Khai mạc Lễ hội hoa ban và Ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Điện Biên năm 2017

Tối 12-3, tại Quảng trường 7-5 (TP Điện Biên Phủ), UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Lễ hội hoa ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ năm. Đến dự, có Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương; đại biểu các tỉnh của nước bạn Lào, Thái-lan, cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Lễ hội hoa ban. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Lễ hội hoa ban. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Tại lễ khai mạc, diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rực rỡ mùa Hoa Ban” với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa, lịch sử vùng đất Điện Biên. Chương trình do NSND Thúy Mùi làm Tổng đạo diễn; cùng sự tham gia của Đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên, Đoàn ca múa Quân khu 1, Trường Nghệ thuật Quân đội, Nhà hát Chèo Hà Nội... và đông đảo nghệ nhân, diễn viên quần chúng các dân tộc. Trong buổi lễ, có màn ra mắt của 30 thí sinh vòng chung kết cuộc thi Người đẹp hoa ban trong trang phục truyền thống.

Được tổ chức hằng năm từ năm 2014, Lễ hội hoa ban là thương hiệu du lịch của tỉnh Điện Biên với các nội dung chính như: trình diễn lễ hội và nghi thức dân gian các dân tộc thiểu số; liên hoan dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống; trưng bày triển lãm sách, ảnh, sản phẩm, quà tặng du lịch; giao lưu, thi đấu các môn bóng chuyền, việt dã và các trò chơi, thể thao dân gian... nhằm tôn vinh, bảo tồn và giới thiệu nét đẹp của cộng đồng 19 dân tộc trong tỉnh. Lễ hội năm nay diễn ra đến ngày 14-3; với điểm mới là cuộc thi Người đẹp hoa ban và thi xe đạp thồ Điện Biên Phủ.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác tới thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự cố gắng và thành tích của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang - đơn vị ba năm liền được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Trước đây, Na Ư là địa bàn rất phức tạp về tình hình an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội và tệ nạn ma túy, nhưng những năm gần đây có sự chuyển biến tích cực, trong đó có phần đóng góp của đơn vị và sự đóng góp trực tiếp của những cán bộ, sĩ quan tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chủ tịch QH lưu ý, tình hình ở Na Ư còn phức tạp bởi tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác vẫn hoạt động. Vì vậy, nhiệm vụ của đơn vị sắp tới còn rất nặng nề, đòi hỏi toàn thể cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Đồn Biên phòng phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chính sách pháp luật; chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, giúp bà con thoát nghèo, vươn lên khấm khá...

Nhân dịp này, Chủ tịch QH trao quà tặng cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Tiếp đó, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác về thăm, làm việc tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trước đó, Chủ tịch QH và các thành viên đoàn công tác tới đặt vòng hoa, thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ).

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.