Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 Doha Cup 2023

Cơ hội thể hiện cho U23 Việt Nam

Trận đấu cuối cùng tại giải U23 Doha Cup 2023 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào rạng sáng 29/3 (theo giờ Việt Nam). Đây là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier thể hiện một kết quả khả quan sau thất bại đậm trước hai đội mạnh là U23 Iraq và U23 UAE.
Các cầu thủ Việt Nam đang luyện tập. Ảnh: VFF
Các cầu thủ Việt Nam đang luyện tập. Ảnh: VFF

Hai trận thua liên tiếp vừa qua chắc chắn tác động không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ U23 Việt Nam. Chính vì vậy HLV Troussier thường xuyên nhắc nhở động viên các học trò rằng họ hoàn thành nhiệm vụ khi tuân thủ kỷ luật và kiên định thực hiện tốt chiến thuật, mục tiêu ban huấn luyện đề ra. Trong các buổi tập chuẩn bị trước trận đấu với U23 Kyrgyzstan, HLV Troussier nhấn mạnh: “Trận đầu tiên, chúng ta đã chơi tốt trong khoảng 20 phút đầu trước khi bị thiếu người vì thẻ đỏ.

Ở trận thứ hai, chúng ta đã chơi rất tốt trong hiệp một. Ở trận thứ ba sắp tới, chúng ta sẽ phải cố gắng để chơi tốt trong ít nhất 60 đến 70 phút. Chúng ta sẽ cải thiện từng bước, từng bước như vậy. Đừng quá lo lắng về kết quả bởi tôi mới là người phải chịu trách nhiệm”.

Theo quan điểm của vị chiến lược gia người Pháp, ông sẽ cố gắng để từng bước nâng khả năng chơi bóng của các cầu thủ Việt Nam lên ngang tầm với các đối thủ mạnh của châu lục. Cọ xát với các đối thủ mạnh là cơ hội tốt cho họ, có lẽ vì vậy kết quả ở một giải giao hữu như U23 Doha Cup 2023 không quá quan trọng. Điều mà ông cần cải thiện là khả năng kiểm soát bóng của các học trò.

Ông Troussier cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, nếu thi đấu với Nhật Bản hay Hàn Quốc thì tỷ lệ kiểm soát bóng của chúng ta chỉ ở khoảng 30%-40%. Do vậy, nếu muốn chơi bóng ở trình độ cao hơn, chúng ta bắt buộc phải nâng tỷ lệ kiểm soát bóng lên ngang tầm đối thủ. Đây là điều không hề đơn giản và cũng không phải muốn là có thể thực hiện ngay được. Chúng ta sẽ cố gắng cải thiện từng bước”.

Ngay sau trận đấu với U23 UAE, đội tuyển U23 Việt Nam sớm trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Kyrgyzstan. HLV Troussier cố gắng tạo ra bầu không khí hứng khởi nhằm duy trì sự cân bằng về tâm lý cho các học trò. Ông cũng không quên nhắc nhở các cầu thủ kiên trì với mục tiêu chính đã xác định trước khi bước vào giải đấu và nỗ lực để thể hiện bước tiến bộ mới ở trận đấu với đội bóng vùng Trung Á.

Đội tuyển U23 Kyrgyzstan bị đánh giá thấp hơn so với hai đối thủ trước đó của U23 Việt Nam. Phần lớn trong số họ là các cầu thủ lứa 19 và 20 tuổi, trong đó có một số cầu thủ đang chơi bóng ở Đức và Nga. Thế mạnh của họ là những pha dốc biên tạt vào nguy hiểm với nhiều cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ. Đặc biệt cần đề phòng là mũi nhọn tiền đạo Dastanbek Toktosunov cao 1m84, một mẫu cầu thủ có khả năng tạo nên đột phá mang tính quyết định cho trận đấu.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.