Khẳng định sự coi trọng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Ngày 13/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamphan Pheuyavong (Khăm-phăn Phởi-nhạ-vông), Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Khamphan Pheuyavong. (Ảnh TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Khamphan Pheuyavong. (Ảnh TTXVN)

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam về mối quan hệ đặc biệt thủy chung với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào vừa là đồng chí vừa là anh em, luôn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam. Chúc mừng về những thành tựu mà Lào đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước Lào; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vững chắc quan hệ Việt Nam-Lào; đề nghị hai bên phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả thỏa thuận lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lý luận, tư tưởng, xây dựng đường lối, là nhân tố quyết định hàng đầu đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Từ lý luận và thực tiễn, Việt Nam đã xây dựng Cương lĩnh để từ đó xây dựng đường lối trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư hoan nghênh hợp tác giữa hai Đảng, hai nước về vấn đề này và đánh giá cao Lào đã có chủ trương trong việc sửa đổi, bổ sung và xây dựng Cương lĩnh, đặc biệt tin tưởng với những kinh nghiệm quý báu về lý luận và thực tiễn, Lào sẽ hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Khamphan Pheuyavong với các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Khamphan Pheuyavong với các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh TTXVN)

Đồng chí Khamphan Pheuyavong chúc mừng về những thành tựu to lớn và toàn diện mà Việt Nam đã đạt được, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư đứng đầu, Việt Nam tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Khamphan Pheuyavong thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Lào gần đây, về kết quả cuộc hội đàm với đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí đánh giá cao sự hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan lý luận của Việt Nam với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và kế hoạch hợp tác giữa hai Ban, nhất là về công tác nghiên cứu lý luận, thực tiễn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nghiên cứu biên soạn tư tưởng Kaysone Phomvihane (Cay-xỏn Phôm-vi-hản), việc biên soạn và xuất bản cuốn sách về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, chia sẻ thông tin kinh nghiệm về công tác tuyên giáo cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.