Khai mạc Hội thảo FIFA Forward 3.0

Sáng 28/3, tại TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức Hội thảo “FIFA Forward 3.0” về các vấn đề liên quan đến sự phát triển bóng đá của các quốc gia Đông Nam Á.
Các đại biểu tham dự Hội thảo FIFA Forward 3.0.
Các đại biểu tham dự Hội thảo FIFA Forward 3.0.

Tham dự Hội thảo có Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi, đại diện 12 Liên đoàn bóng đá của khu vực Đông Nam Á cùng các thành viên đến từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và FIFA. Thay mặt VFF, Tổng Thư ký Dương Nghiệp Khôi đã có bài phát biểu chào mừng các đại biểu về dự Hội thảo.

Mở đầu bài phát biểu, Tổng Thư ký Dương Nghiệp Khôi cho biết VFF vinh dự khi được FIFA tin tưởng lựa chọn là nơi đăng cai hội thảo lần này.

“Đây là sự kiện có ý nghĩa và quan trọng đối với các liên đoàn trong Đông Nam Á, là cơ hội để các liên đoàn trao đổi trực tiếp với FIFA về các vấn đề liên quan đến sự phát triển bóng đá tại các quốc gia Đông Nam Á trong những năm tiếp theo”, Tổng Thư ký Dương Nghiệp Khôi chia sẻ.

Ông cũng cho rằng, bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua nhờ sự đầu tư mạnh mẽ trong thời gian qua.

Tổng Thư ký VFF đánh giá sự hỗ trợ của FIFA đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam. “Cùng với đó, trên chặng đường phát triển, bóng đá Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía FIFA trong các hoạt động chuyên môn. Điều này đã mở ra nhiều cơ hội để bóng đá Việt Nam tiến gần hơn đến các tiêu chuẩn của bóng đá thế giới, nâng cao các điều kiện tập luyện và thi đấu cho các đội tuyển. Một lần nữa xin cảm ơn FIFA và các liên đoàn Đông Nam Á đã cùng đồng hành và phát triển”.

Đại diện FIFA Kenny Jean Marie.

Đại diện FIFA Kenny Jean Marie.

Phát biểu trong buổi khai mạc, ông Kenny Jean Marie - đại diện của FIFA cho rằng ASEAN là khu vực quan trọng cho chương trình phát triển bóng đá của FIFA.

Theo đó, 19 dự án phát triển bóng đá đã được triển khai ở Đông Nam Á trong thời gian qua, tạo điều kiện tốt cho bóng đá khu vực phát triển. Sự góp mặt của Thái Lan, Philippines, Việt Nam ở các Vòng chung kết World Cup nữ cho thấy tương lai của bóng đá Đông Nam Á là rất tiềm năng.

Ông Hassan Khan, Quản lý dự án cấp cao của FIFA cho biết, ngân sách của FIFA hỗ trợ cho các liên đoàn bóng đá thành viên tăng đáng kể trong thời gian qua. Theo đó, số tiền các liên đoàn bóng đá thành viên nhận qua chương trình FIFA Forward 3.0 tăng hơn so với FIFA Forward 2.0, cũng như FIFA Forward 1.0.

FIFA cũng đưa ra mức tăng trưởng trong việc đầu tư cho bóng đá là khoảng 30% trong giai đoạn 2023-2026. Các vấn đề cụ thể về tài chính, tiêu chí để nhận được các khoản hỗ trợ từ FIFA… cũng được ông Hassan Khan trình bày tại Hội thảo, qua đó, các đại biểu có thể nắm bắt cũng như thảo luận để hiểu rõ hơn các vấn đề. Hội thảo FIFA Forward 3.0 sẽ diễn ra trong 3 ngày và kết thúc vào ngày 30/3.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.