “điều kiện cần” để trở thành thủ phủ du lịch yêu thích, tuy nhiên để bứt phá và ghi dấu ấn độc lập trên bản đồ du lịch Việt Nam, Cam Ranh vẫn cần một tâm điểm vui chơi-giải trí-nghỉ dưỡng quy mô siêu lớn và sôi động.

Siêu đô thị biển 800ha CaraWorld ra mắt trong thời gian tới sẽ trở thành trái tim vui chơi-giải trí-nghỉ dưỡng, đáp ứng đa dạng nhu cầu, đa dạng phân khúc khách hàng tại Cam Ranh. (Hình ảnh minh họa)

Siêu đô thị biển 800ha CaraWorld ra mắt trong thời gian tới sẽ trở thành trái tim vui chơi-giải trí-nghỉ dưỡng, đáp ứng đa dạng nhu cầu, đa dạng phân khúc khách hàng tại Cam Ranh. (Hình ảnh minh họa)

Đón đầu tiềm năng này, cùng với tầm nhìn “đưa thế giới đến Việt Nam và đưa Việt Nam ra thế giới”, chủ đầu tư KN Holdings sắp ra mắt đô thị trái tim CaraWorld với quy mô 800ha ngay tại Cam Ranh.

CaraWorld thừa hưởng trọn vẹn dư địa tăng trưởng của Cam Ranh nói riêng và Khánh Hòa nói chung khi tọa lạc tại vị trí chiến lược - “hàng xóm chung vách” với sân bay quốc tế Cam Ranh - nơi đón hàng chục triệu lượt khách quốc tế và nội địa mỗi năm. Hiện sân bay này đã hợp tác cùng 22 hãng hàng không, kết nối 50 đường bay và đang nâng cấp, mở rộng để đạt công suất 25 triệu lượt khách/năm vào 2030

Siêu đô thị biển này sở hữu đến 1/3 đường bờ biển của bãi Dài tuyệt đẹp, đồng thời sở hữu 38 đại tiện ích được đầu tư quy mô và bài bản. CaraWorld không chỉ mang đến nhịp sống mới sôi động mà còn đánh dấu bước chuyển mình của Cam Ranh, biến nơi đây thành một điểm đến hấp dẫn, sôi động và đầy tiềm năng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

EVNGENCO1 trao kinh phí ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do bão lũ.

EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong hai ngày 2-3/12, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là đợt hỗ trợ tiếp theo, nối tiếp chương trình an sinh xã hội trị giá 3,3 tỷ đồng mà EVNGENCO1 đã triển khai tại Lâm Đồng vào ngày 24/11.

Tái hiện đám rước Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21"

Ngày 4/12, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, thành phố Đà Nẵng cho biết, từ ngày 26 đến 28/12/2025, tại khu phố cổ Hội An sẽ diễn ra sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21”, với chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế sôi động, đặc sắc.

Ban Lãnh đạo và Công đoàn EVNNPC thăm hỏi, động viên các đội xung kích tham gia hỗ trợ khắc phục bão số 5 tại Hà Tĩnh.

Công đoàn EVNNPC - Điểm tựa niềm tin và trách nhiệm

Trong hành trình phát triển của Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC), công đoàn luôn là điểm tựa bền vững, kết nối niềm tin và trách nhiệm của hàng vạn người lao động. Dù nhiều khó khăn thách thức, Công đoàn EVNNPC vẫn đồng hành, tiếp sức để những người thợ điện kiên cường giữ vững dòng sáng trên 17 tỉnh, thành miền bắc.

Mưa lũ đã làm cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H nối liền xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng bị sập mố cầu và đường dẫn.

Cần sớm khôi phục giao thông trên cầu Bà Ngân

Đợt lũ lớn vừa qua đã làm cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H nối liền xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng bị sập mố cầu và đường dẫn khiến giao thông giữa khu vực bị cắt đứt. Cầu bị hư hỏng, hằng ngày hàng nghìn người dân phải đi vòng hàng chục ki-lô-mét.