Khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập-Pa Háng

Sáng 19/11, tại Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập (mốc giới 255), huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Pa Háng, tỉnh Huaphanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Đại diện các bộ, ngành, các tỉnh 2 nước Việt Nam-Lào thực hiện nghi lễ cắt băng khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập-Pa Háng.
Đại diện các bộ, ngành, các tỉnh 2 nước Việt Nam-Lào thực hiện nghi lễ cắt băng khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập-Pa Háng.

Dự lễ công bố có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các bộ, ban, ngành 2 nước Việt Nam-Lào và lãnh đạo các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Sơn La.

Tại lễ công bố, đã diễn ra chương trình nghệ thuật, công bố Nghị quyết của Chính phủ 2 nước Việt Nam-Lào, nghi lễ cắt băng khai trương, chứng kiến thực nghiệm hoạt động xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu, hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản an toàn.

Cửa khẩu chính Lóng Sập-Pa Háng được mở từ ngày 1/3/1990 theo Hiệp định Quy chế biên giới Việt Nam-Lào năm 1990. Quốc lộ 43 đã kết nối giữa quốc lộ 6 tại thị trấn Mộc Châu tới Cửa khẩu Lóng Sập, kết thúc ở mốc quốc giới số 255.

Phía nước bạn Lào từ cột mốc 255 kết nối tới huyện Sop Bao là quốc lộ 6B của Lào, mở thông tới các tỉnh bắc Lào.

Đoàn đại biểu nước bạn Lào sang tham dự lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập-Pa Háng.

Đoàn đại biểu nước bạn Lào sang tham dự lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập-Pa Háng.

Cặp cửa khẩu Lóng Sập-Pa Háng là một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối hai nước Việt Nam-Lào. Việc nâng cấp cặp Cửa khẩu Lóng Sập-Pa Háng lên cửa khẩu quốc tế nhằm phát triển hiệu quả hơn nữa mối quan hệ hợp tác, giao thương giữa các tỉnh lân cận miền bắc Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào.

Cửa khẩu này sẽ thúc đẩy mạnh giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch giữa các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực biên giới của mỗi nước và 2 tỉnh Sơn La-Huaphanh, cũng như đóng góp vào việc liên kết vùng, khu vực và xây dựng cộng đồng ASEAN.

Việt Nam và Lào là 2 nước láng giềng thân thiết, núi liền núi, sông liền sông, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ lâu đời và ngày càng phát triển.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập-Pa Háng.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập-Pa Háng.

Trong những năm qua, mối quan hệ đặc biệt đó không ngừng được củng cố vững chắc, đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước.

Trong bối cảnh đó, được lãnh đạo Đảng và Chính phủ 2 nước Việt Nam-Lào đặc biệt quan tâm, coi trọng và chỉ đạo sát sao, 2 nước đã nỗ lực hợp tác, sát cánh cùng nhau tổ chức quản lý, xây dựng đường biên giới hòa bình, phù hợp với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt.

Đến nay, theo Quyết định số 1021/QĐ-TTg ngày 14/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê duyệt quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào đã có 9 cặp cửa khẩu quốc tế, 6 cặp cửa khẩu chính và 18 cặp cửa khẩu phụ.

Văn nghệ chào mừng lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập-Pa Háng.

Văn nghệ chào mừng lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập-Pa Háng.

Các cặp cửa khẩu này đã và đang thực sự góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đáp ứng nhu cầu giao lưu cũng như hợp tác thương mại, xuất nhập khẩu giữa các tỉnh biên giới 2 nước, vì sự phát triển phồn vinh của cả 2 nước Việt Nam-Lào.

Việc khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập-Pa Háng là sự kiện quan trọng, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác chiến lược toàn diện, là thành quả của tình bạn, tình đồng chí thủy chung, son sắc, thể hiện sự đoàn kết nhất trí, sự tin cậy lẫn nhau giữa các cấp lãnh đạo và nhân dân 2 nước Việt Nam-Lào.

Các đại biểu chứng kiến thực nghiệm hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập-Pa Háng.
Các đại biểu chứng kiến thực nghiệm hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập-Pa Háng.

Việc nâng cấp cặp Cửa khẩu Lóng Sập-Pa Háng chắc chắn sẽ góp phần rất quan trọng vào việc tạo thuận lợi cho quan hệ giao lưu, hợp tác phát triển giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh biên giới của nước bạn Lào; cải thiện đời sống và tăng cường đoàn kết giữa nhân dân các địa phương khu vực biên giới.

Đây cũng sẽ là động lực góp phần thúc đẩy việc phát triển hệ thống cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới 2 nước, mở ra những cơ hội hợp tác mới về kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa các tỉnh miền bắc Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.