Khai mạc Giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026

Chiều 7/5, tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026 chính thức khai mạc với sự tham gia của đông đảo vận động viên, huấn luyện viên đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Các vận động viên tranh tài ở môn Điền kinh.
Các vận động viên tranh tài ở môn Điền kinh.

Giải đấu năm nay thu hút khoảng 380 người tham dự, trong đó, 317 vận động viên thuộc 15 tỉnh, thành phố gồm: Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Tuyên Quang và chủ nhà Thái Nguyên.

Đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu thể thao người khuyết tật quốc gia, nhằm đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện tại các địa phương, đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, giải đấu không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao người khuyết tật mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong việc động viên, khuyến khích người khuyết tật rèn luyện sức khỏe, nâng cao sự tự tin và hòa nhập cộng đồng.

Theo ông Đoàn Văn Công, giải đấu năm nay diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026). Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần xây dựng phong trào thể thao người khuyết tật phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và giàu tính nhân văn.

“Là đơn vị đăng cai, Ban tổ chức địa phương cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đoàn vận động viên thi đấu, sinh hoạt trong môi trường an toàn, thân thiện và đoàn kết”, ông Đoàn Văn Công khẳng định.

1892538589858235436.jpg
Các đoàn tham dự Giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026.

Theo Ban tổ chức, môn điền kinh tại giải năm nay có tổng cộng 188 nội dung thi đấu, bao gồm 76 nội dung chạy, 26 nội dung nhảy và 86 nội dung ném, đẩy ở nhiều hạng thương tật khác nhau. Trong khi đó, môn cử tạ tổ chức 15 nội dung cá nhân nam và nữ, gồm 8 hạng cân nam và 7 hạng cân nữ.

Giải đấu diễn ra từ ngày 7 đến 10/5/2026. Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, đây còn là dịp để tuyển chọn những vận động viên xuất sắc chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế quan trọng sắp tới như Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á 2026 tại Nhật Bản và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á 2027.

Thông qua giải đấu, thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục khẳng định những bước phát triển tích cực cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, hướng tới mục tiêu nâng cao thành tích trên đấu trường khu vực và châu lục.

Nhân dịp này, tỉnh Thái Nguyên cũng giới thiệu tới các đoàn vận động viên, huấn luyện viên những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch địa phương trong khuôn khổ chương trình quảng bá du lịch năm 2026 với chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây”.

Có thể bạn quan tâm

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ U17 nữ Việt Nam sau chiến thắng trước U17 nữ Myanmar. (Ảnh: VFF)

U17 nữ Việt Nam vào tứ kết Giải U17 nữ châu Á 2026

Tối 7/5 (giờ Việt Nam), đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã xuất sắc giành quyền vào tứ kết Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 sau chiến thắng 2-1 trước U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối bảng A. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko giành 4 điểm, vượt U17 nữ Thái Lan để xếp nhì bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng-thua.

U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại Giải bóng đá U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam tự tin chinh phục đấu trường châu lục

Rạng sáng 7/5 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển U17 Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá U17 châu Á 2026 ở Saudi Arabia với trận ra quân gặp U17 Yemen. Từ bước đệm chức vô địch Đông Nam Á vừa qua, những “Chiến binh Sao vàng” trẻ tuổi đang tràn đầy quyết tâm và tự tin.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.