Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Sơn La

Ngày 22/2, Thủ tướng Chính phủ có công điện chỉ đạo lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 6 qua địa bàn tỉnh Sơn La, khiến 6 người chết và 9 người bị thương.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện đa khoa Sơn La hội chẩn cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn giao thông qua hệ thống Telemedicine.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện đa khoa Sơn La hội chẩn cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn giao thông qua hệ thống Telemedicine.

Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong và thăm hỏi ân cần các nạn nhân bị thương; yêu cầu lãnh đạo tỉnh Sơn La và lực lượng công an tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, hỗ trợ động viên các nạn nhân và gia đình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhanh chóng đánh giá nguyên nhân, có giải pháp khắc phục bất cập, phòng ngừa trong thời gian tới. Đồng thời, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; lưu ý xử lý nghiêm vi phạm về thời gian làm việc, điều kiện, sức khỏe của lái xe trong vụ tai nạn (nếu có).

Lực lượng công an các đơn vị, địa phương kiểm soát chặt hoạt động vận tải bằng xe ô-tô, nhất là xe chở người và xe chở hàng khối lượng lớn; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô-tô kinh doanh vận tải. Các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên Quốc lộ 6 và các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, tăng cường tính năng an toàn tại các khu vực có điều kiện giao thông phức tạp,...

* Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, khoảng 23 giờ 22 phút ngày 21/2, tại Km235+100 Quốc lộ 6 (huyện Yên Châu, Sơn La), xe ô-tô chở khách biển kiểm soát 26F-009.08 do Nguyễn Đình Hùng, sinh năm 1983, trú huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội điều khiển, từ hướng Sơn La về Hà Nội đã va chạm với xe ô-tô đầu kéo biển kiểm soát 36C- 095.93, sơ-mi rơ-moóc biển kiểm soát 36R-004.73 do Đỗ Xuân Thanh, sinh năm 1986 trú phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa điều khiển theo chiều ngược. Vụ tai nạn khiến 6 người chết, 9 người bị thương.

Căn cứ kết quả khám nghiệm sơ bộ, nguyên nhân ban đầu được xác định do trời mưa, mặt đường trơn ướt, người điều khiển xe khách không làm chủ tốc độ cho nên khi vào cua, nửa thân xe phía sau văng sang làn đường ngược chiều, va chạm với xe đầu kéo. Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, lái xe khách cho kết quả 0,000 mg/l khí thở, âm tính ma túy; lái xe đầu kéo, xét nghiệm nước tiểu kết quả âm tính ma túy, nồng độ cồn trong máu đang chờ kết quả xét nghiệm.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách kiểm định lần gần nhất tại Trung tâm Đăng kiểm 26-01D ngày 2/11/2024, hạn đăng kiểm lần tới ngày 1/5/2025. Xe đầu kéo kiểm định lần gần nhất tại Trung tâm Đăng kiểm 36-12D ngày 24/1/2025, hết hạn 23/7/2025; sơ-mi rơ-moóc kiểm định lần gần nhất tại Trung tâm Đăng kiểm 36-12D ngày 26/1/2024, hết hạn 25/1/2025. Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp ông Nguyễn Đình Hùng, người lái xe khách gây vụ tai nạn nêu trên để điều tra, làm rõ vụ việc.

* Ngay trong sáng ngày 22/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức hội chẩn khẩn cấp qua hệ thống Telemedicine với Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La nhằm đánh giá tình trạng các nạn nhân và xác định phương án điều trị tối ưu. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng tiếp nhận các bệnh nhân bị chấn thương nặng để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hiện tại, hai bệnh nhân bị đa chấn thương đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gồm: P.T.H. (nữ, 52 tuổi, Hà Nam) bị chấn thương sọ não, gãy cẳng chân trái, gãy tay phải; N.Đ.H. (nam, 45 tuổi, Sơn La) bị chấn thương hàm mặt, gãy hở cẳng tay hai bên.

Ba bệnh nhân khác cũng bị đa chấn thương đang được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị, gồm: V.G.H. (nam, 9 tuổi, Sơn La) chấn thương ngực, tràn máu màng phổi trái, gãy xương lồi cầu cánh tay trái, nghi ngờ đụng dập đầu tụy và lách; L.T.N. (nữ, 54 tuổi, Sơn La) gãy hở độ hai xương cánh tay trái, chấn thương ngực, vai phải; N.T.L. (nữ, 54 tuổi, Hà Nam) chấn thương ngực, dập phổi, tràn dịch màng phổi, chấn thương đùi trái.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.